Quản lý thị trường hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán

22:39, 14/02/2011

HGĐT- Theo đánh giá của Sở Công thương tỉnh, lượng hàng hoá phục vụ đồng bào nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 tương đối đầy đủ, đảm bảo được chất lượng và giá thành. Sở Công thương đã chỉ đạo Chi cục QLTT tỉnh và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát khối lượng và chất lượng hàng hoá luân chuyển trên thị trường. Do vậy, hàng tết tại tỉnh ta đã đáp ứng tốt được nhu cầu mua sắm trong nhân dân...


 

 Hàng hóa phục vụ nhân dân sau Tết vẫn tràn ngập tại các đại lý phân phối.


Qua khảo sát thị trường cho thấy, thị trường hàng tết tại tỉnh ta khá đa dạng về chủng loại, chất lượng các mặt hàng bước đầu được đảm bảo. Tại khu vực chợ thành phố, và 127 đại lý phân phối, khối lượng hàng hoá tăng mạnh, giá cả các mặt hàng phục vụ tết như bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh... cũng tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường. Tại các tuyến huyện, các đại lý lớn cũng tăng cường hàng hoá về đến từng xã, thôn, bản với hàng ngàn tấn muối, thực phẩm và xăng dầu. Nhìn chung so với nhu cầu mua sắm của nhân dân trong tỉnh, khối lượng hàng hoá tết đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Phần lớn các mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong dịp tết đó là bánh kẹo, rượu bia, các đồ giải khát, các loại thực phẩm đông lạnh. Ngoài ra một số mặt hàng như quần áo, các loại gốm, sứ; đồ gỗ cao cấp cũng xuất hiện với khối lượng khá lớn trên thị trường. Chị Nguyễn Thị Loan, chủ đại lý bánh kẹo tại khu vực chợ thành phố cho biết, so với năm 2010, khối lượng hàng hoá tại đại lý của chị đã tăng vọt lên hơn 20 tấn, các mặt hàng tại đại lý chủ yếu là phân phối tại các hãng bánh kẹo nổi tiếng như Bibica, Tràng An, Kinh Đô..., sức mua trong dịp tết của nhân dân khá mạnh mặc dù giá thành cho mỗi loại hàng hoá đã tăng lên 10 đến 15%. Một điểm khá thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đó là đã có trên 15 công ty tại Hà Nội đăng ký phân phối hàng hoá Việt với cam kết đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, mẫu mã phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân. Đây là một trong những hiệu ứng tích cực trong công tác vận động “Người Việt dùng hàng Việt” tại tỉnh ta. Những tín hiệu khả quan từ thị trường hàng hoá năm 2011 đã phá bỏ hàng loạt các động thái tiêu cực như găm hàng, tăng giá đồng loạt các mặt hàng, phân phối các loại hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận đó là thị trường hàng tết tại tỉnh ta cũng xuất hiện khá nhiều các vấn đề nhạy cảm, tác động tiêu cực đến nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh các đại lý đã đăng ký kinh doanh hợp pháp, hàng hoá đảm bảo thì trong dịp tết tại khu vực thành phố Hà Giang, đặc biệt là tại trung tâm các huyện lỵ khá nhiều đại lý không đăng ký kinh doanh cũng ngang nhiên nhập hàng hoá bày bán trong dịp tết, và một điều tất nhiên, chất lượng hàng hoá, thực phẩm rất khó kiểm định.


Nhằm bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng trong mua sắm, và ổn định thị trường trước, trong và sau tết, Sở Công thương đã chỉ đạo Chi cục QLTT tỉnh và các đội QLTT các huyện khẩn trưởng rà soát, kiểm tra toàn bộ các đơn vị kinh doanh hàng hoá trên địa bàn về đăng ký kinh doanh, chất lượng hàng hoá. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 800 vụ vi phạm tiêu chuẩn đo lường về an toàn thực phẩm, đã tiến hành xử lý hành chính sung kho bạc 1 tỷ đồng. Bên cạnh các chiến dịch kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác vận động tuyên truyền về ý thức sử dụng hàng hoá trong nhân dân, quyết tâm “tẩy chay” hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... Do làm tốt công tác vận động, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào nghiêm trọng trong dịp tết, hàng hoá lưu thông trên thị trường khá ổn định, tạo được niềm tin trong người tiêu dùng. Nhìn chung, công tác chỉ đạo quản lý hàng hoá tết tại các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả khả quan, đóng góp rất lớn trong vấn đề đảm bảo và duy trì an toàn thực phẩm trong nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thực hiện các giải pháp duy trì kinh tế, bình ổn thị trường; làm tốt công tác cấp phép, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng, gian lận thương mại, không tuân thủ các quy định niêm yết giá. Chú trọng kiểm tra các chợ đường biên, các chợ đầu mối nhằm quản lý việc trao đổi hàng hoá qua đường tiểu ngạch và cư dân biên giới...


Với những hoạt động thiết thực, khách quan của các đơn vị chức năng trong công tác chỉ đạo và quản lý hàng hoá lưu thông trước, trong và sau tết, thị trường hàng hoá tại tỉnh ta đã bước vào giai đoạn ổn định, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của nhân dân...


Phạm Dương

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xuân về nơi biên cương
HGĐT- Sau những đợt rét đậm kéo dài, thời tiết đang ấm dần lên, những nụ hoa mai, hoa đào, những lộc non, chồi biếc đang nẩy mầm lên xanh, báo hiệu một mùa Xuân mới đang về trên khắp quê hương đất nước.
29/01/2011
Chung tay lo Tết cho CNLĐ khó khăn: việc làm thiết thực của các cấp Công đoàn
HGĐT- Như thường lệ, cứ mỗi dịp đón Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh lại chung tay cùng chính quyền và chuyên môn chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ). Đây không chỉ là hoạt động xã hội cụ thể, thiết thực, mà còn góp phần động viên NLĐ nói chung, những gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng tiếp tục vượt khó, vươn lên trong lao động sản xuất và
29/01/2011
Báo Hà Nội Mới trao 200 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xã Sủng Trà mua bò
HGĐT- Nhằm hỗ trợ tỉnh Hà Giang nói chung, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc nói riêng, khắc phục hậu quả đàn bò bị chết rét trong đợt rét hại vừa qua.
29/01/2011
Ngành Công thương Xín Mần lo Tết cho đồng bào
HGĐT- Mở rộng hoạt động của 21 chợ, trong đó có 19 chợ xã, 1 chợ Cửa khẩu 198 và chợ trung tâm huyện lỵ để đáp ứng nguồn giao thông hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán. Đi cùng các giải pháp thúc đẩy kinh tế chợ, kinh tế biên mậu, ngành Công thương huyện đã phối kết hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa.
26/01/2011