"Trung tâm là nhà, đối tượng bảo trợ là người thân..."

10:13, 05/06/2023

BHG - Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hiện đang nuôi dạy 57 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trẻ mồ côi, khuyết tật, bại não còn lại là người già cô đơn không nơi nương tựa. Đến với Trung tâm mỗi cuộc đời, số phận con người ở đây đều đáng thương, xúc động. Đó là những trẻ bệnh tật, trẻ không còn cha mẹ, những em bé là con của phạm nhân được đưa vào trung tâm để nuôi dưỡng, chăm sóc… Mỗi cán bộ của Trung tâm Công tác xã hội đều dành cho các em tình yêu thương như những đứa con của mình; luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc, chỉ dạy từng cái nhỏ nhặt nhất, cố gắng tạo môi trường ấm áp, gần gũi cho các em...

Tại đây các em yêu thương, chăm sóc cho nhau như chị em ruột trong gia đình. Ngoài giờ đi học, các em lớn hơn sẽ phụ các cô giáo trông các em nhỏ.
Tại đây các em yêu thương, chăm sóc cho nhau như chị em ruột trong gia đình. Ngoài giờ đi học, các em lớn hơn sẽ phụ các cô giáo trông các em nhỏ.
Cuối năm 2022, 4 bé gái trong một gia đình ở Đồng Văn được đưa về Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Bé lớn nhất sinh năm 2015, bé nhỏ nhất sinh năm 2022. Khi về đây rất may mắn 2 bé gái đã được các gia đình hiếm muộn nhận nuôi, còn lại em Sùng Thị Pó (SN 2015) và em Sùng Thị Chở (SN 2020) ở lại với các cô chăm sóc. Sau thời gian ở với các cô các em được yêu thương như gia đình của mình, được ăn, mặc và em Pó được đi học tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ (TP. Hà Giang).
Cuối năm 2022, 4 bé gái trong một gia đình ở Đồng Văn được đưa về Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Bé lớn nhất sinh năm 2015, bé nhỏ nhất sinh năm 2022. Khi về đây rất may mắn 2 bé gái đã được các gia đình hiếm muộn nhận nuôi, còn lại em Sùng Thị Pó (SN 2015) và em Sùng Thị Chở (SN 2020) ở lại với các cô chăm sóc. Sau thời gian ở với các cô các em được yêu thương như gia đình của mình, được ăn, mặc và em Pó được đi học tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ (TP. Hà Giang).
Em Chở gần 3 tuổi rưỡi chạy nhảy, chơi đùa tại Trung tâm.
Em Chở gần 3 tuổi rưỡi chạy nhảy, chơi đùa tại Trung tâm.
Ở Trung tâm còn có những trường hợp đặc biệt hơn, bố mất, mẹ mất tích, còn bản thân em lại là một người bại não. Ngày ngày ngoài chơi với các cô nuôi thì em lại tha thẩn tự chơi một mình với những món đồ tự tái chế. Niềm an ủi lớn nhất của em là những cán bộ, nhân viên ngày đêm túc trực chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc khi đau ốm.
Ở Trung tâm còn có những trường hợp đặc biệt hơn, bố mất, mẹ mất tích, còn bản thân em lại là một người bại não. Ngày ngày ngoài chơi với các cô nuôi thì em lại tha thẩn tự chơi một mình với những món đồ tự tái chế. Niềm an ủi lớn nhất của em là những cán bộ, nhân viên ngày đêm túc trực chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc khi đau ốm.
Em Vàng Thị Hương sinh năm 2007 (xã Tùng Vài, Quản Bạ) rơm rớm nước mắt, cho biết: “Cha mẹ em chết cả rồi, nhà em không còn ai nên 3 chị em được đưa vào Trung tâm, em là chị cả nên em phải thay bố mẹ chăm sóc các em của mình, em trai còn nhỏ nên sinh hoạt hàng ngày đều phải bảo ban em nó để các cô đỡ vất vả hơn”.
Em Vàng Thị Hương sinh năm 2007 (xã Tùng Vài, Quản Bạ) rơm rớm nước mắt, cho biết: “Cha mẹ em chết cả rồi, nhà em không còn ai nên 3 chị em được đưa vào Trung tâm, em là chị cả nên em phải thay bố mẹ chăm sóc các em của mình, em trai còn nhỏ nên sinh hoạt hàng ngày đều phải bảo ban em nó để các cô đỡ vất vả hơn”.
Em trai mất bố mẹ từ khi còn nhỏ nên Hương đặc biệt yêu thương và chăm sóc em, Hương làm mọi việc trong khả năng của mình để các em không bị tủi thân và hoà nhập cùng mọi người trong Trung tâm.
Em trai mất bố mẹ từ khi còn nhỏ nên Hương đặc biệt yêu thương và chăm sóc em, Hương làm mọi việc trong khả năng của mình để các em không bị tủi thân và hoà nhập cùng mọi người trong Trung tâm.
3 chị em sẽ đi về đâu sau khi lớn lên đó là tương lại sau này, còn hiện tại ở đây các em được có tình yêu thương, có sự chia sẻ, chăm sóc của mọi người ở Trung tâm.
3 chị em sẽ đi về đâu sau khi lớn lên đó là tương lai sau này, còn hiện tại ở đây các em được có tình yêu thương, có sự chia sẻ, chăm sóc của mọi người ở Trung tâm.
Các em nhỏ ở Trung tâm cùng nhau lớn lên mỗi ngày, cùng chơi những trò chơi. Ở đây ngoài nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, hàng xóm thì các em lại có những người anh, người chị, được sống lạc quan, yêu đời.
Các em nhỏ ở Trung tâm cùng nhau lớn lên mỗi ngày, cùng chơi những trò chơi. Ở đây ngoài nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, hàng xóm thì các em lại có những người anh, người chị, được sống lạc quan, yêu đời.
Được xem tivi giải trí khi không phải đi học.
Được xem tivi giải trí khi không phải đi học.
Cùng nhau trồng rau, nhổ cỏ sau mỗi giờ lên lớp, xây dựng ý thức lao động.
Cùng nhau trồng rau, nhổ cỏ sau mỗi giờ lên lớp, xây dựng ý thức lao động.
Cùng ăn những bữa cơm tràn đầy yêu thương. Các em giờ đây không còn là những người xa lạ mà như anh chị em một nhà, chia sẻ, chăm sóc và yêu thương nhau.
Cùng ăn những bữa cơm tràn đầy yêu thương. Các em giờ đây không còn là những người xa lạ mà như anh chị em một nhà, chia sẻ, chăm sóc và yêu thương nhau.
Hy vọng rằng, với thông điệp Trung tâm là nhà, đối tượng bảo trợ là người thân; kết nối yêu thương, chung tay vì cộng đồng, sẽ giúp Trung tâm kết nối nhiều tổ chức, cá nhân để vận động nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế có được cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, để nụ cười luôn hiện diện trên môi.
Hy vọng rằng, với thông điệp "Trung tâm là nhà, đối tượng bảo trợ là người thân; kết nối yêu thương, chung tay vì cộng đồng", sẽ giúp Trung tâm kết nối nhiều tổ chức, cá nhân để vận động nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế có được cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, để nụ cười luôn hiện diện trên môi.

