Hướng tới Thành phố văn minh

13:55, 28/01/2014

(Xuân Giáp Ngọ)- Là trung tâm hành chính của tỉnh, cửa ngõ khu du lịch trọng điểm Quốc gia - Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, hàng năm thành phố Hà Giang đón hàng vạn du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, lưu trú. Để tạo điểm nhấn, ấn tượng với du khách, trong những năm qua, công tác chỉnh trang đô thị luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố đặc biệt chú trọng với quyết tâm đưa thành phố ngày càng “xanh, sạch, đẹp, văn minh” hơn.



Ngày càng nhiều công trình giúp thành phố “Xanh, sạch, đẹp, văn minh” hơn.


Để thực hiện mục tiêu trên của thành phố, trong năm 2013 phòng Quản lý đô thị đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang phối hợp với các xã, phường tăng cường tuần tra, quản lý lòng lề đường, vỉa hè, đẩy mạnh công tác thu gom rác thải bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Tổ chức thực hiện công tác trang trí trang hoàng đô thị các khu vực trung tâm bằng đèn chiếu sáng, bổ sung các chậu hoa, cây cảnh dọc theo các trục đường chính, tạo điểm nhấn vào những dịp lễ, tết. Đồng thời tham mưu với chính quyền thành phố phát động, triển khai phong trào thi đua chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố Hà Giang “Xanh, sạch, đẹp, văn minh” trong dịp đón Xuân Giáp Ngọ - 2014. Nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn; tạo sự thay đổi về nhận thức, hành động của cán bộ công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện hành vi ứng xử văn hóa, thân thiện với môi trường. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy vai trò vận động phong trào các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt sự phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng với quần chúng nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ trách nhiệm công tác chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm của mục tiêu lớn là xây dựng thành phố “Xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Cùng với công tác tuyên truyền, phát động các đợt tổng vệ sinh những khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường trên địa bàn các xã, phường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải không để tồn đọng. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý, chăm sóc trồng mới cây xanh, công viên... Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi chiếm dụng lòng đường hè phố, đỗ đậu xe trái phép và các hành vi vi phạm trật tự đô thị.


Đồng chí Trần Đình Chiến, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: Để phục vụ nhân dân đón Tết, du khách nghỉ dưỡng khi dừng chân tham quan thành phố, trước Tết Nguyên đán Phòng Quản lý đô thị thành phố tăng cường quản lý việc thực hiện hợp đồng công ích đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp, đường thông, hè thoáng. Quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng, quản lý, chăm sóc, duy trì vườn hoa công viên cây xanh thành phố, tượng đài Bác, các bục đảo giao thông, tiến hành sử chức các bóng điện bị cháy hỏng, nạo vét các mương, suối bị rác, bùn làm ứ đọng dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục cát tỉa một số cây có nguy cơ đổ gãy trong mùa mưa bão trên các trục đường. Lựa chọn các khu vực, loại cây xanh phù hợp với từng tuyến phố. Bố trí lắp đặt 146 thùng rác công cộng trên địa bàn các phường và xã Ngọc đường. Đầu tư hệ thống đèn led với kinh phí trên 1 tỷ đồng để Lắp đăt tại một số trục đường chính nội thành và khu vực công viên cây xanh. Chuẩn bị lựa chọn giống cây phù hợp như Osaka , Liễu để Thành phố tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014. Tập trung duy tu, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống biển báo hiệu, biển tên ngõ, tên đường các đường nội thành. Sơn lan can hai bên cầu 3-2, Yên Biên II...


Có thể khẳng định thành phố Hà Giang đã rất đẹp, thơ mộng, yên bình và mến khách, đó là cảm nhận của rất nhiều du khách khi đến với Hà Giang. Hy vọng rằng, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị chức năng, đặc biệt là Phòng Quản lý đô thị, thành phố sẽ “Xanh, sạch, đẹp, văn minh” hơn!


VĂN NGHỊ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng công ty Gas Petrolimex tặng quà Tết tại huyện Mèo Vạc
HGĐT - Vừa qua, thực hiện chương trình Tết vì người nghèo, được sự ủy quyền của Tổng công ty Gas Petrolimex, Công ty Xăng dầu Hà Giang đã chuyển 200 xuất quà đến người nghèo của 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc là Sơn Vĩ, Thượng Phùng, Xín Cái.
28/01/2014
Đảng bộ xã Nghĩa Thuận lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo
(Xuân Giáp Ngọ)- Kết thúc năm 2013, Đảng bộ xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên hầu hết các lĩnh vực KT - VH, XH. Thành công đó có vai trò lãnh đạo đặc biệt của Đảng bộ, sự vượt khó của chính quyền xã, cùng nỗ lực phấn đấu của người dân địa phương.
26/01/2014
Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông chúc Tết tại huyện Bắc Quang, Quang Bình
HGĐT- Ngày 25.1, nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi tặng quà, chúc tết các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cơ sở sản xuất tiêu biểu tại xã Tân Bắc (Quang Bình), xã Quang Minh (Bắc Quang).
26/01/2014
Ấm lòng người dân Mèo Vạc
Sau một thời gian dài “gồng mình” chống chọi với giá rét, người dân huyện nghèo Mèo Vạc chuẩn bị đón Tết trong những ngày nắng Xuân ấm áp tràn ngập mọi nẻo đường quê. Đặc biệt hơn, khi công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả đã giúp cho nhiều hộ gia đình ngày một ấm no, không còn lo đói trong dịp Tết.
25/01/2014