Máy dạy nghề hàng trăm triệu nằm đắp... “chiếu”
HGĐT- Năm 2009, Trung tâm Dạy nghề thành phố Hà Giang được trang bị hệ thống máy chẻ, vót mây tre đan, với giá trị trên 300 triệu đồng, nhằm phục vụ công tác dạy nghề.
Thế nhưng, từ khi nhận về đến nay, hệ thống máy này chỉ được vận hành thử duy nhất một lần và nằm đắp... “chiếu”. Do không hoạt động và bảo dưỡng thường xuyên, nhiều chi tiết máy đang bị hoen gỉ, hỏng hóc, có nguy cơ trở thành sắt vụn. Nguyên nhân của tình trạng trên, do chiếc máy chẻ, vót mây, tre đan dùng điện 3 pha, nhưng hệ thống điện của Trung tâm hiện không đảm bảo an toàn để vận hành máy, mặt khác điều kiện kho, bãi và vùng nguyên liệu không đáp ứng được yêu cầu.
Từ khi nhận chiếc máy về, Trung tâm có mở được một lớp đào tạo nghề mây, tre đan nhưng không liên quan gì đến việc vận hành nó. “Máy móc được trang bị không phù hợp với nhu cầu đào tạo, khiến Trung tâm gặp nhiều khó khăn trong việc bảo quản” - nhiều cán bộ, giáo viên Trung tâm Dạy nghề thành phố chia sẻ.
Ý kiến bạn đọc