Thị xã Hà Giang Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ

16:37, 20/03/2009

HGĐT- Sáng 20.3, tại Hội trường thị xã, Hội đồng Đội thị xã tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ thị xã Hà Giang lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009 - 2014).


 

 Biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội.


Tới dự có đồng chí Hoàng Trung Luyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; Lò Thị Mỷ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn và 110 cháu ngoan Bác Hồ, đại diện cho hơn 6.000 cháu ngoan Bác Hồ trên địa bàn…


Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Hội đồng Đội thị xã báo công dâng Bác về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua: Trong 5 năm qua, các em luôn phấn đấu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, tích cực rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống; tham gia mít-tinh, gặp mặt toạ đàm được hơn 500 buổi với hơn 8.000 lượt đội viên, thiếu niên tham gia; 100% các liên đội trong toàn thị xây dựng được tủ sách “Kim Đồng” và tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”; giúp các gia đình chính sách được gần 67.000 ngày công; tặng 430 sổ tiết kiệm, trị giá 86 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cũng trong thời gian qua, các em đã phát động được trên 10.000 tuần học tốt; hơn 9.000 bông hoa điểm 10; xây dựng được 8.500 đôi bạn cùng tiến… Từ các phong trào học tập, rèn luyện đã xuất hiện nhiều bạn học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập và được nhận các học bổng, giải thưởng cao quý của T.Ư Đoàn trao tặng, như: Giải thưởng Kim Đồng; học bổng ĐÔRÊMON; Vừ A Dính và các giải thưởng của Vinamix; học bổng cấp thị với tổng số hơn 800 suất, trị giá 45 triệu đồng. Điển hình: Trần Thương Huyền, trường THCS Yên Biên; Hoàng Nhật Hạ, trường THCS Lê Lợi; Hoàng Hồng Tú, trường Tiểu học Trần Phú… Bước sang nhiệm kỳ mới, các em hứa sẽtiếp tục ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh…


Cũng tại Đại hội, đã thông qua danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, học hỏi kinh nghiệm trong công tác hoạt động Đội… Đại hội đã trao 90 suất học bổng cho 90 cháu ngoan Bác Hồ và 20 em được UBND thị xã khen thưởng…


Anh Tuấn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoạt động chào mừng 78 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 2009)
HGĐT- Trong 2 ngày 19 - 20.3, BTV Huyện đoàn Bắc Mê phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức giải bóng chuyền nam - nữ nhằm hưởng ứng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh các phong trào VHVN-TDTT của huyện nói chung và phong trào thanh niên nói riêng.
20/03/2009
Nỗ lực thoát nghèo của người dân xã Tùng Vài
HGĐT- Tùng Vài là xã biên giới của huyện Quản Bạ, người dân nơi đây còn khặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 7.438,6 ha nhưng đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 902,28 ha chủ yếu là đất trồng ngô, đất trồng lúa ít.
18/03/2009
Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ đá lở
HGĐT- Sau 3 ngày (16.3) xảy ra vụ lở đá tại khu mỏ khai thác đá thuộc Công ty Cổ phần Xi - măng Hà Giang (tổ 4 phường Ngọc Hà, thị xã Hà Giang) vùi lấp anh Vương Văn Viên, sinh năm 1985, trú tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên); Hoàng Văn Chiến, sinh năm 1970, trú tại xã Yên Bình (Quang Bình), công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
18/03/2009
Thanh niên Mèo Vạc vì mục tiêu an sinh xã hội
HGĐT- Mèo Vạc là một huyện vùng cao núi đá, dân số chủ yếu là người Mông sống rải rác trên các triền núi cao. Do địa hình hiểm trở, trình độ dân trí thấp nên cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, cùng sự chung tay của Đoàn thanh niên huyện Mèo Vạc nên cuộc sống của người dân nơi vùng cao biên giới này đã có
18/03/2009