Lan tỏa phong trào thi đua

21:14, 13/12/2022

BHG - Hướng tới kỷ niệm 60 Ngày thành lập huyện Yên Minh (1962 - 2022), nhiều phong trào thi đua, phần việc thiết thực, ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện triển khai sôi nổi, rộng khắp.

Mô hình Camera giám sát an ninh tại xã Mậu Duệ.
Mô hình Camera giám sát an ninh tại xã Mậu Duệ.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng; từ đó, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Trước ý nghĩa quan trọng đó, UBND huyện Yên Minh phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Yên Minh đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, sản xuất chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện”.

Căn cứ vào nội dung chương trình và điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện phong trào thi đua thường xuyên. Đồng thời, chủ động đăng ký các công trình, mô hình, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện. Trong đó, 18 xã, thị trấn đăng ký thực hiện 65 công trình, mô hình; các cơ quan, đơn vị cấp huyện đăng ký thực hiện 71 nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, kết quả phát triển KT – XH, đảm bảo QP - AN trong năm có nhiều nổi bật; hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các phong trào tự quản bảo đảm trật tự, đấu tranh, phòng chống tội phạm triển khai hiệu quả. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, nâng cao chất lượng các chỉ số, không ngừng đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hưởng ứng thi đua, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đăng ký thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện đạt, vượt mục tiêu đề ra. Cùng với đó, 18 xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đáng chú ý, các công trình, mô hình được cơ sở triển khai hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa; trong đó, một số công trình trọng điểm như: Xây dựng tuyến đường mẫu về “Sáng, xanh, sạch, đẹp” với tổng vốn xã hội hóa thực hiện trên 1,1 tỷ đồng; 30 công trình nhà văn hóa, đường giao thông, điểm trường… vốn xã hội hóa trên 5,8 tỷ đồng. Thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn huyện triển khai 14 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Hướng về sự kiện chính trị trọng đại, không khí thi đua sôi nổi đã lan tỏa khắp các địa phương trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Vinh cho biết: “Xác định đợt thi đua là dịp cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. UBND xã đã phát động thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập huyện, đăng ký thực hiện 3 công trình, gồm: Xây dựng 3 phòng học, công trình phụ trợ, đường bê tông tại thôn Sủng Pảo 2; mô hình trồng cây Su su lấy quả; công trình thắp sáng công cộng, tuyến đường mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp” tại thôn Bản Chang, Nà Hảo”. Đợt thi đua nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn của nhân dân xã Hữu Vinh, nhiều gia đình tự nguyện hiến đất làm đường, góp ngày công, vật liệu xây dựng phòng học, kéo điện. Cấp ủy, chính quyền xã linh hoạt, chủ động kêu gọi xã hội hóa thực hiện 3 công trình với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Các công trình hoàn thành góp phần củng cố chất lượng giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự, cổ vũ, khích lệ nhân dân thi đua lao động sản xuất.

Tự hào về truyền thống lịch sử suốt 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Minh được tiếp thêm nguồn sinh khí mới, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua trên các lĩnh vực. Kết quả từ phong trào thi đua đặc biệt là những bông hoa tươi thắm chào mừng 60 năm Ngày thành lập huyện, minh chứng cho nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bài, ảnh: LINH CẦM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tự hào sự nghiệp nâng cao dân trí ở Yên Minh
BHG - Xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, huyện Yên Minh tập trung nguồn lực củng cố, xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Vượt qua gian khó, huyện đạt nhiều thành quả to lớn trong công cuộc xóa mù chữ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
13/12/2022
Đại biểu Quốc hội Phạm Thúy Chinh tặng quà tại xã Niêm Tòng
BHG - Ngày 13.12, đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến tặng quà tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc.
13/12/2022
Bắc Bộ tiếp tục rét, vùng núi có nơi dưới 9 độ C
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (13/12), khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 9 độ C.
13/12/2022
Hình ảnh đẹp giữa đời thường của các cựu chiến binh
BHG - Trước tình trạng học sinh đông và lượng xe cộ qua lại rất nhiều vào giờ tan học tại cổng Trường Tiểu học Lê Lợi, từ năm 2017 đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã cử một số CCB luôn phiên nhau tham gia điều tiết, hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông giờ tan học tại đây. Hình ảnh các bác CCB thân thiện...
12/12/2022