Tăng cường quản lý hoạt động san, lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh
BHG - Thời gian qua, tại một số địa phương, các cấp chính quyền, đặc biệt cấp xã còn buông lỏng quản lý về đất đai; người dân tự ý đào, san lấp mặt bằng, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, dẫn đến nguy cơ sạt lở, nhất là trong mùa mưa…
Điểm san, đào đất trái phép tại tổ 14, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang). |
Qua tìm hiểu được biết, tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên và Bắc Quang có 52 điểm đào, san lấp mặt bằng chưa được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Đồng chí Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Qua kiểm tra thực tế tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và công tác nắm tình hình trên địa bàn toàn tỉnh; hoạt động đào, san lấp mặt bằng phần lớn đều tự phát. Việc đào, san lấp mặt bằng, tự ý chuyển đổi từ đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp sang xây dựng nhà ở, kinh doanh thương mại đã làm hiện trạng đất bị thay đổi; quá trình vận chuyển đất đổ thải gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới chất lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đời sống người dân. Nhiều vị trí san lấp mặt bằng lấn chiếm lòng sông, suối, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, thay đổi hiện trạng và hình thức sử dụng đất.
Hoạt động san, đào đất làm tắc cống, gây ngập úng tại Km 76 - Quốc lộ 2, đoạn Hà Giang - Tuyên Quang (ảnh chụp ngày 17.9.2019). |
Thời gian gần đây, hoạt động đào, san lấp mặt bằng dọc tuyến Quốc lộ 2, đoạn chạy qua địa bàn tỉnh khá phổ biến. Điều đó cho thấy, công tác quản lý nhà nước còn buông lỏng, chưa quyết liệt; việc kiểm tra, xử lý mới dừng lại ở việc lập biên bản, tạm đình chỉ hoạt động; việc xử phạt vi phạm chưa mang tính răn đe. Sau xử phạt chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát nên người dân tiếp tục tự ý đào, san lấp mặt bằng.
Để tăng cường quản lý nhà nước về việc đào, san lấp mặt bằng; vừa qua, huyện Vị Xuyên đã tiến hành kiểm tra, rà soát, lập biên bản, đình chỉ hoạt động 23 trường hợp. Đồng chí Lý Nam Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, cho biết: UBND huyện Vị Xuyên đã giao các phòng, ban chức năng phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát các địa điểm tự ý đào, san lấp mặt bằng; lập biên bản, đình chỉ hoạt động và yêu cầu khắc phục hậu quả đối với 23 trường hợp tự ý đào, san lấp mặt bằng dọc tuyến Quốc lộ 2. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng; hoạt động đào, san lấp mặt bằng diễn ra lén lút tại các xã; chế tài xử lý vi phạm chưa quy định cụ thể… nên mới chỉ dừng lại ở lập biên bản, đình chỉ!
Nhu cầu đào, san lấp mặt bằng của các tổ chức, cá nhân hiện rất lớn; tuy nhiên, để hoạt động này được thực hiện đúng quy định của pháp luật, các tổ chức và người dân rất cần những quy định, hướng dẫn cụ thể. Cùng với đó, cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng đất, không được tự ý đào, san lấp mặt bằng đất khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; nêu cao tinh thần tố giác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…
Bài, ảnh: VĂN NGHỊ
Ý kiến bạn đọc