Mèo Vạc đánh giá tình hình tảo hôn và sinh con thứ 3

09:32, 24/11/2012

HGĐT- Vừa qua, tất cả các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn của huyện Mèo Vạc đã đến dự Hội nghị đánh giá tình hình tảo hôn và sinh con thứ 3 do UBND huyện, Trung tâm Dân số - KHHGD và Phòng Tư pháp huyện tổ chức và điều hành.


Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện có 16/18 xã có tình trạng tảo hôn với 116 cặp. Trung bình độ tuổi tảo hôn đối với nam là 16,6 tuổi, nữ là 16,1 tuổi, cá biệt có trường hợp chỉ 13 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tảo hôn do đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp; phong tục tập quán lạc hậu còn tồn tại lâu đời trong cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số; hệ thống pháp luật xử lý tình trạng tảo hôn còn nhiều bất cấp; cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm tới việc chống tảo hôn, chưa tuyên truyền sâu, rộng cho nhân dân về tác hại của tảo hôn, chưa xử lý dứt điểm tình trạng tảo hôn khi mới phát sinh... Hội nghị đã đưa ra một số biện pháp xử lý tảo hôn như: Thành lập BCĐ chống tảo hôn của xã; các xã, thị trấn có sự cam kết không để tình trạng tảo hôn xảy ra trên địa bàn mình quản lý; phát huy tính tự quản của cộng đồng để kịp thời phản ánh, báo cáo đến các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết; các ngành chức năng theo thẩm quyền xem xét, khởi kiện, khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến tảo hôn...

 

Đối với tình trạng sinh con thứ 3, trong năm 2011 có 868 trẻ là con thứ 3, 10 tháng đầu năm 2012 có 455 trẻ là con thứ 3, trong đó con thứ 3của cán bộ, công chức Nhà nước là 241 trường hợp. Hội nghị đã đưa ra những giải pháp khắc phục tình trạng này như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác Dân số - KHHGĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tư vấn đối với cá nhân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về Dân số - KHHGĐ; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số thôn bản; động viên, khuyến khích và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm chính sách dân số...


THIẾT LÂM

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cảnh báo học sinh dùng “thần dược” Recotus
Vào lúc 11h30 ngày 4/10/2012, gần như toàn bộ nhân lực tại Bệnh viện quận 2, TP.HCM được huy động đến trường THCS Bình An để cấp cứu cho 20 học sinh sử dụng loại thuốc ho Rhecotus có chất gây nghiện.
23/10/2012
Truyền thông góp phần nâng cao nhận thức về DS – KHHGĐ
HGĐT- Truyền thông giáo dục sức khỏe là quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin giúp con người thay đổi những hành vi từ có hại thành những hành vi có lợi cho sức khỏe thông qua nhiều kênh truyền thông như: Báo chí, đài phát thanh - truyền hình, hội thảo, hội thi, tư vấn trực tiếp hoặc thông qua các tài liệu truyền thông...
23/10/2012
Phòng khám Đa khoa Đức Minh: Đưa vào hoạt động máy đo loãng xương toàn thân DEXXUM T
HGĐT- Vừa qua, Phòng khám Đa khoa Đức Minh đã đưa vào hoạt động máy đo loãng xương toàn thân DEXXUM T của hãng Osteosys Hàn Quốc. Đo loãng xương bằng máy DEXXUM T là tiêu chuẩn vàng để đánh giá nguy cơ rạn nứt xương.
22/11/2012
Cận thị học đường - Nguyên nhân và biện pháp đề phòng
Các bậc làm cha mẹ hãy vì đôi mắt trong sáng của các con mà chú ý đến góc học tập của các cháu đã đủ ánh sáng chưa? Bàn ghế đã đúng chưa? Các cháu ngồi học như thế nào? Thời gian các cháu xem tivi bao lâu? Có sử dụng các phương tiện điện tử trong ngày học không?
22/11/2012