Hà Giang

"Lấy dân làm gốc" ở Bắc Quang

08:17, 28/03/2021

BHG - “Lấy dân làm gốc”, “gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị huyện Bắc Quang trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, huy động sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội để xây dựng huyện “cửa ngõ” phía Nam phát triển toàn diện.

Người dân thôn Trung Tâm (xã Bằng Hành) góp sức làm đường bê tông.
Người dân thôn Trung Tâm (xã Bằng Hành) góp sức làm đường bê tông.

“Cán bộ là cái gốc của công việc”. Do đó, giai đoạn 2016 – 2020, cấp ủy huyện Bắc Quang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại các xã, thị trấn; lựa chọn và phân công cán bộ trưởng thành từ phong trào quần chúng, có năng lực, được quần chúng tín nhiệm để làm công tác dân vận. Đối với khối Dân vận xã, thị trấn tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, thông qua: Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, kinh nghiệm hoạt động dân vận… Đồng thời, tập trung vào việc sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là việc “nêu gương”, “nói đi đôi với làm”; xây dựng tác phong gần gũi quần chúng... Qua đó, vận động, tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những phát sinh, vướng mắc từ cơ sở, tạo khí thế thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng ở cơ sở.

Trên tinh thần “đối thoại toại lòng dân”, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang đã trực tiếp tiếp xúc, đối thoại trên 100 buổi với nhân dân; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 23/23 xã, thị trấn tiếp xúc, đối thoại 560 cuộc với nhân dân. Qua đó, bám sát thực tiễn, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân... Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền còn phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng dân chủ trong nhân dân, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các chương trình, dự án đầu tư, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập cao là một điển hình “dân vận khéo” ở thôn Mỹ Tân (xã Tân Quang).
Trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập cao là một điển hình “dân vận khéo” ở thôn Mỹ Tân (xã Tân Quang).

 “Lấy dân làm gốc” trong thực hiện công tác dân vận của cấp ủy huyện Bắc Quang đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Điển hình có thể kể đến, số tiền hơn 3,2 tỷ đồng từ cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ huyện phát động, góp phần thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong tôn giáo, hỗ trợ nhân dân khi gặp thiên tai, rủi ro; thông qua các phong trào thi đua yêu nước, gần 9,8 nghìn gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp”, 4.326 hộ trồng hàng rào cây xanh, 3.816 hộ xây tường rào kiên cố. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thành lập được 6 mô hình “Phụ nữ xách làn nhựa đi chợ”; 7 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, góp phần thực hiện công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với kết quả trên, Liên đoàn Lao động huyện vận động hỗ trợ và trao 14 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 560 triệu đồng. Đoàn thanh niên xuất hiện nhiều gương điển hình từ phong trào “5 xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp” hay phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, “Thanh niên khởi nghiệp”. Tiêu biểu có: Đoàn viên Đặng Văn Bình (xã Vĩnh Hảo); Hoàng Trung Thông (xã Việt Vinh), Triệu Giào Vụi (xã Tân Lập), Nguyễn Việt Cường (xã Đông Thành), Đỗ Đại Tuân (xã Đồng Yên)... không chỉ làm giàu từ chăn nuôi, trồng rừng, trồng cây ăn quả, chế biến cam mà còn tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên khác. Riêng Hội Nông dân huyện với phong trào: “Nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đã tạo nên hình ảnh ấn tượng về người nông dân trong thời đại mới. Hiện, toàn huyện có 1.647 hộ SXKD giỏi các cấp. Trong đó, 39 hộ SXKD giỏi cấp T.Ư, 229 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, 410 hộ SXKD giỏi cấp huyện và 969 hộ SXKD giỏi cấp xã. Mặt khác, tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Hội đã vận động hội viên hiến hơn 67,8 nghìn m2 đất, đóng góp trên 5 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi; 3,3 nghìn ngày công lao động, tham gia tu sửa và làm mới gần 277 km đường giao thông, tu sửa 240 km mương dẫn nước; sửa chữa, nâng cấp 12 nhà văn hóa kiêm trụ sở thôn; xây dựng 986 công trình vệ sinh; di dời hơn 8,2 nghìn chuồng trại gia súc ra xa nhà…

Những minh chứng sinh động trên cho thấy: “Lấy dân làm gốc” trong công tác dân vận ở Bắc Quang đã làm cho mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng ngày thêm gắn bó, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng vì dân

BHG - Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và luyện rèn nên một Đảng Cộng sản Việt Nam với lý tưởng cao cả sống vì dân. Từ khi thành lập đến nay đã hơn 90 năm, Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam của Đảng.

 

31/01/2021
Nghị quyết và sự cộng hưởng từ lòng dân

BHG - "…Phấn đấu đến hết năm 2025, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn có thu nhập khá cho trên 6.500 hộ, tương ứng trên 6.500 vườn" - quyết tâm này được thể hiện rõ trong Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

 

29/01/2021
Hoàng Su Phì đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

BHG - Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Tại huyện Hoàng Su Phì, ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã khẩn trương triển khai các giải pháp, bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

27/03/2021
Tuổi trẻ Hà Giang vững tin theo Đảng

Xuân 2021 - "Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội". Khắc sâu lời Bác, tuổi trẻ Hà Giang ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng quê hương cực Bắc Tổ quốc thêm giàu đẹp, văn minh.

21/02/2021