Hà Giang

Huy động nguồn lực xã hội cho sự nghiệp trồng người

20:03, 04/01/2023

BHG - Việc đầu tư kiên cố hóa hệ thống trường, lớp học ngày càng được quan tâm phát triển; cơ sở vật chất tại các nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang hơn; các phòng học xuống cấp được sửa chữa; hệ thống sân chơi, công trình phụ trợ được đầu tư xây dựng; đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho học sinh bán trú, các điểm trường khó khăn được bổ sung, tài trợ... Đây là những thành quả nổi bật kết tinh từ công tác xã hội hóa (XHH) giáo dục ở huyện Bắc Quang.

Đoàn kiểm tra liên ngành của T.Ư và huyện Bắc Quang kiểm tra thực tế cảnh quan sư phạm tại Trường Mầm non Đồng Tâm (Bắc Quang).
Đoàn kiểm tra liên ngành của T.Ư và huyện Bắc Quang kiểm tra thực tế cảnh quan sư phạm tại Trường Mầm non Đồng Tâm (Bắc Quang).

Với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, các trường mầm non (MN) trên địa bàn huyện Bắc Quang đã có nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trường mầm non xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; trong đó có công tác XHH giáo dục. Trước thực tế trang thiết bị, đồ dùng học tập, vui chơi phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu tối thiểu còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học; năm 2022, Trường MN Việt Vinh đã huy động được nguồn vốn XHH 84 triệu đồng để mua đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, sáng tạo, làm ra các đồ chơi đẹp hơn, lạ mắt hơn, xanh hơn, ngộ nghĩnh hơn, đáp ứng chuyên đề phát triển vận động, trải nghiệm cho trẻ.

Còn Trường MN Đồng Tâm để lại ấn tượng sâu sắc với các bậc phụ huynh về một môi trường sư phạm đáp ứng các tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Qua đôi tay khéo léo của các cô giáo, bức tường truyền thống đã trở thành những bức tranh đẹp thể hiện chủ đề “Thiên nhiên quanh bé” một cách sống động. Trong khuôn viên trường, trẻ thỏa sức khám phá với khu vui chơi, chợ quê, khu trải nghiệm, vườn thuốc nam, vườn hoa... được bố trí khoa học, trang trí ấn tượng. Với cảnh quan sư phạm ấn tượng, Trường MN Đồng Tâm đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện trong các đơn vị trường học trực thuộc huyện”, lập thành tích chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022) do Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang phát động. Chia sẻ về kết quả này, chị Phan Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: Ngoài nguồn lực của nhà trường, chúng tôi đã huy động được gần 250 ngày công từ cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh để chỉnh trang khuôn viên nhà trường. Hơn nữa, qua công tác vận động XHH, nhà trường nhận được số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng từ một nhóm cựu học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (Hà Nội) để thực hiện hạng mục vẽ tranh tường, làm khu thiên nhiên cho bé.

Giờ học tiếng Việt của cô trò Trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm hiệu quả hơn khi được trang bị thêm sách vở phục vụ công tác dạy và học.
Giờ học tiếng Việt của cô trò Trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm hiệu quả hơn khi được trang bị thêm sách vở phục vụ công tác dạy và học.

Huyện Bắc Quang hiện có 71 đơn vị trường học trực thuộc (25 trường MN, 22 trường tiểu học, 16 trường THCS, 8 trường tiểu học và THCS). Trong đó, cấp học MN có 375 nhóm lớp/8.397 cháu; cấp tiểu học có 515 lớp/12.642 học sinh và cấp THCS có 228 lớp/7.534 học sinh. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang Hoàng Thị Thu Hiền cho biết: Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chủ động từ các nhà trường, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân về thực hiện công tác XHH giáo dục ngày càng được nâng cao và đã có nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp, bổ sung nguồn lực cho ngành Giáo dục. Năm 2022, cuộc thi “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện trong các đơn vị trường học trực thuộc huyện” nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tài trợ số tiền gần 3,9 tỷ đồng để xây dựng cảnh quan sư phạm tại các nhà trường, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, rèn luyện và học tập của học sinh. Không những vậy, toàn ngành còn huy động được số tiền XHH gần 11 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở trường, lớp học, bổ sung trang thiết bị, sách, vở, đồ dùng phục vụ học tập, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho học sinh bán trú. Điển hình như: Điểm trường Me Hạ (Trường MN Vô Điếm) được nhóm “Viết tiếp ước mơ cho em” (tỉnh Bắc Ninh) hỗ trợ kinh phí trên 270 triệu đồng xây dựng 2 phòng học cấp IV. Điểm trường thôn Thia (Trường Tiểu học Vô Điếm) được các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng cải tạo, nâng cấp 1 nhà lớp học cấp IV, 2 phòng học; cải tạo, trồng mới hệ thống hàng rào cây xanh, bồn hoa, chỉnh trang khuôn viên; xây dựng mới cổng, thư viện ngoài trời, nhà vệ sinh 4 gian... Đi liền với đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của chính quyền các cấp đối với công tác XHH được tăng cường, đảm bảo việc thực hiện XHH giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật.

Có thể khẳng định, thông qua công tác XHH giáo dục không chỉ tạo cảnh quan môi trường sư phạm khang trang, sạch, đẹp hơn trong các nhà trường mà còn góp phần quan trọng xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Bắc Quang khi cơ sở vật chất trường, lớp học nhận được sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội. Đến nay, toàn huyện có 39/71 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 98,97%; trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% và trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 99,94%.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang chi trả hỗ trợ Covid – 19 cho các cơ sở mầm non ngoài công lập
BHG - Thực hiện Nghị quyết số 103, ngày 11.8.2022 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19; trong 2 ngày 29.12 – 30.12, UBND thành phố Hà Giang tiến hành chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng. 
31/12/2022
Quan tâm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
BHG - Để thực hiện tốt công tác chính sách dân tộc và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, trong đó tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh.
31/12/2022
Thiết thực Tháng tri ân khách hàng Công ty Điện lực Hà Giang
BHG - Cứ đến tháng 12 hằng năm, Công ty Điện lực Hà Giang lại bận rộn với những hoạt động tri ân khách hàng, với những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó thể hiện nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam và cũng là thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) về “Văn hóa doanh nghiệp” đối với khách hàng sử dụng điện.
31/12/2022
Quay số mở thưởng giải xổ số “Bóc biết kết quả ngay” đợt I năm 2023
BHG - Sáng 30.12, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang tổ chức chương trình quay số mở thưởng giải xổ số “Bóc biết kết quả ngay” đợt I, năm 2023 trước sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh gồm: Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh…
30/12/2022