Hà Giang

Dấu ấn sức trẻ Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

16:38, 23/06/2022

BHG - Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện cùng nhiều cách làm sáng tạo, nhiệm kỳ 2019 – 2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Khối Cơ quan – Doanh nghiệp (CQDN) tỉnh đã đạt nhiều kết quả, dấu ấn đậm nét.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn khối CQDN tỉnh triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần – cai nghiện ma túy tỉnh.
Đoàn viên, thanh niên Đoàn khối CQDN tỉnh triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần – cai nghiện ma túy tỉnh.

Đoàn khối CQDN tỉnh có 54 tổ chức cơ sở đoàn với trên 1.700 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, ĐVTN trong khối đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, thực hiện tốt Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030. Chỉ đạo tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”… Đồng thời, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện lối sống văn hóa, trách nhiệm, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.   

Trao tặng con giống hỗ trợ phát trển kinh tế.
Trao tặng con giống hỗ trợ phát trển kinh tế.

Nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn khối lần thứ I đều đạt và vượt so với kế hoạch. Bí thư Đoàn khối CQDN tỉnh Nguyễn Thanh Hương cho biết: "Thời gian qua, ĐVTN khối luôn tiên phong trên các mặt cộng tác với nhiều phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa như: “Xuân biên cương”, “Tình nguyện mùa Đông”, “Tháng Thanh niên”… và nhiều hoạt động an sinh, hướng về cộng đồng. Các tổ chức cơ sở đoàn còn tích cực đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, đạo đức công vụ để phục vụ tốt hơn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, nỗ lực đi đầu, xây dựng phong trào hành động gắn liền với công cuộc chuyển đổi số, qua bồi dưỡng, giới thiệu đã có 201 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối CQDN tỉnh…"

Xây dựng công trình sân chơi thiếu nhi tại Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh.
Xây dựng công trình sân chơi thiếu nhi tại Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, các cơ sở đoàn thuộc Đoàn khối CQDN tỉnh ghi dấu ấn bằng nhiều phong trào hành động của tuổi trẻ. Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng được triển khai sôi nổi; trong nhiệm kỳ, các cơ sở đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị trên 7 tỷ đồng. Phong trào thanh niên tình nguyện thể hiện rõ vai trò xung kích ĐVTN trên các lĩnh vực phát triển KT – XH, văn hóa, an ninh quốc phòng. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, các chiến dịch tình nguyện, công trình thanh niên được triển khai rộng khắp, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, các cơ sở đoàn thực hiện tốt tuyên truyền, ĐVTN tích cực tham gia hỗ trợ các khu cách ly, khai báo y tế, quyên góp nhu yếu phẩm… được Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân và đề nghị T.Ư Đoàn khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Khẳng định vai trò của ĐVTN trên tất cả các mặt, tuổi trẻ Đoàn khối CQDN xung kích, tham gia thực hiện các chính sách, chủ trương lớn của tỉnh, góp sức trẻ đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống. Trong đó, thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về Cải tạo vườn tạp, Đoàn khối đã chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể như: Trao tặng con giống, cây ăn quả, hỗ trợ ngày công cải tạo vườn cho một số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Vị Xuyên, Yên Minh. ĐVTN tích cực chuyển giao tiến bộ KHKT, tổ chức tập huấn ngoài hiện trường cho 76 hộ dân về cải tạo vườn tạp; hướng dẫn nhân dân một số địa phương ứng dụng khoa học vào chọn lọc, nhân giống và phát triển gà xương đen bản địa tại huyện Đồng Văn. Song song với đó, hưởng ứng chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở, tại các đợt phát động, Đoàn khối đã vận động ủng hộ trực tiếp vào quỹ hỗ trợ của tỉnh 20 triệu đồng. Tổ chức xây dựng 2 nhà ở cho người có công tại huyện Bắc Quang, thành phố Hà Giang. Các cơ sở đoàn tham gia chương trình tại cơ quan, đơn vị, qua 2 đợt phát động các cơ sở trực thuộc đã phối hợp, vận động trao tặng được 180 căn nhà.

Luôn đồng hành với ĐVTN, nhiều chương trình được Đoàn khối CQDN tỉnh triển khai sôi nổi, hiệu quả. Trong đó, phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, sáng tạo thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ, qua đó, tập hợp cán bộ đoàn, ĐVTN cùng sở thích, tạo diễn đàn, sân chơi trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng. Đồng thời, các cơ sở đoàn thực hiện tốt công tác tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, lý luận chính trị. Mặc dù 100% cán bộ đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm, nhưng với tinh thần trách nhiệm, các đồng chí đều tâm huyết, nỗ lực rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, chỉ đạo, hướng dẫn đoàn cơ sở thực hiện các chương trình rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, ĐV, kiện toàn theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.
Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp trên, Đoàn khối CQDN tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, được ghi nhận, đánh giá cao. Đặt ra kỳ vọng đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết, Đại hội đại biểu Đoàn khối CQDN tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề: “Tuổi trẻ Khối CQDN tỉnh bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng Hà Giang phát triển nhanh, bền vững”. Trong đó, đề ra mục tiêu: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, là đội dự bị tin cậy của Đảng…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn nâng cao năng lực cho Hội đồng trẻ em cấp tỉnh
BHG - Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp các thành viên Ban tham vấn, Ban quản lý dự án và các đồng chí phụ trách công tác Hội đồng trẻ em (HĐTE) nắm được các khái niệm, các quyền cơ bản của trẻ em; nâng cao việc thực hành các kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em. Sáng 23.6, Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với Văn phòng Plan Hà Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho HĐTE cấp tỉnh.
23/06/2022
Hai trường hợp được bảo lưu kết quả trúng tuyển đại học
Theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 2 trường hợp thí sinh được bảo lưu kết quả trúng tuyển.
23/06/2022
Cựu chiến binh phát huy vai trò trong hỗ trợ xây dựng nhà ở 1953
BHG - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên toàn tỉnh đã đoàn kết, kêu gọi các nguồn lực chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở 1953 đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ nghĩa tình đồng chí, đồng đội giúp nhiều hội viên Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
23/06/2022
Bế mạc trại hè “Chúng em là chiến sỹ”
BHG - Sau 12 ngày được trải nghiệm thực tế hoạt động trại hè giáo dục truyền thống cách mạng bổ ích, tối 22.6, tại Khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên (thành phố Hà Giang), Công ty TNHH Giáo dục kỹ năng sống Hà Giang tổ chức đêm lửa trại bế mạc trại hè “Chúng em là chiến sỹ” đợt 1 từ ngày 10.6 – 22.6.2022 với chủ đề "Ngọn lửa Cao nguyên”.
23/06/2022