Hà Giang

Hân hoan hướng về ngày hội lớn

16:28, 13/05/2022

BHG - Ngày 15.5, trên quê hương “cửa ngõ” phía Nam ghi dấu sự kiện chính trị trọng đại – Đảng bộ huyện Bắc Quang bước sang trang sử vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành (15.5.1947 – 15.5.2022). Từ trung tâm huyện đến các làng quê, khí thế hân hoan đón ngày hội lớn lan tỏa rộng khắp...

Công nhân gấp rút thi công các hạng mục công trình Quảng trường 15.5.
Công nhân gấp rút thi công các hạng mục công trình Quảng trường 15.5.

Dưới tia nắng đầu Hè oi ả, dù mồ hôi đẫm áo vẫn không ngăn được tinh thần hăng say lao động, hoàn tất những phần việc cuối cùng để thông tuyến đường bê tông liên thôn của người dân thôn Minh Tân (xã Quang Minh). Đây là 1 trong số 21 tuyến đường (với tổng chiều dài gần 7,5 km) của xã, đang gấp rút hoàn thành đổ bê tông – thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Bí thư Chi bộ thôn Minh Tân, Nguyễn Tuấn không giấu được niềm vui: Thôn hiện có 87 hộ dân thì cả 87 hộ đều tích cực đóng góp ngày công lao động, tham gia làm đường bê tông nông thôn. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành tuyến đường bê tông dài 1,3 km, rộng 2,5 m thay thế cho con đường đất trước kia lầy lội, trơn trượt ngày mưa. Để hoàn thành tuyến đường này, ngoài sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước thì nhân dân trong thôn đều đồng thuận, tự nguyện đóng góp số tiền gần 2 triệu đồng/hộ để mua vật liệu làm đường. Ai cũng phấn khởi, vì đây thực sự là tuyến đường “ý Đảng – lòng dân”...

Tại trung tâm huyện, Quảng trường 15.5 cơ bản hoàn thành nâng cấp, cải tạo, đảm bảo tiến độ cho lễ khánh thành diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Quang. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm C, cấp IV có tổng mức đầu tư hơn 14,9 tỷ đồng, được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, cải tạo sân vận động huyện thành công viên trung tâm với các hạng mục chính, như: Sân khấu, khu cảnh quan, đường dạo và các không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống điện chiếu sáng... Đặc biệt, nét chấm phá ấn tượng cho Quảng trường 15.5 chính là công trình phù điêu (dự án nhóm C) bao gồm 3 hạng mục: Phù điêu bằng gốm sứ Bát Tràng, khán đài trước phù điêu và cảnh quan sân vườn xung quanh làm nổi bật chủ đề “Bắc Quang Anh hùng – đổi mới, hội nhập và phát triển”. Công trình này không chỉ tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị; phục vụ các hoạt động vui chơi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện mà còn trở thành địa điểm tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch trong và ngoài huyện.

Khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Quang lan tỏa rộng khắp vùng “cửa ngõ” phía Nam. Nổi bật là các phong trào: Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; thi đua cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ và thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19”...

Bí thư Huyện đoàn Bắc Quang, Quốc Thị Thanh Thảo chia sẻ: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, Huyện đoàn phối hợp với cơ quan liên quan phát động đợt thi đua cao điểm (từ 8.5 – 8.6.2022), với 3 nội dung chính: Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Ngày 8.5 vừa qua, tại xã Đông Thành diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Nổi bật như: Giúp đỡ 2 hộ dân cải tạo vườn tạp; ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, gồm 10 thành viên là đoàn viên xã Đông Thành. Tại lễ ra mắt, Đoàn công tác số 11 của BTV Huyện ủy Bắc Quang phụ trách xã Đông Thành đã trao tặng 6 con dê giống, trị giá 14 triệu đồng cho CLB để phát triển mô hình “Nuôi dê luân chuyển” nhằm góp phần tạo sinh kế, đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, tiến tới làm giàu trên mảnh đất quê hương. Cùng với đó, hộ đoàn viên Bàn Thanh Huấn (thôn Khuổi Niếng), thuộc đối tượng thanh niên yếu thế được hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm, xây dựng nhà ở cấp IV từ nguồn xã hội hóa do Huyện đoàn và Ban Chỉ huy Quân sự huyện kêu gọi, vận động...

Giờ đây, trên mọi nẻo đường, tuyến phố huyện Bắc Quang như thêm “màu áo mới” với rực rỡ cờ hoa, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng tin... tuyên truyền cổ động trực quan về ngày hội chính trị trọng đại của huyện. Cùng với đó là khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện diễn ra sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tất cả như cộng hưởng, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Bắc Quang; bồi dưỡng, nâng cao nghĩa vụ, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, phấn đấu xây dựng huyện Bắc Quang đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tái phát dịch tả lợn châu Phi tại Vị Xuyên
BHG - Sau gần 5 tháng công bố hết dịch trên địa bàn tỉnh, đến nay, dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại tại huyện Vị Xuyên, ảnh hưởng đến quá trình tái đàn, phát triển chăn nuôi và thu nhập của người dân.
13/05/2022
Toạ đàm kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi tiếng Anh
BHG - Sáng 13.5, tại Tỉnh đoàn đã diễn ra Toạ đàm kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2022) và trao giải Cuộc thi tiếng Anh với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Giang ứng dụng chuyển đổi số học tập tiếng Anh hiệu quả” và cuộc thi “Tuổi trẻ Hà Giang - Vượt qua nỗi sợ nCovi”. Chương trình được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh tới 9 điểm cầu cấp huyện.
13/05/2022
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Theo BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai, dự báo từ 14.5 đến ngày 16.5, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ.
13/05/2022
Khánh thành điểm trường thôn Cốc Đông
BHG - Sáng 12.5, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với UBND huyện Xín Mần và các đơn vị tài trợ: Quỹ tầm vóc Việt; Ngân hàng CPTM Bắc Á; Ứng dụng thanh toán điện tử MoMo; Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức khánh thành điểm trường thôn Cốc Đông, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế). Dự buổi lễ có đồng chí Trần Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo huyện Xín Mần...
12/05/2022