Nhiều nơi bị thiệt hại do gió lốc và mưa đá

07:52, 24/04/2012

HGĐT- Chiều 20.4, gió lốc cộng với mưa đá đã xảy ra tại nhiều nơi trong tỉnh, trong đó nặng nhất là các địa bàn: Vị Xuyên, Đồng Văn, thành phố Hà Giang, Bắc Mê...


Theo ước tính ban đầu của Ban Phòng chống lụt bão tỉnh, toàn tỉnh có 16 ngôi nhà ở bị sập hoàn toàn; 1.083 ngôi nhà bị tốc mái; 55 nhà dân bị đứt đường điện; 8 trường học, 2 trạm y tế, 3 trụ sở thônbị tốc mái; 8 cột điện hạ thế 0,4kv bị đổ, gẫy. Diện tích ngô, đậu, rau màu bị thiệt hại ước khoảng trên 467ha... Ước thiệt hại toàn tỉnh khoảng gần 8 tỷ đồng. Thiệt hại nặng nhất là huyện Vị Xuyên khi gió lốc và mưa đá ảnh hưởng tại 4 xã: Tùng Bá, Phong Quang, Phương Tiến, Linh Hồ. Ước thiệt hại về nhà cửa, công trình phúc lợi và hoa mầu là 2,48 tỷ đồng. Sau khi xảy ra lốc và mưa lớn, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã lập tức chỉ đạo việc rà soát, nắm tình hình, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng túc trực sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Các địa phương cũng chỉ đạo, vận động bà con giúp nhau khắc phục hậu quả và chỗ ở tạm thời cho các hộ bị thiệt hại...

Một số hình ảnh thiệt hại do gió lốc và mưa đá tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên) và thành phố Hà Giang.





HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở xã Phương Tiến
HGĐT- Là xã thuần nông, điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã luôn trăn trở tìm ra những đường lối, chính sách phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.
23/04/2012
Hội thi “Cán bộ chỉ huy đội giỏi” tỉnh lần thứ III năm 2012
HGĐT- Sáng ngày 21.4, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh, Hội Đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi “Cán bộ chỉ huy đội giỏi” tỉnh lần thứ III năm 2012.
23/04/2012
Tuổi trẻ đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng đất nước
Đó là mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu tại buổi gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu lần thứ II năm 2012 của Thủ đô Hà Nội do Thành đoàn thành phố tổ chức tối 22/4.
23/04/2012
Xóm hạ sơn, thôn Hòa Sơn – chưa thoát đói nghèo sau 10 năm mưu sinh trên vùng đất mới
HGĐT - Năm 2002, xóm hạ sơn thuộc thôn Hòa Sơn, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) được hình thành với 39 hộ người dân tộc Mông chuyển đến từ các xã Đông Hà, Cán Tỷ (Quản Bạ). Nơi ở cũ khó khăn do thiếu đất, thiếu nước nên khi đến vùng đất mới ở một xã vùng thấp, hộ nào cũng mong ước có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, đến nay sau 10 năm mưu sinh trên vùng đất mới, bà con hạ sơn vẫn
20/04/2012