Thành phố Hà Giang xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư

16:08, 22/12/2022

BHG - Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thành phố Hà Giang có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Xã Phương Thiện tổ chức Hội thi tuyên truyền “Xoá bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”.
Xã Phương Thiện tổ chức Hội thi tuyên truyền “Xoá bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thu hút đại bộ phận các tầng lớp nhân dân ở các địa phương tham gia, thể hiện tính toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa hàng năm được thực hiện công khai dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng gia đình văn hóa các cấp ngày càng được nâng lên, qua đó bước đầu tạo sự chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình và xã hội. Với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, từ phong trào này xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tác động tích cực đến sự phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN, trật tự an toàn xã hội.

Điển hình, trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn. Đến nay, thành phố có 3/3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (xã Phương Thiện, Phương Độ, Ngọc Đường).

Bóng chuyền hơi là một trong những môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia.
Bóng chuyền hơi là một trong những môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đạt kết quả khả quan, tạo những chuyển biến tích cực về nếp sống của người dân, các tuyến đường, tuyến phố thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh đô thị cơ bản không còn tình trạng rác thải trên đường phố; các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm dần.

Cùng với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến cũng được phát động trong toàn dân, trở thành mục tiêu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi dòng họ, mỗi gia đình. Qua nhiều phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần khơi dậy phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ từ thành phố đến cơ sở. Trong năm 2022, thông qua các hội nghị tổng kết đã kịp thời biểu dương trên 800 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động phong trào.

Đến nay, toàn thành phố có 12.676 hộ/13.142 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 96,4%); 96 thôn, tổ/101 đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (đạt tỷ lệ 95,1%); công nhận 3 xã đạt chuẩn văn hoá Nông thôn mới; tổng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá là 108 (đạt tỷ lệ 98,18%). Nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố trở thành gương điển hình trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc.

Điều dễ nhận thấy là, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở khu vực thành thị mà còn ở địa bàn miền núi, vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc. Chị Hoàng Thị Kiểm, ở xã Phương Thiện, cho biết: Địa bàn chủ yếu là dân tộc Tày sinh sống, còn lưu giữ nhiều phong tục, tập quán. Chính vì vậy, bản thân tôi ngoài gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tôi còn tích cực vận động các thành viên trong gia đình, dòng họ và người dân hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới, nhất là trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, hạn chế các hủ tục, tập quán lạc hậu, khơi dậy những nét đẹp văn hóa của địa phương, dân tộc mình.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT - XH, đặc biệt là xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Hà Giang. Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
BHG - Sáng 22.12, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 tổ chức khai mạc kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập từ hạng IV lên hạng III tỉnh Hà Giang năm 2022. 
22/12/2022
Không khí lạnh tăng cường sắp bao trùm, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài

Từ ngày 21.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.


21/12/2022
Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Giang
BHG - Chiều 20.12, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công thương và đại diện các sở, ngành của tỉnh.
20/12/2022
Học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 27 tháng Chạp

BHG - Ngày 19.12, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định 2341/QĐ-UBND về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 18.1.2023 đến hết ngày 29.1.2023 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

20/12/2022