Kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật

15:02, 02/12/2022

BHG - Sáng 2.12, Hội Người khuyết tật (NKT) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế NKT (3.12.1992 - 3.12.2022). Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh...

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại các giải thể thao dành cho NKT
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại các giải thể thao dành cho NKT

Diễn văn kỷ niệm Ngày Quốc tế NKT của Hội NKT tỉnh cho biết, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lấy ngày 3.12 hàng năm là Ngày Quốc tế NKT nhằm cổ vũ, thúc đẩy, kêu gọi thế giới hướng về những người thiệt thòi, khó khăn do tình trạng khuyết tật. Từ đó đến nay, ngày 3.12 không chỉ nêu cao tinh thần trách nhiệm mà còn mang lại sự chia sẻ, tình cảm ấm áp cho NKT trên toàn thế giới, góp phần động viên, khích lệ cộng đồng tham gia chăm lo, trợ giúp, chia sẻ với NKT.

Hội NKT tỉnh hiện có 10 Hội NKT huyện, thành phố, 1 Ban vận động Hội NKT huyện và 76 Hội/Ban vận động thành lập Hội NKT xã/phường/thị trấn với 4.419 hội viên. Từ khi thành lập đến nay, Hội NKT tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn xã hội đối với người NKT; tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên tham gia tổ chức hội; tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nâng cao hiểu biết cho NKT để họ được tham gia vào các hoạt động văn hoá - xã hội, thể dục thể thao; xây dựng hình ảnh, khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức và thu hút được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội. Góp phần nâng cao cải thiện đời sống, kinh tế, gia đình và bản thân NKT.

Lãnh đạo Hội NKT tỉnh trao chứng nhận cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Hội viên NKT tiêu biểu trong lao động, sản xuất và kinh doanh”, giai đoạn 2020 - 2022
Lãnh đạo Hội NKT tỉnh trao chứng nhận cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Hội viên NKT tiêu biểu trong lao động, sản xuất và kinh doanh”, giai đoạn 2020 - 2022

Trong phong trào văn nghệ - thể thao, đã có rất nhiều vận động viên thể thao NKT tỉnh đạt được huy chương. Đặc biệt tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games) năm 2022 được tổ chức tại Indonesia, đã có 2 vận động viên Hà Giang đạt huy chương bạc và đồng. Ngoài ra, hội cũng đã phối hợp với các tổ chức nước ngoài để tiến hành khám chữa bệnh, hỗ trợ phát triển kinh tế và giới thiệu việc làm cho NKT…

Tại buổi kỷ niệm, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tại các giải thể thao dành cho NKT trong nước và khu vực đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 23 cá nhân được nhận chứng nhận của Hội NKT tỉnh trong phong trào thi đua “Hội viên NKT tiêu biểu trong lao động, sản xuất và kinh doanh” giai đoạn 2020 - 2022.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
BHG - Tinh thần xung kích, tình nguyện (XKTN) vì cộng đồng luôn được tuổi trẻ tỉnh nhà thể hiện qua nhiều phong trào, hoạt động đầy ý nghĩa.
30/11/2022
Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn
BHG - Đào tạo nghề cho lao động nói chung, lao động nông thôn (LĐNT) nói riêng có vai trò quan trọng trong xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, xây dựng Nông thôn mới.
30/11/2022
Người dân còn 1 tháng để sử dụng sổ hộ khẩu giấy
Sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu giấy hết giá trị, thay vào đó, Nhà nước sẽ quản lý trên môi trường điện tử và người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử được tạo lập và xác thực trên hệ thống VNeID của Bộ Công an.
30/11/2022
“90 ngày, đêm” cấp Căn cước công dân ở Xín Mần
BHG - Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Công an huyện Xín Mần đã mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” với mục tiêu nhằm hoàn thành cấp Căn cước công dân và định danh điện tử (CCCD/ĐDĐT) cho công dân trên địa bàn và triển khai giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú năm 2020, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Sau một thời gian triển khai quyết liệt, đợt cao điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
30/11/2022