Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng

16:44, 07/09/2022

BHG - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Hà Giang đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không ngừng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm trang sử vàng của lực lượng vũ trang, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh tham gia xậy dựng Nông thôn mới tại xã Kim Thạch (Vị Xuyên).
Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh tham gia xậy dựng Nông thôn mới tại xã Kim Thạch (Vị Xuyên).

Với vai trò là đội quân xung kích, nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ CHQS tỉnh luôn được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả. Nổi bật là việc triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua: “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hàng trăm cán bộ, ĐVTN lực lượng vũ trang đã xung kích, tình nguyện tham gia trên tuyến đầu, trực tiếp có mặt tại tâm dịch để hỗ trợ chính quyền địa phương, tiếp tế cho nhân dân phòng, chống dịch; tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh, an toàn trong các khu giãn cách xã hội và cách ly y tế… Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, Quân đội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị, thông qua nhiều hình thức sáng tạo. Qua đó, xây dựng niềm tin, lòng vinh dự, tự hào, quyết tâm, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ tại xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang).					Ảnh: VĂN QUÂN
Khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ tại xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang). 

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong củng cố, xây dựng thao trường; nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện và kiểm tra đánh giá kết quả; kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho ĐVTN bằng nhiều hình thức như: Tuần học thanh niên kiểu mẫu, giờ học thanh niên tự quản, giảng đường, thao trường thanh niên quyết thắng với khẩu hiệu hành động “Vượt nắng thắng mưa, say sưa huấn luyện”, “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”, “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”... đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện vững chắc, khả năng SSCĐ được nâng cao và hoàn thành tốt các nhiệm vụ diễn tập chiến dịch, chiến thuật, tham gia hội thi, hội thao, làm điểm, làm mẫu. 5 năm qua, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu như: “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, “Bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho đoàn viên”, “Câu lạc bộ lý luận trẻ”...; duy trì hiệu quả các trang fanpage và hoạt động của lực lượng 47 tham gia đấu tranh trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vững chắc cho cán bộ, ĐVTN. Hoạt động xung kích, tình nguyện trong “Tháng Thanh niên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè”, “tình nguyện mùa Đông” và các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… góp phần xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho cán bộ, ĐVTN.

Cùng với thực hiện tốt công tác huấn luyện SSCĐ, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh xung kích đi đầu trong quán triệt, chấp hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác SSCĐ, tham gia thực hiện nghiêm các chế độ trực SSCĐ như: Trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác các mục tiêu quan trọng của cơ quan, cơ quan, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối. Các phương án SSCĐ tại chỗ được cán bộ, đoàn viên luyện tập thành thục, không để bị động trước mọi tình huống; luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian qua, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích tham gia hàng chục nghìn ngày công cải tạo đất để tăng gia sản xuất, bảo đảm tự túc đủ và vượt chỉ tiêu về lương thực, thực phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, khắc phục khó khăn trong công tác hậu cần, kỹ thuật của cơ quan, đơn vị thông qua các mô hình: “Vườn cây ăn quả”, “Vườn cây gỗ sưa”, “Vườn rau Thanh niên”, “Bếp nuôi quân giỏi quản lý quân nhu tốt”, “Giờ kỹ thuật Thanh niên”... Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới; tổ chức tốt các hoạt động giúp nhân dân khắc phục thiên tai, bão lụt, làm đường, nạo vét kênh mương, cải tạo môi trường; thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân nhân dịp 27.7. Qua các hoạt động trên đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân-dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn.

Với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khát khao cống hiến, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã khẳng định vai trò, trách nhiệm, luôn xung kích trong đảm bảo QP - AN và tham gia bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ CHQS tỉnh; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh:  VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Đội trong trường học
BHG - Công tác đoàn, đội trong trường học có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống, kỹ năng cho đoàn viên, thiếu niên, nhi đồng. Thời gian qua, Huyện đoàn Yên Minh đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động này bằng nhiều phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn, đội viên tham gia.
31/08/2022
Trao tặng 60 máy tính xách tay cho học sinh Bắc Mê
BHG - Sáng 30.8, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH ACER Việt Nam trao 60 máy tính xách tay cho học sinh 2 trường: Tiểu học Yên Phú và Tiểu học Đường Âm (Bắc Mê). Đây là chương trình thuộc dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
30/08/2022
Sức trẻ nơi địa đầu Tổ quốc
BHG - Bằng sức trẻ và nhiệt huyết, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nơi địa đầu Tổ quốc luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác; không ngừng phấn đấu, hăng hái đi đầu trong mọi phong trào thi đua, hiện thực hóa các phong trào, các chương trình đồng hành với thanh niên gắn với nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, đơn vị.
30/08/2022
Các đơn vị tặng quà cho học sinh nghèo T.p Hà Giang và huyện Vị Xuyên
BHG - * Ngày 29.8, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học T.p Hà Giang trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường THCS xã Phương Độ, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Đây là hoạt động thiết thực khích lệ các em phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
29/08/2022