Hà Giang

Áo xanh tình nguyện chung tay bài trừ hủ tục

07:40, 14/04/2022

BHG - Nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các dân tộc về công tác bảo tồn, duy trì và phát triển nét đẹp văn hóa tín ngưỡng truyền thống trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), ĐVTN huyện Quang Bình chung tay một lòng quyết tâm đổi mới hình thức tuyên truyền, cùng nhau đẩy lùi và hướng tới xóa bỏ các hủ tục ở vùng ĐBDTTS trên địa bàn huyện.

Đoàn viên, thanh niên huyện Quang Bình tuyên truyền, vận động người dân bài trừ hủ tục.
Đoàn viên, thanh niên huyện Quang Bình tuyên truyền, vận động người dân bài trừ hủ tục.

Quang Bình là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh, địa hình bị chia cắt bởi đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, huyện có 14 xã, thị trấn; 135 thôn bản, tổ dân phố, trong đó có 74 thôn, bản đặc biệt khó khăn; dân tộc thiểu số chiếm khoảng 90%. Trong những năm qua, Huyện đoàn Quang Bình phối hợp cùng chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong toàn huyện thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đồng bộ với phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên; nhiều nét văn hóa đặc sắc, tín ngưỡng được bảo tồn, phát triển, như: Tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghi lễ truyền thống, lễ hội dân gian… tạo nên bản sắc văn hóa riêng biệt, độc đáo; một số ĐBDTTS dần xóa bỏ các hủ tục, từng bước hình thành các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên xã Vĩ Thượng (Quang Bình) giúp người dân cải tạo vườn tạp.
Đoàn viên, thanh niên xã Vĩ Thượng (Quang Bình) giúp người dân cải tạo vườn tạp.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay còn nhiều hủ tục trong ĐBDTTS vẫn diễn ra hàng ngày, như: Tục thách cưới; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; cúng ma, trừ tà cho người ốm hay gia súc bị bệnh; thần linh yểm bùa ngải; người chết để nhiều ngày trong nhà; giết mổ quá nhiều gia súc cúng tế trong đám hiếu; làm chuồng trại gia súc gần nhà; làm nhà nhưng chưa xây dựng công trình phụ… Làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế, sinh hoạt hàng ngày, sức khỏe gia đình, mất vệ sinh môi trường, lây nhiễm dịch bệnh, lãng phí trong cộng đồng. Nguyên nhân do công tác tuyên truyền, vận động người dân ở một số nơi chưa thực sự tích cực, chưa đa dạng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; phong tục, tập quán của đồng bào hình thành từ lâu đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác; hương ước, quy ước của thôn, bản chưa thực hiện nghiêm; chế tài xử lý chưa đủ sức dăn đe, giáo dục; trình độ dân trí hạn chế, tiếp nhận các dịch vụ xã hội còn chậm, chưa thường xuyên.

Phó Bí thư Huyện đoàn Quang Bình Bùi Anh Qúy, cho biết: Để phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện của ĐVTN tham gia bài trừ các hủ tục trong ĐBDTTS, Huyện đoàn Quang Bình đẩy mạnh triển khai thực hiện thực hiện Chương trình số 148-CTr/TU, ngày 24.9.2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cánh mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; tổ chức cho ĐVTN học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn minh, duy trì và phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp; thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động người dân cảnh giác trước các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Đảng và Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp đưa các chủ trương, chính sách đến với đồng bào, 

để đồng bào tin và làm theo; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của đồng bào, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, nhạy cảm để tham mưu cho chính quyền địa phương kịp thời xử lý; thường xuyên vận động ĐVTN giúp đỡ ĐBDTTS thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, khắc phục hậu quả do thiên tai…

Để bài trừ các hủ tục thì mỗi chúng ta cùng nhau nâng cao nhận thức đẩy mạnh phát triển KT – XH, xây dựng đời sống văn minh hướng tới một tương lai no ấm, hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần.

Bài, ảnh: HOÀNG TUYẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khánh thành công trình nhà lớp học Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán
BHG - Ngày 12.4, tại Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán (Hoàng Su Phì), nhóm thiện nguyện “Chia sẻ tình thương và những người bạn” (Hà Nội) phối hợp với UBND xã Túng Sán tổ chức khánh thành công trình nhà lớp học cho học sinh.
13/04/2022
Khánh thành nhà tình thương Cơ sở Bảo trợ Dương Hiển tại xã Phú Linh
BHG - Ngày 12.4, tại thôn Lắp 2, xã Phú Linh (Vị Xuyên) diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình thương của Cơ sở Bảo trợ Dương Hiển. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Vị Xuyên và các đơn vị tài trợ.
13/04/2022
Bàn giao 2 công trình nhà ở tại xã Pải Lủng
BHG - Sáng 13.4, Đoàn từ thiện Bắc Ninh do thầy Thích Tâm Quán, Trụ trì Chùa Diên Quang, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) làm trưởng đoàn đã đến thăm, bàn giao 2 công trình nhà ở cho 2 hộ nghèo của xã Pải Lủng (Mèo Vạc).
13/04/2022
Nữ sinh trường THPT Chuyên tỉnh đạt giải Nhì Quốc gia môn Ngữ văn
BHG - Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2022, đội tuyển môn Ngữ văn tỉnh Hà Giang ghi dấu ấn với 4 giải thưởng. Trong đó, ấn tượng nhất là giải Nhì của em Mai Quỳnh Anh – học sinh lớp 12 chuyên Văn, trường THPT Chuyên Hà Giang.
12/04/2022