Cử tri xã Đường Âm mong muốn hệ thống giao thông được cải thiện
BHG- Cử tri các thôn: Độc Lập, Thâm Quảng, Nà Nhùng và Nà Nôm của xã Đường Âm (Bắc Mê) thời gian qua liên tục đề nghị Nhà nước cải thiện hệ thống giao thông từ trung tâm xã đi các thôn. Vì hiện nay, việc đi lại của người dân tại 4 thôn này rất khó khăn, đặc biệt mùa mưa làm ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như phát triển KT - XH của người dân.
Tuyến đường từ trung tâm xã Đường Âm đến thôn Nà Nôm có chiều dài 15 km, vào những ngày mưa người dân hoàn toàn bị chia cắt với các thôn. |
Xã Đường Âm có diện tích tự nhiên 4.170 ha với 609 hộ và gần 3.500 khẩu. Trong những năm qua, với sự đầu tư của Nhà nước, của tỉnh thông qua các chương trình, dự án; cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để phát triển KT - XH, giữ vững AN - QP. Từ năm 2000 trở lại đây, Chương trình 135 của Chính phủ đã đầu tư cho xã Đường Âm hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa điện lưới Quốc gia về các thôn, bản; đường giao thông từ huyện đến xã đã được trải nhựa; 100% thôn, bản đều có đường xe máy đi được; cơ sở hạ tầng như: Trường học, trụ sở xã đều được xây dựng kiên cố làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; các công trình nước sạch, kiên cố hóa kênh mương vẫn đang được Nhà nước đầu tư. Đến nay, các công trình đang phát huy hiệu quả, phục vụ cho sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, trong số 11 thôn, thì hiện nay có 4 thôn nêu trên đường giao thông đi lại rất khó khăn làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Tuyến đường từ trung tâm xã Đường Âm đến thôn Nà Nôm có chiều dài 15 km; vào những ngày trời mưa phải mất hàng tiếng đồng hồ mới đến được thôn. Những ngày mưa to, người dân Nà Nôm hoàn toàn bị chia cắt với các thôn khác; muốn đi ra trung tâm xã phải đi đường vòng qua xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), nếu đi đường vòng quãng đường đi phải xa gấp hai lần. Ông Hoàng Văn Tủng, Trưởng thôn Nà Nôm cho biết: Thôn Nà Nôm có diện tích trên 147 ha cây hồi, cứ vào mùa mưa tư thương không vào mua hàng được, người dân cũng không mang đi bán được nên sản phẩm dầu hồi trong thôn thường xuyên bị ép giá. Ngoài ra, những lúc trời mưa, việc đi lại của người dân rất vất vả nhất là việc đến lớp của các cháu học sinh gặp rất nhiều khó khăn.
Trước thực tế trên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phụ trách giao thông, địa chính thường xuyên nắm bắt địa bàn khi bị sạt lở hư hỏng để có phương án khắc phục kịp thời như: Huy động người dân các thôn tiến hành việc tu sửa và nâng cấp tuyến đường. Tuy nhiên, do là đường đất nên việc tu sửa cũng chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời, chỉ được vài hôm, cứ mưa xuống lại lầy lội, khó đi. Ông Nguyễn Thanh Tiên, Chủ tịch UBND xã Đường Âm cho biết: Hàng năm vào mùa mưa, đường đi lại vào 4 thôn Độc Lập, Thâm Quảng, Nà Nhùng và Nà Nôm là rất khó khăn; nhân dân các thôn đã nhiều lần đề nghị với Nhà nước đầu tư nâng cấp trải nhựa để thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa. Đặc biệt, là việc lưu thông hàng hóa giữa các thôn tại chợ trung tâm của xã còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, việc triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước ở các thôn đến với đồng bào là rất khó khăn do hệ thống đường giao thông không thuận tiện; rất mong được Đảng, Nhà nước có chính sách đầu tư vào nâng cấp tuyến đường vào các thôn trên; khi hệ thống giao thông được cải thiện thì mới xóa được đói, giảm được nghèo và tạo cho bà con giao lưu phát triển kinh tế ngày một nhiều hơn.
Với những mong muốn của cử tri tại 4 thôn trên, rất cần sự quan tâm của tỉnh, các ngành chức năng xem xét và đề nghị đầu tư nguồn vốn để cải thiện hệ thống giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương phát triển kinh tế để từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
VÂN QUÂN
Ý kiến bạn đọc