Các cơ quan, đơn vị trao hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Quang Bình

20:40, 19/09/2022

BHG - * Ngày 18.9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã trao số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Văn phòng UBND tỉnh trao tiền ủng hộ cho đại diện Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình.
Văn phòng UBND tỉnh trao tiền ủng hộ cho đại diện Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình.

Số tiền trên do anh Lê Hồng Sơn và các bạn tại Hà Nội gửi tặng chia sẻ khó khăn với nhân dân trên địa bàn các xã của huyện Quang Bình bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra vào đêm 15 rạng sáng ngày 16.9. Tiếp nhận số tiền ủng hộ, đại diện Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình khẳng định sẽ chuyển toàn bộ số tiền hỗ trợ đến các gia đình bị ảnh hưởng kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tin, ảnh: Nguyễn Đoan

* Ngày 20.9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho HTX trà Minh Quang, thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh (Quang Bình) bị thiệt hại do mưa lũ vào đêm 15 rạng sáng 16.9.

Lãnh đạo Liên minh HTX thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho HTX Minh Quang
Lãnh đạo Liên minh HTX thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho HTX Minh Quang

HTX trà Minh Quang là thành viên Liên minh HTX, được thành lập năm 2018 với vốn huy động ban đầu 1 tỷ đồng, đầu năm 2022 HTX tiếp đầu tư nâng cấp nhà xưởng sản xuất chế biến và đầu tư thêm hệ thống dây truyền máy móc thiết bị với tổng chi phí gần 2 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn đầu tư lên 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ vào đêm 15 rạng sáng ngày 16.9 nhiều sản phẩm trà và thiết bị máy móc phục vụ sản xuất của HTX bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng. Tại buổi trao quà, lãnh đạo Liên minh HTX mong muốn HTX trà Minh Quang khắc phục khó khăn, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến

* Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa có chuyến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 4 gia đình đoàn viên công đoàn tại các xã Yên Thành, Xuân Minh và Tiên Nguyên bị mưa lũ cuốn trôi toàn bộ nhà và tài sản vào rạng sáng ngày 16.9 vừa qua.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Trần Quốc Toản, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Xuân Minh.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Trần Quốc Toản, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Xuân Minh.

Tại các gia đình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng. Số tiền này được trích từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” của LĐLĐ tỉnh. Dịp này, LĐLĐ huyện Quang Bình cũng hỗ trợ cho 7 gia đình đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 30 triệu đồng. Đây là nguồn động viên kịp thời giúp các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Hà Phương (LĐLĐ tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đưa chính sách an sinh tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số
BHG - Với địa thế là tỉnh miền núi, dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm đa số, BHXH tỉnh đã linh hoạt nhiều giải pháp để chính sách BHXH, BHYT trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân.
19/09/2022
Sáu bước trong quy trình xác nhận nhập học trực tuyến
Từ ngày 18-9 đến 17h ngày 30-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến.
18/09/2022
Thiệt hại trên 46 tỷ đồng do thiên tai
BHG - Tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, tính đến 18h ngày 17.9, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 15.9 đến nay trên địa bàn tỉnh là 46,6 tỷ đồng; 1 người mất tích và 10 người bị thương. Trường hợp bị mất tích là chị Trương Thị Miền, 22 tuổi ở thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc (Quang Bình); 10 người bị thương, trong đó  tại huyện Quang Bình bị 8 người, 5 người bị thương do sạt lở, 3 người bị thương do sét đánh; huyện Hoàng Su Phì 2 người bị thương do đất đá sạt lở.
18/09/2022
“Mẹ đỡ đầu” hàn gắn vết thương cho trẻ thơ
BHG - Những đứa trẻ sinh ra trong sự không trọn vẹn, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hụt về tình cảm của bố mẹ. Xuất phát từ trách nhiệm và trái tim nhân hậu của phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Liên hiệp Hội phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động. Qua đó “Mẹ đỡ đầu” trở thành ngôi nhà, nơi trao yêu thương với sự quan tâm, khích lệ, động viên, tạo thêm một mái ấm gia đình với sự chăm lo về vật chất, tinh thần cho trẻ mồ côi.
17/09/2022