Đồn Biên phòng Thanh Thủy phối hợp tốt với địa phương trong bảo vệ an ninh biên giới

07:48, 03/03/2011

HGĐT- Đứng chân trên địa bàn huyện Vị Xuyên, khu vực biên giới thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ phụ trách bao gồm 5 xã (Thanh Thuỷ, Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải, Minh Tân), là địa bàn có tuyến biên giới dài hơn 32,9 km, với 10 dân tộc anh em sinh sống, dân cư thưa thớt, điều kiện tự nhiên xã hội, trình độ dân trí của đồng bào còn nhiều hạn chế.


 
 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Thủy phối hợp cùng dân quân tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Thanh Thuỷ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.


Năm 2010, để nâng cao nhận thức bảo vệ chính quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, Đồn đã tham mưu cho UBND huyện triển khai tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới tại các thôn bản nhằm nâng cao nhận thức của người dân; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực biên giới; Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, Đồn còn ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển pháo qua biên giới... Bên cạnh đó, Đồn còn duy trì có hiệu quả chất lượng hoạt động của 5 cán bộ bộ đội biên phòng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ của 5 xã và 12 đảng viên tham dự sinh hoạt tại 12 chi bộ thôn bản biên giới.


Xác định rõ để đảm bảo quản lý đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền an ninh Quốc gia thì việc làm cần thiết là phải bám cơ sở, vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, qua đó phát huy vai trò của quần chúng trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới, Đồn đã có những cách làm được nhân dân ủng hộ. Đối với đồng bào dân tộc vùng biên giới đời sống còn nhiều khó khăn, dân trí còn hạn chế để bà con nghe và làm theo chỉ có một con đường là tạo niềm tin cho người dân. Mà cách tạo niềm tin hiệu quả nhất là giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng đã hướng dẫn bà con cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khi xảy ra sự việc trên địa bàn dân cư, bộ đội biên phòng cùng đại diện chính quyền địa phương trực tiếp xác minh, giải quyết vụ việc công khai, dân chủ, đảm bảo công bằng, hợp tình hợp lý. Năm 2010, Đồn biên phòng tiếp tục triển khai chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”,1 công trình dân sinh đã được khởi công và đưa vào sử dụng, 12 ngôi nhà Đại đoàn kết đã được bàn giao cho người dân trước tết nguyên đán. Từ những việc làm thiết thực, bộ đội biên phòng Đồn Thanh Thuỷ đã xây dựng được niềm tin vững chắc nơi chính quyền địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn. Do vậy, khi phát động phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới” đã được chính quyền và nhân dân điạ phương đồng tình ủng hộ.


Thiếu tá Nguyễn Đình Quảng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Thủy, cho biết: Trong quá trình thực hiện công tác quản lý đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo phối hợp của các cấp, các ngành địa phương; tình cảm yêu thương, đùm bọc của bà con nhân dân 5 xã và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Thuỷ. Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, ở phân tán, trình độ nhận thức không đồng đều, vì vậy trong quá trình thực hiện chương trình, Đồn biên phòng cũng gặp phải khó khăn.


Với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang, năm 2010 cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Thanh Thuỷ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, đời sống người dân được cải thiện.


Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2011, Đồn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nắm và hiểu rõ về 3 văn kiện pháp lý; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về xây dựng, củng cố cơ sở vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói, giảm nghèo khu vực biên giới; tổ chức kí kết Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Đồn biên phòng với Đảng uỷ 5 xã biên giới; tổ chức kí kết phối hợp giữa Đồn và 5 xã biên giới về phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, an ninh trật tự thôn bản...


PHƯƠNG THẢO

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc phát động trồng cây “Ngày thanh niên hành động vì môi trường”
HGĐT- Chiều ngày 22.2, tại khu rừng Tò Đú, Huyện đoàn Mèo Vạc tổ chức lễ phát động trồng cây “Ngày thanh niên hành động vì môi trường”.
28/02/2011
Tìm nghề thoát nghèo cho đồng bào vùng cao
10 năm qua, kết quả giảm nghèo ở Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đảng và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến xóa đói giảm nghèo cho đồng bào khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
26/02/2011
Nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1.2011
HGĐT- Hòa trong không khí thi đua sôi nổi ra quân đầu xuân Tân Mão, 6 huyện trong tỉnh là: Mèo Vạc, Quản Bạ, Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và thành phố Hà Giang đã tổ chức thành công ngày hội tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
25/02/2011
Công điện số 05/CĐ-UBND, Hà Giang ngày 24.2.2011
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà GiangĐiện:- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;- Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh.
25/02/2011