Đại hội Hội đồng họ Dương tỉnh Hà Giang lần thứ II

20:41, 04/12/2022

BHG - Sáng 4.12, tại Khu du lịch sinh thái Trường Xuân (thành phố Hà Giang), Hội đồng họ Dương (HĐHD) tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự đại hội có 101 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Dòng họ Dương hiện đang sinh sống tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với gần 10.000 người. Được thành lập năm 2016, nhiệm kỳ qua, HĐHD Hà Giang đã đoàn kết, xây dựng dòng họ đạt nhiều kết quả nổi bật. Ban lãnh đạo HĐHD các cấp đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dòng họ thực hiện các nhiệm vụ trong điều lệ, quy ước đời sống văn hóa, thi đua phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào “Họ Dương khởi nghiệp”. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tương thân, tương ái, câu lạc bộ thanh niên, người cao tuổi có nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể: Tổ chức các hoạt động tri ân, thiện nguyện vì cộng đồng trên 110 triệu đồng; khen thưởng học sinh hiếu học gần 140 triệu đồng; mừng thọ trên 67 triệu đồng…

Thành viên HĐHD tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội.
Thành viên HĐHD tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết – đổi mới – phát triển vững mạnh về tổ chức tri thức và kinh tế”, nhiệm kỳ 2022 – 2027 HĐHD Hà Giang đề ra 5 chỉ tiêu phấn đấu: 100% số xã có người họ Dương sinh sống được kết nối; HĐHD cấp huyện có Ban Khuyến học, khuyến tài; 50% thanh niên dòng họ tham gia hoạt động câu lạc bộ; 30 – 40% người họ Dương có mô hình phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền.  

Đại hội đã bầu 15 thành viên tham gia HĐHD tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Dương Minh Hòa được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch HĐHD tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.  

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tỉ lệ giải quyết việc làm toàn tỉnh đạt gấp đôi kế hoạch
BHG - Theo số liệu của Sở LĐ&TBXH tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 36.710 lao động, đạt 213,4% kế hoạch, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2021.
30/11/2022
“90 ngày, đêm” cấp Căn cước công dân ở Xín Mần
BHG - Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Công an huyện Xín Mần đã mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” với mục tiêu nhằm hoàn thành cấp Căn cước công dân và định danh điện tử (CCCD/ĐDĐT) cho công dân trên địa bàn và triển khai giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú năm 2020, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Sau một thời gian triển khai quyết liệt, đợt cao điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
30/11/2022
Người dân còn 1 tháng để sử dụng sổ hộ khẩu giấy
Sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu giấy hết giá trị, thay vào đó, Nhà nước sẽ quản lý trên môi trường điện tử và người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử được tạo lập và xác thực trên hệ thống VNeID của Bộ Công an.
30/11/2022
Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn
BHG - Đào tạo nghề cho lao động nói chung, lao động nông thôn (LĐNT) nói riêng có vai trò quan trọng trong xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, xây dựng Nông thôn mới.
30/11/2022