Cục Thú y kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Bắc Quang
BHG - Chiều 5.6, tại huyện Bắc Quang, Đoàn công tác của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp&PTNT) do đồng chí Đào Phạm Tuấn, Chi cục Phó Chi cục Thú y vùng II làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của huyện Bắc Quang về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn...
Đoàn công tác kiểm tra tại chốt kiểm dịch động vật ở thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang). |
Tính đến 15 giờ ngày 4.6, tổng số lợn chết và tiêu hủy trên địa bàn tỉnh 780 con/86 hộ/48 thôn/24 xã/7 huyện, với trọng lượng tiêu hủy hơn 43 nghìn kg. Các địa phương đã xuất hiện ổ dịch gồm: Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Quang, thành phố Hà Giang, Quản Bạ, Đồng Văn và Mèo Vạc. Đối với huyện Bắc Quang, dịch đã xảy ra tại 6 xã, thị trấn/19 thôn/28 hộ tại các xã: Tiên Kiều, Tân Quang, thị trấn Việt Quang, thị trấn Vĩnh Tuy, Quang Minh và Hùng An với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy hơn 160 con, tổng trọng lượng hơn 25 nghìn kg. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND các huyện, thành phố có dịch đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trong đó, huy động toàn hệ thống chính trị, tất cả các nguồn lực, tập trung lực lượng tiến hành tiêu hủy lợn theo phương án đã ban hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến với cán bộ, đảng viên và người dân về tính chất lây lan, mức độ thiệt hại, quy trình phòng, chống và cơ chế chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đồng thời, thực hiện rà soát, thống kê, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh lợn trên địa bàn...
Chi cục Phó Chi cục Thú y vùng II phát biểu tại buổi làm việc với với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của huyện Bắc Quang |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, lãnh đạo huyện Bắc Quang nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai phòng, chống dịch và kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác một số nội dung như: Hỗ trợ, bổ sung trang thiết bị, hóa chất; quy định rõ số lượng người trong bộ máy thú y từ tỉnh đến cơ sở; việc kiểm tra, kiểm soát, lấy mẫu, các vấn đề liên quan đến công tác kiểm dịch và tiêu hủy lợn...
Qua kiểm tra thực tế và báo cáo tổng quát của tỉnh, Chi cục Phó Chi cục Thú y vùng II Đào Phạm Tuấn đánh giá cao Ban chỉ đạo của tỉnh, huyện Bắc Quang đã sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt trong công tác phòng, chống và khoanh vùng dập dịch trên địa bàn ngay sau khi phát hiện dịch, không để tình trạng dịch lây lan, kéo dài, gây ô nhiễm môi trường... Địa phương đã nhanh chóng thành lập nhiều chốt kiểm dịch động vật tại các tuyến đường và bố trí các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra, vào địa bàn. Hiện tại dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc - xin chữa trị nên nếu xảy ra thì 100% lợn sẽ chết. Vì vậy, khuyến cáo bà con nhân dân thực hiện chăn nuôi an toàn, không nên tăng đàn vào thời điểm này, hạn chế đi lại trong vùng dịch, nhất là khu vực có các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động các trạm, chốt kiểm dịch, bố trí lực lượng trực thường xuyên, cung cấp đầy đủ hóa chất phun tiêu độc khử trùng đảm bảo công tác phòng, chống dịch của địa phương. Đối với kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp và báo cáo với Cục Thú y giải quyết trong thời gian tới...
Tin, ảnh: Văn Long
Ý kiến bạn đọc