Quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ cống hiến

17:26, 23/03/2023

BHG - Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phụ nữ tỉnh nhà luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì mục tiêu bình đẳng, hạnh phúc của phụ nữ Việt Nam; xứng đáng với tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Toàn tỉnh hiện có trên 172.330 hội viên/265.030 tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ có cơ hội phát triển về mọi mặt; quyền bình đẳng của phụ nữ trên các lĩnh vực được đảm bảo. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ hiện nay chiếm tỷ lệ hơn 65,3%; tỷ lệ cán bộ nữ diện BTV Tỉnh ủy quản lý chiếm 15,88%; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề hàng năm trên 60%, được tạo việc làm trên 40%; cán bộ nữ trong lĩnh vực y tế chiếm 62,35%; cán bộ nữ trong lĩnh vực giáo dục chiếm 71,15%; học sinh nữ các cấp đạt 47,65%; hầu hết trẻ em nữ đều được tạo điều kiện đến trường đúng độ tuổi. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ nữ, đặc biệt cán bộ nữ người dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng; đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Số lượng đảng viên nữ kết nạp mới hàng năm luôn tăng hơn so với năm trước; số lượng cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên; tỷ lệ cán bộ nữ cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước; nhiều cán bộ nữ đã trưởng thành, giữ trọng trách trong công tác quản lý các cấp. 

Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng. Chị em được quan tâm, tạo cơ hội tốt để học tập, nâng cao trình độ, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. 

Bên cạnh đó, chị em phụ nữ các cấp tích cực thực hiện các chương trình, nghị quyết phát triển KT - XH của tỉnh với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, cam kết xóa bỏ các hủ tục, giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp; chung tay hỗ trợ vật chất, ngày công giúp hàng trăm hộ xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Có 193/193 cơ sở hội duy trì và thành lập mới 907 đội văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế; tích cực tham gia ý kiến, phản biện vào các dự thảo luật và dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển KT - XH của tỉnh liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; nhân rộng mô hình “Dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và gia đình”; duy trì hoạt động hiệu quả 925 “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn cho nạn nhân liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình; duy trì và thành lập 648 câu lạc bộ về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ được chú trọng. Hội LHPN tỉnh tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” hàng năm, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ; tổ chức thi ý tưởng/sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ. Thông qua các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng; tìm kiếm, lựa chọn, nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển, tạo môi trường cho hội viên, phụ nữ khởi nghiệp thành công. Có 3 hội viên phụ nữ đoạt giải tại cuộc thi “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đạo đức trong sáng, nhân hậu, đảm đang, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chị em phụ nữ nơi cực Bắc Tổ quốc đang phát huy hiệu quả những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp thu kịp thời những giá trị văn minh của nhân loại để vững tin bước vào thời kỳ hội nhập.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày phòng, chống bệnh lao năm 2023
BHG - Sáng 23.3, tại Bệnh viện Phổi Hà Giang đã đã diễn ra Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh lao (24.3.2023) với chủ đề "Việt Nam chiến thắng bệnh lao".
23/03/2023
Quản Bạ trao giải cuộc thi trắc nghiệm xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh
BHG - Ngày 22.3, huyện Quản Bạ tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh năm 2023. Dự lễ tổng kết có đồng chí Đỗ Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.
23/03/2023
Đoàn công tác Báo Đà Nẵng, Báo – Đài PT – TH Bình Phước viếng các Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
BHG - Sáng 22.3, đoàn công tác của Báo Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo T.P Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng Biên tập – Giám đốc Báo – Đài PT - TH Bình Phước đã đến viếng, thắp hương tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang.
22/03/2023
Miễn đăng kiểm xe mới, kéo dài chu kỳ với xe cũ

Từ ngày 22/3, các loại xe mới được miễn đăng kiểm lần đầu; xe gia đình, xe cá nhân dưới 7 năm được kéo dài chu kỳ kiểm định đến 24 tháng.


22/03/2023