Hà Giang

12.000 bạn trẻ tham gia 'Lễ hội đường phố'

08:00, 06/10/2010

Khoảng 12.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi, bạn bè quốc tế... hội tụ trong Lễ hội đường phố chủ đề Tuổi trẻ thăng hoa cùng đất nước diễn ra tại Hà Nội ngày 8 - 10 hướng về Đại lễ nghìn năm Thăng Long- Hà Nội.


Nghệ sĩ biểu diễn trong Lễ hội đường phố
Nghệ sĩ biểu diễn trong Lễ hội đường phố . Ảnh: Hồng Vĩnh

Đây là lễ hội đường phố lớn nhất của tuổi trẻ cả nước từ trước đến nay do T.Ư Đoàn tổ chức. Từ 8 giờ sáng ngày 8-10, Lễ hội đường phố bắt đầu với lễ dâng hương tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ và chương trình đồng diễn tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của 3.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô cùng 65 đại biểu thanh niên quốc tế.

Chương trình nghệ thuật của 1.000 thiếu nhi đồng loạt tổ chức lúc 9 giờ tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hà Nội), Nhà thiếu nhi TP Đà Nẵng, Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, 1.000 thiếu nhi khác cùng vẽ tranh chủ đề Tôi yêu Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, từ ngày 6 đến 8-10, có nhiều tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố trong triển lãm diễn ra quanh hồ Thiền Quang với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam tự hào Thăng Long - Hà Nội nghìn năm, hướng tới tương lai, dựng xây đất nước. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tham gia triển lãm với bức tranh xé dán lớn nhất từ trước đến nay.

Theo kế hoạch, đúng 19 giờ 30 (8-10), chương trình Lễ hội đường phố chủ đề Tuổi trẻ thăng hoa cùng đất nước chính thức khai mạc tại sân khấu chính là Quảng trường Ngân hàng Nhà nước. Mở đầu chương trình là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trình diễn của các ca sỹ nổi tiếng như Đan Trường, Minh Quân, Mỹ Dung...

Cũng theo kịch bản, tuổi trẻ Thủ đô xuất hiện dưới ánh nến đi vào lễ đài theo 5 hướng với ngọn đuốc dẫn đầu; thiếu nhi mặc trang phục thiên thần trắng. Tham gia tuần hành có 108 thanh niên với 54 nam, 54 nữ trong trang phục 54 dân tộc anh em, 200 thanh niên và bạn bè quốc tế... Cùng với đó là màn diễu hành của thanh niên lực lượng vũ trang, khối nông thôn, công nhân đô thị, học sinh, sinh viên...

Hoạt cảnh trò chơi dân gian, vũ hội hóa trang, xiếc và các trò chơi vui nhộn như đi cà kheo, tung hứng, đi xe đạp 1 bánh, thổi lửa... sẽ được tái hiện trong Lễ hội đường phố. Dự kiến, màn bế mạc của chương trình ghi ấn tượng đặc biệt với các tiết mục nghệ thuật và thả bóng bay cùng thông điệp của tuổi trẻ.

Lễ hội đường phố được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, HTV1 lúc 19 giờ 30 (8-10).

Đồng diễn tại hơn 40 tỉnh, thành

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An cho biết, 8 giờ ngày 8-10 là thời khắc thiêng liêng của tuổi trẻ. Không chỉ tại Hà Nội, các màn đồng diễn hát, nhảy múa tập thể trong khuôn khổ Lễ hội đường phố được mở rộng tới hơn 40 tỉnh thành. 


Tiền phong

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ hội đường phố của Tuổi trẻ mừng Đại lễ
Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) sẽ tổ chức chương trình Lễ hội đường phố của Tuổi trẻ chào mừng Đại lễ vào tối ngày 8/10.
30/09/2010
Nhìn lại chặng đường 60 năm thiết lập quan hệ hai nước Việt - Trung
HGĐT- Tròn 60 năm trước, ngày 18.1.1950, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã chính thức được thiết lập. Sự kiện này diễn ra chưa đầy 3 tháng kể từ khi Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa ra đời (ngày 1.10.1949) và chỉ sau 4 ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố “... sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước nào trọng quyền
29/09/2010
30 suất quà dành cho trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi AIDS
HGĐT- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2010, có 30 suất quà đã được gửi đến các trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi AIDS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Gần 30 trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi AIDS được vui Tết Trung thu hoà nhập cộng đồng do Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyênđăng cai tổ chức.
27/09/2010
Cờ tổ quốc mãi bay trên đỉnh trời cực Bắc
HGĐT- ĐỨNG BÊN CỘT CỜ QUỐC GIA LŨNG CÚ MỚI ĐƯỢC KHÁNH THÀNH SAU NHỮNG THÁNG NGÀY ĐƯỢC TRÙNG TU, TÔN TẠO NƠI MẢNH ĐẤT ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC CÀNG CẢM NHẬN SÂU SẮC HƠN HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ĐẤT VIÊT. LÁ QUỐC KỲ RỘNG 54 MÉT VUÔNG, TƯỢNG TRƯNG CHO 54 DÂN TỘC VIÊT NAM "CƯỠI" GIÓ BIÊN THÙY NGẠO NGHỄ TUNG BAY, KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA DÂN TỘC.
27/09/2010