Phóng sự ảnh: KHÁNH HUYỀN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yên Minh huy động trên 860 triệu đồng trong tuần lễ gửi tiền tiết kiệm
BHG - Từ 24 – 31.5, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Yên Minh phối hợp với các tổ chức chính tri – xã hội phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023.
31/05/2023
Hội nghị tập huấn trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản
BHG - Nhằm thực hiện nội dung trong Tiểu dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2030 về pháp luật và Luật Trợ giúp pháp lý 2017. Ngày 30.5, Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu, hướng dẫn chuyên sâu về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho trưởng thôn, bản các xã huyện Bắc Mê và Hoàng Su Phì.
31/05/2023
Hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ em cấp tỉnh
BHG - Chiều và tối ngày 30.5, tại Khu du lịch sinh thái Trường Xuân (TP. Hà Giang), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức Plan Việt Nam vùng dự án Hà Giang tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ em cấp tỉnh năm 2023.
31/05/2023
Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh tiếp nhận trên 450 học sinh, sinh viên
BHG - Ngày 29.5, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh (TCĐKT&CNT) tổ chức tiếp nhận và đón trên 450 học sinh, sinh viên (HSSV) hệ trung cấp từ các huyện trong tỉnh nhập học đợt 1 năm học 2023 – 2024.
30/05/2023