Hà Giang

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sỹ Trần Việt Dũng

18:11, 26/07/2022

BHG - Chiều 25.7, tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương, UBND thị trấn Sơn Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Liệt sỹ Trần Việt Dũng.

Đại tá Đào Hồng Hà, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Giang trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sỹ Trần Việt Dũng.
Đại tá Đào Hồng Hà, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Giang trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sỹ Trần Việt Dũng.

Trung tá Trần Việt Dũng, sinh ngày 29.6.1970 tại xã Bình Độ, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ và công tác tại BĐBP tỉnh Hà Giang từ tháng 3.1988. Quá trình công tác, học tập và rèn luyện, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào đồng chí cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của người chiến sỹ BĐBP, người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian đang công tác tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, là cán bộ tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, Trung tá Trần Việt Dũng mắc bệnh hiểm nghèo và hy sinh vào ngày 6.2.2019. Ghi nhận công lao đóng góp, phục vụ trong lực lượng BĐBP ở khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, ngày 8.7.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 805/QĐ - TTg, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Trần Việt Dũng. 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ Liệt sỹ Trần Việt Dũng.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ Liệt sỹ Trần Việt Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang chia sẻ đau thương, mất mát cùng thân nhân liệt sỹ; đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Giang luôn ghi nhớ thành tích, chiến công, sự cống hiến và hy sinh của Liệt sỹ, nguyện noi gương ra sức phấn đấu, rèn luyện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Đồng chí cũng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thường xuyên, quan tâm, giúp đỡ, động viên cả về vật chất và tinh thần đối với thân nhân gia đình các liệt sỹ nói chung, gia đình Liệt sỹ Trần Việt Dũng nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Hữu Lanh (BĐBP tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tháng 7 – Tháng của tri ân

BHG - "Máu của các liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ…". Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách bằng trách nhiệm và nghĩa tình.

26/07/2022
Ba triệu chứng nặng cần lưu ý của bệnh đậu mùa khỉ
Ngày 21/7, Tạp chí Y khoa New England công bố nghiên cứu trên, sau khi xem xét 528 ca nhiễm đậu mùa khỉ tại 16 quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến ngày 24/6. Nghiên cứu từ Đại học Queen Mary phát hiện bệnh đậu mùa khỉ ghi nhận thêm các triệu chứng nặng như tổn thương ở bộ phận sinh dục, loét ở miệng hoặc hậu môn.
26/07/2022
Không để dịch bệnh mùa Hè lây lan trên đàn vật nuôi
Không để dịch bệnh mùa Hè lây lan trên đàn vật nuôi
25/07/2022
Các đơn vị tri ân, tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27.7
BHG - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), ngày 25.7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bàn giao “Nhà  đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
25/07/2022