Bàn giao 2 công trình nhà ở tại xã Pải Lủng

14:45, 13/04/2022

BHG - Sáng 13.4, Đoàn từ thiện Bắc Ninh do thầy Thích Tâm Quán, Trụ trì Chùa Diên Quang, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) làm trưởng đoàn đã đến thăm, bàn giao 2 công trình nhà ở cho 2 hộ nghèo của xã Pải Lủng (Mèo Vạc).

Đoàn từ thiện Bắc Ninh bàn giao công trình nhà ở cho gia đình ông Hờ Mí Già, thôn Pải Lủng.
Đoàn từ thiện Bắc Ninh bàn giao công trình nhà ở cho gia đình ông Hờ Mí Già, thôn Pải Lủng.

Pải Lủng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc. Với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, địa hình bị chia cắt mạnh đã tạo rào cản lớn trong phát triển KT – XH của xã. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 70%, nhiều hộ phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, trong đó có hộ ông Hờ Mí Già, thôn Pải Lủng và hộ ông Sình Mí Pó, thôn Páo Sảng.

Hộ ông Sình Mí Pó nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở từ đoàn từ thiện.
Hộ ông Sình Mí Pó nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở từ đoàn từ thiện.

Chia sẻ trước những khó khăn của người dân xã Pải Lủng, thông qua sự kết nối của đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Đoàn từ thiện Bắc Ninh đã đồng ý hỗ trợ kinh phí cho hộ ông Hờ Mí Gia và hộ ông Sình Mí Pó để xây dựng nhà ở. Sau gần 1 tháng khởi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí 2 công trình là 120 triệu đồng, trong đó Đoàn từ thiện hỗ trợ 80 triệu đồng (mỗi hộ 40 triệu đồng), 2 hộ đối ứng 40 triệu đồng. Công trình hoàn thành đã tiếp thêm niềm vui, động lực giúp các hộ ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cùng ngày, Đoàn từ thiện đến xã Khâu Vai tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà ăn cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Khâu Vai. Công trình được xây dựng theo hình thức lắp ghép, khung sắt, lợp mái tôn xốp, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí công trình là 160 triệu đồng, trong đó Đoàn từ thiện hỗ trợ 140 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đối ứng 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nữ sinh trường THPT Chuyên tỉnh đạt giải Nhì Quốc gia môn Ngữ văn
BHG - Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2022, đội tuyển môn Ngữ văn tỉnh Hà Giang ghi dấu ấn với 4 giải thưởng. Trong đó, ấn tượng nhất là giải Nhì của em Mai Quỳnh Anh – học sinh lớp 12 chuyên Văn, trường THPT Chuyên Hà Giang.
12/04/2022
Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 6%

Từ ngày 1/7, lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 6%, tức thêm 180.000-260.000 đồng so với hiện nay, theo thống nhất của Hội đồng Tiền lương quốc gia.


12/04/2022
Vị Xuyên ổn định dạy và học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
​​​​​​​BHG - Sau 2 tuần tổ chức cho học sinh các bậc học trên địa bàn huyện Vị Xuyên trở lại trường học, đến nay tỷ lệ học sinh 3 cấp đi học đạt tỷ lệ gần 85%.Trong đó, sĩ số bậc Tiểu học và THCS đạt trên 93%. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tiếp tục được các nhà trường thực hiện có hiệu quả.
12/04/2022
Hoàng Su Phì phát huy vai trò người có uy tín
​​​​​​​BHG - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp.
12/04/2022