Hà Giang

Tuổi trẻ xung kích xây dựng nếp sống văn minh

14:54, 06/09/2022

BHG - Nhận diện hủ tục, quyết liệt hành động, Huyện đoàn Bắc Quang đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ huyện nhà trong việc tham gia xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Qua đó, góp phần đưa Chỉ thị số 09 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến 2030 đi vào cuộc sống.

Tuổi trẻ xã Quang Minh biểu diễn hát Then, đàn Tính, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Tày.
Tuổi trẻ xã Quang Minh biểu diễn hát Then, đàn tính, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Tày.

Huyện Bắc Quang hiện có 19 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ cao nhất 44,4%, tiếp đến là dân tộc Tày 26,4%, Dao 16%, Nùng 5,6%, Mông 5,06%, còn lại là các dân tộc khác. Để nhận diện hủ tục, phong tục tập, quán lạc hậu, các tổ chức Đoàn trong toàn huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 23/23 xã, thị trấn thực hiện tốt công tác mạn đàm từ cơ sở. Qua đó, xác định rõ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu cần xóa bỏ, bao gồm: Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bất bình đẳng giới; một số nghi lễ trong việc cưới, tang còn rườm rà, gây lãng phí, tốn kém; còn tình trạng mê tín, dị đoan, cúng bái, giải hạn dài ngày khi trong nhà có người ốm đau. Không ít hộ dân còn làm chuồng trại gia súc, gia cầm gần nhà ở, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, sức khỏe của người dân, nhất là tại các địa phương vùng sâu, xa đặc biệt khó khăn...

Từ thực tế trên, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ, Huyện đoàn Bắc Quang đã tổ chức thành công Hội thảo “Thanh niên xung kích tham gia xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang”; ban hành chương trình hành động Đoàn tham gia xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân huyện Bắc Quang. Với quyết tâm chính trị này, 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tham gia xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương. Ấn tượng trong đó, 7 đơn vị Đoàn xã như: Đức Xuân, Đông Thành, Tân Lập... thành lập và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đi vào hoạt động, các CLB đã, đang phát huy vai trò xung kích, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và Nhân dân không vi phạm quy định về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, theo dõi, nắm tình hình kết hôn trên địa bàn, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền cũng như phối hợp xử lý những trường hợp vi phạm quy định về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đó, nhiều trường hợp ĐVTN có ý định tảo hôn đã được ngăn chặn kịp thời.

Thiếu nữ Dao thôn Thanh Sơn (thị trấn Việt Quang) được truyền dạy nghề truyền thống làm giấy Bản của dân tộc.
Thiếu nữ Dao thôn Thanh Sơn (thị trấn Việt Quang) được truyền dạy nghề truyền thống làm giấy Bản của dân tộc.

Song song với việc thành lập CLB, Huyện đoàn Bắc Quang còn có nhiều cách làm sáng tạo để khuyến khích ĐVTN tham gia, duy trì hiệu quả hoạt động của CLB. Tiêu biểu phải kể đến công tác vận động xã hội hóa các nguồn lực gây dựng đàn dê giống, tặng cho các CLB và giao cho thành viên trong CLB nuôi để phát triển kinh tế và tăng đàn dê. Điển hình trong đó, Đoàn xã Đông Thành sau khi ra mắt CLB với 10 thành viên tham gia đã được Đoàn công tác số 11 của BTV Huyện ủy Bắc Quang trao tặng 3 cặp dê giống (trị giá 12 triệu đồng) để thực hiện mô hình nuôi dê luân chuyển trong ĐVTN.

Không dừng ở kết quả trên, từ năm 2021 đến nay, Huyện đoàn Bắc Quang còn tổ chức 93 đội thanh niên tình nguyện, huy động gần 1.300 ngày công lao động, giúp nhiều hộ dân di chuyển chuồng gia súc ra xa nhà, thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Mặt khác, thành lập 31 đội thanh niên xung kích tham gia tổng vệ sinh môi trường; phát dọn thực bì, trồng trên 10.000 cây xanh tạo cảnh quan môi trường; tham gia chỉnh trang, xây dựng các tuyến đường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Huyện đoàn Bắc Quang Quốc Thị Thanh Thảo, chia sẻ: Xác định muốn xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, cần sự chung tay của toàn xã hội cho công tác giáo dục, nâng cao dân trí cho ĐVTN vùng sâu, xa và đặc biệt là thiếu nhi dân tộc thiểu số. Do đó, Huyện đoàn đã đẩy mạnh công tác kết nối, vận động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác giáo dục. Kết quả, đã kết nối các cơ quan, nhà hảo tâm, huy động nguồn lực xã hội hóa trị giá trên 3,2 tỷ đồng để xây dựng 2 “Trường đẹp cho em”, 1 “Thư viện xanh”, 3 sân chơi cho thiếu nhi và tặng trên 3.000 suất học bổng, đồ dùng học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đi liền với xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, Huyện đoàn Bắc Quang còn vận động ĐVTN tích cực tham gia giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc, như: Duy trì nghề thêu, may trang phục dân tộc truyền thống, gìn giữ các làn điệu dân ca, dân vũ và một số lễ hội truyền thống. Không những vậy, các đội văn nghệ dân gian, lớp học hát Then, đàn Tính được các cơ sở Đoàn duy trì hàng năm, nhất là vào dịp hè; vừa tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, vừa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Qua đó, góp sức trẻ xây dựng huyện Bắc Quang phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Đội trong trường học
BHG - Công tác đoàn, đội trong trường học có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống, kỹ năng cho đoàn viên, thiếu niên, nhi đồng. Thời gian qua, Huyện đoàn Yên Minh đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động này bằng nhiều phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn, đội viên tham gia.
31/08/2022
Trao tặng 60 máy tính xách tay cho học sinh Bắc Mê
BHG - Sáng 30.8, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH ACER Việt Nam trao 60 máy tính xách tay cho học sinh 2 trường: Tiểu học Yên Phú và Tiểu học Đường Âm (Bắc Mê). Đây là chương trình thuộc dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
30/08/2022
Sức trẻ nơi địa đầu Tổ quốc
BHG - Bằng sức trẻ và nhiệt huyết, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nơi địa đầu Tổ quốc luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác; không ngừng phấn đấu, hăng hái đi đầu trong mọi phong trào thi đua, hiện thực hóa các phong trào, các chương trình đồng hành với thanh niên gắn với nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, đơn vị.
30/08/2022
Các đơn vị tặng quà cho học sinh nghèo T.p Hà Giang và huyện Vị Xuyên
BHG - * Ngày 29.8, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học T.p Hà Giang trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường THCS xã Phương Độ, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Đây là hoạt động thiết thực khích lệ các em phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
29/08/2022