Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em

14:55, 27/05/2022

BHG - Sáng 27.5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thành phố Hà Giang tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Hà Giang; các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của thành phố Hà Giang.
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của thành phố Hà Giang.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 1 – 30.6, với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, tập trung vào nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em cho các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, cộng đồng và toàn xã hội; vận động sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp để từng bước giảm sự chênh lệch về điều kiện sống, cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống xâm hại, bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em…

Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh luôn được quan tâm đặc biệt. Các xã, phường, thị trấn đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em. Năm 2021, đã trợ cấp cho trên 3.000 trẻ thuộc diện không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật đặc biệt, trẻ nhiễm HIV thuộc hộ nghèo. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh mỗi năm tặng trên 300 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, toàn tỉnh có trên 10.000 lượt trẻ em được thăm hỏi, tặng quà, học bổng, khám, chữa bệnh…

Đại diện các cơ quan, đơn vị đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Giang.
Đại diện các cơ quan, đơn vị đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Giang.

Tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng 30 suất học bổng; Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tặng 10 suất quà; Công ty Xăng dầu Hà Giang tặng 20 xe đạp; Agribank Hà Giang tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Giang tại buổi lễ với số tiền quyên góp được gần 45 triệu đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ban Liên lạc Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
BHG - Ngày 26.5, Ban Liên lạc Cựu chiến binh (CCB) toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên do Trung Tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban liên lạc CCB toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên làm trưởng đoàn cùng các CCB từng tham gia Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Về thăm lại chiến trường xưa Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên" do Ban Liên lạc CCB  toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên tổ chức.
27/05/2022
Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em trong tình hình mới
BHG - Toàn tỉnh hiện có trên 280 nghìn trẻ em (TE) từ 0 – 16 tuổi, chiếm trên 32% dân số. Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục TE đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, bình đẳng giới. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị khóa XI, tạo điều kiện để TE phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh.
27/05/2022
Khánh thành nhà lưu trú cho học sinh nữ xã Lũng Pù
BHG - Ngày 26.5, Văn phòng Plan Hà Giang phối hợp với huyện Mèo Vạc và Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc tổ chức khánh thành nhà lưu trú cho học sinh nữ của trường. Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, huyện Mèo Vạc và lãnh đạo Văn phòng Plan Hà Giang…
27/05/2022
Điểm sáng bài trừ hủ tục
BHG - Linh hoạt, sáng tạo, kiên quyết, nhiều cách làm hay, phù hợp với điều kiện thực tiễn và mang lại hiệu quả rõ nét là cách mà xã Lũng Cú (Đồng Văn) cụ thể hÓA Chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ hủ tục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 09). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
26/05/2022