Tích cực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

10:39, 30/12/2022

BHG - Tháng hành động quốc gia về dân số (DS) năm 2022 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng DS để phát triển đất nước nhanh và bền vững” đang được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực, sôi nổi.

BHG - Tháng hành động quốc gia về dân số (DS) năm 2022 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng DS để phát triển đất nước nhanh và bền vững” đang được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực, sôi nổi.
BHG - Tháng hành động quốc gia về dân số (DS) năm 2022 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng DS để phát triển đất nước nhanh và bền vững” đang được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực, sôi nổi.

Thiết thực lan tỏa, triển khai Tháng hành động quốc gia về DS năm 2022, Chi Cục DS – Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường chỉ đạo Trung tâm DS – KHHGĐ các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Giám đốc Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh cho biết: Để lan tỏa chủ đề Tháng hành động, cùng với tổ chức mít tinh kỷ niệm, gặp mặt, động viên đội ngũ cán bộ, cộng tác viên DS, Chi cục tăng cường triển khai truyền thông, kịp thời cấp phát phương tiện cho các xã, phường, trung tâm y tế. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác DS – KHHGĐ; quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách liên quan, nhất là Chỉ thị số 21 của BCH T.Ư khóa XII về công tác DS trong tình hình mới; Nghị quyết số 24 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng DS, giai đoạn 2022 – 2030. Đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ, nhất là các địa bàn vùng sâu, xa. Tăng cường truyền thông thay đổi hành vi, tập trung tuyên truyền, vận động thanh niên trước khi kết hôn đi tư vấn, khám sức khỏe; thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong tuyên truyền, lồng ghép các mục tiêu DS vào quá trình xây dựng, triển khai các chương trình phát triển KT – XH…

Tích cực triển khai Tháng hành động, các địa phương giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng theo chức năng, nhiệm vụ. Trung tâm DS – KHHGĐ các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, từng bước chuyển trọng tâm từ DS – KHHGĐ sang DS và phát triển. Qua tuyên truyền, kịp thời cung cấp kiến thức, đảm bảo vị thành niên, thanh niên tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cùng với đó, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả của các mô hình, đề án nâng cao chất lượng DS như: Tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; nâng cao chất lượng DS dân tộc ít người; chính sách kiểm soát DS khu vực biên giới; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai… Chủ động bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên DS; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân ở vùng sâu, xa được tiếp cận, sử dụng những dịch vụ có chất lượng.

Phát huy vai trò của thế hệ trẻ đối với công tác DS – KHHGĐ, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động. Đồng chí Nguyễn Hải Dương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Xác định tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về công tác DS góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược DS và sức khỏe sinh sản Việt Nam; các Huyện, Thành đoàn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục phù hợp với các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên. Qua đó, kịp thời cung cấp kiến thức về DS, hình thành lối sống và ý thức xây dựng môi trường sống lành mạnh. Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về DS năm 2022, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức lễ mít tinh thu hút trên 600 đoàn viên, thanh niên tham gia. Thời gian tới, sẽ tổ chức ký kết liên ngành với các cơ quan liên quan, tranh thủ sự hỗ trợ phục vụ tuyên truyền về công tác DS; duy trì, phát triển, nâng cao hoạt động các mô hình can thiệp tại cộng đồng. Đồng thời, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi vẽ tranh, sân khấu hoá, truyền thông lồng ghép và các diễn đàn về công tác DS - KHHGĐ trong tổ chức đoàn, hội, đội và cộng đồng dân cư.

DS là yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về DS sẽ tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong chuyển đổi hành vi về DS và phát triển trong tình hình mới.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo
BHG - Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Hà Giang luôn đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
29/12/2022
Phòng, chống rét chớ nên chủ quan
BHG - Mùa rét ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta thường kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 Âm lịch năm sau. Những năm trước đây thường có những ngày rét đậm, rét hại ngay đầu mùa. Để chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi và cây trồng khi đó UBND tỉnh thường có Chỉ thị và UBND các cấp có Công văn đôn đốc tổ chức thực hiện. Cán bộ thôn bản, khuyến nông viên và đảng viên được phân công phụ trách nhóm hộ phải đến từng hộ dân hướng dẫn công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi rất cụ thể;
29/12/2022
Tết mang hơi ấm thiện nguyện về vùng cao Hà Giang
BHG - *Ngày 29.12, tại huyện Yên Minh, đoàn công tác Tuổi trẻ Bộ Công an tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 – Xuân tình nguyện năm 2023. Tham dự có Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an Nhân dân; đồng chí Đỗ Thị Hương, Ủy viên BCH TƯ Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo huyện Yên Minh, cùng đông đảo ĐVTN trên địa bàn… 
29/12/2022
Tạo đột phá toàn diện về dân số
BHG - Nghị quyết số 21 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số (DS) trong tình hình mới là văn bản quan trọng với những mục tiêu, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng DS. Sau 5 năm triển khai, Nghị quyết đã trở thành “kim chỉ nam”, đưa công tác DS tại Hà Giang có bước phát triển mới.
28/12/2022