Hà Giang

Bản Lạn - điểm nhấn ở Bắc Mê

07:55, 03/07/2013

HGĐT- Câu chuyện có nhiều đoàn tham quan của các huyện bạn đến học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua được người dân Bản Lạn truyền tai mãi; anh cán bộ tổ giúp việc nông thôn mới của huyện tỏ ra tin tưởng: “Xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với nông thôn mới là chủ trương chung của tỉnh; nhưng Bản Lạn có lợi thế bởi từ trước đến nay, nền tảng ý thức của người dân đã được nâng cao trong nhiều lĩnh vực; giờ thì nói chuyện nông thôn mới ở Bản Lạn đâu còn là chuyện làm đường bê tông, di dời chuồng trại gia súc, láng nền nhà... mà là chuyện làm giàu và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao khác...”.Quản thật không sai bởi 100% hộ gia đình ở Bản Lạn đã làm xong đường nhánh vào nhà, di dời chuồng trại, có công trình nước sạch, nhà về sinh... đúng quy định.



Những ngôi nhà mới khang trang ở Bản Lạn minh chứng cho sự đủ đầy, đang mọc lên ngày càng nhiều.

Tôi may mắn đi cùng đoàn cán bộ của tỉnh vào Bản Lạn để kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới. Bản Lạn như một thung lũng nhỏ, hẹp chạy dọc theo con suối, được bao bọc bởi những ngọn núi cao, tạo nên cảnh quan kỳ thú, thu hút sự khám phá của du khách. Đặc biệt mùa này, bên con đường bê tông trải dài nối từ thị trấn Yên Phú vào Bản Lạn, những hàng đào, mận cảnh quan đang mùa trĩu quả; lúa xuân vừa gặt vàng sân phơi; tiếng máy sao chè rền vang khắp bản; những ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp đang mọc lên... Tôi cảm nhận một cuộc sống mới, đủ đầy đang hiện hữu giữa vùng rừng núi này. Bản Lạn ít đất sản xuất nông nghiệp, chỉ có 8,3 ha diện tích đất thâm canh lúa lai; để giải quyết bài toán kinh tế, người dân Bản Lạn đã tận dụng lợi thế vốn có của mình là những vườn chè trải dài nằm xa tít trên những quả đồi, đồng thời phát triển chăn nuôi gia súc. Toàn thôn hiện có trên 10 ha chè cũ và 10 ha chè trồng mới; trên 120 con trâu, bò; bình quân mỗi gia đình có trên 3 con trâu, bò có giá trị tài sản gần 100 triệu đồng. Nói về chuyện làm giàu từ cây chè, trưởng thôn Nguyễn Văn Tuyên chia sẻ: “Trong thôn, nhà nào cũng có đồi chè, cây chè trở thành nguồn thu nhập thường xuyên của người dân nơi đây, chè Bản Lạn sạch, thơm ngon, được mọi người ưa chuộng, làm được bao nhiêu cũng bán hết”; có lẽ thế mà mỗi buổi chiều, người ta lại nghe thấy tiếng máy sao chè rộn ràng khắp bản. Mới đây, để khuyến khích người dân trồng và phát triển cây chè, tạo thương hiệu chè sạch Bản Lạn, huyện Băc Mê đã đầu tư cho người dân Bản Lạn một máy sao chè bằng động cơ trị giá trên 35 triệu đồng, giúp người dân có thể thực hiện các công đoạn như sao, vò, đóng gói sản phẩm một cách nhanh chóng. Hỗ trợ 100% kinh phí cho các hộ cải tạo hay trồng mới vườn chè. Tuy chè Bản Lạn chưa được đăng ký thương hiệu trên thị trường, những với những người sành uống trà ở Bắc Mê, chè Bản Lạn vẫn là lựa chọn số một trên địa bàn huyện; bởi thế mới có chuyện vào dịp tết, người dân Bắc Mê mang chè Bản Lạn đi biếu khách quý, và có khi tìm mua không được. Bên cạnh đó, để phát triển kinh tế, người dân đã chịu khó, năng động tận dụng diện tích đất ven đồi xây dựng các mô hình vườn – ao – chuồng, đáp ứng nhu cầu ẩm thực gia đình, đồng thời cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Những mô hình kinh tế hộ ấy tuy chưa lớn về quy mô nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Toàn thôn đã có 5 hộ gia đình được hội Phụ Nữ huyện gắn biển “Nhà sạch vườn đẹp”, các hộ còn lại đều đang đăng ký thực hiện. Vào mùa rau quả, phần lớn lượng rau sạch cung cấp cho thị trấn Yên Phú đều là rau của người dân Bản Lạn trồng, họ đang hướng tới phát triển Bản Lạn thành vành đai rau sạch cho thị trấn và các vùng lân cận, một hướng đi mới giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Bên cạnh phát triển kinh tế, Bản Lạn đang hướng tới các sản phẩm du lịch cộng đồng, du khách khi đến đây sẽ được hòa cùng nhịp sống với người dân, cùng ăn, nghỉ, cùng lao động sản xuất, chơi thể thao và cùng nghe câu then, lời cọi tha thiết, gọi mời. Chiều Bản Lạn, mặt trời treo phía sau dãy núi như xuống nhanh hơn; sân nhà văn hóa bắt đầu rộn tiếng nói cười, môn thể thao bóng chuyền, cầu lông được người dân nhanh chóng bắt nhịp. Giải thích sự ngạc nhiên của du khách, trưởng thôn Nguyễn Văn Tuyên vui vẻ: “Từ ngày Bản Lạn trở thành làng văn hóa, trụ sở thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có sân chơi…thì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng trở thành một hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển; chiều nào cũng vậy, chỉ có ngày mưa mới làm giảm sự nhiệt huyết thể thao của người dân nơi đây...”.


Rời Bản Lạn khi những tia nắng cuối cùng xuyên trên đỉnh núi cao nhất đã vụt tắt, phong trào thể thao “cấp thôn” tạm dừng trong niềm tiếc nuối của nhiều người; hàng đào, mận thẳng tắp, trĩu quả bên đường đưa khách về phố huyện; mùi thơm cơm lúa mới lẫn trong sương chiều buông nhẹ đủ sức níu giữ chân người.


BIỆN LUÂN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Ghi sâu lời Bác dạy, quyết tâm thi đua giành 3 nhất”
Những ngày qua, từ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị, đều dấy lên khí thế thi đua sôi nổi của đợt thi đua cao điểm: “Ghi sâu lời Bác dạy, quyết tâm thi đua giành 3 nhất”, đó là: Nhận thức tư tưởng tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, tổ chức các hoạt động thi đua có hiệu quả nhất; với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ
29/06/2013
“Phụ nữ phải chủ động hơn để gìn giữ hạnh phúc và khẳng định mình”
HGĐT- Đó là tâm sự của bà Lê Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Báo Hà Giang về chủ đề “Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại”. Nhân kỷ niệm ngày “Gia đình Việt Nam” 28.6; chúng tôi xin trích đăng cuộc trò chuyện này.
27/06/2013
Phải hết sức tạo điều kiện để các đội viên hoàn thành nhiệm vụ
Sáng ngày 26/6, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo.
27/06/2013
Hội thi nữ công gia chánh hưởng ứng Năm gia đình 2013
HGĐT- Sáng 27.6, Sở VHTT&DL phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội thi nữ công gia chánh hưởng ứng Năm gia đình 2013.
27/06/2013