Hà Giang

Tập huấn tuyên truyền thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc Mông

11:31, 31/03/2022

BHG - Ngày 30.3, tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong tổ chức đám tang, lễ ma khô của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Tham gia giảng dạy là những chuyên viên, lãnh đạo ngành văn hóa, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Mông, các chuyên gia, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh. Học viên gồm 45 người, là những thầy cúng, thầy khèn, thầy trống, già làng, trưởng bản tiêu biểu trên địa bàn xã Pả Vi.

Chương trình tập huấn tập trung phổ biến cho các học viên về những văn bản, quy định của Nhà nước về bài trừ hủ tục và thực hiện nếp sống văn minh; thực trạng các hủ tục trong đám ma của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Hà Giang; nêu những việc làm, thói quen và các tập tục trong đám tang của người Mông bị coi là hủ tục; giới thiệu khái quát các nghi lễ trong đám tang; giải pháp để thực hiện theo nếp sống văn minh, cách thức thực hiện, hóa giải tâm linh, nghi thức đám ma của người Mông…

Thông qua lớp tập huấn nhằm định hướng cho các học viên hiểu biết và nhận thức sâu sắc về các hủ tục cũng như sự cần thiết của việc cần phải bài trừ các hủ tục; từ đó từng bước đẩy lùi và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc tổ chức đám tang, đám ma khô của cộng đồng người Mông trên địa bàn.

Tin, ảnh: T.Kế - Đ.Ninh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Tháng Ba biên giới”
BHG - Hòa chung tuổi trẻ cả nước, những ngày tháng Ba, tuổi trẻ miền cực Bắc Hà Giang lại hướng về vùng biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước; chăm lo, đồng hành cùng quân và dân biên giới trong xây dựng, bảo vệ biên cương Tổ quốc ổn định, hòa bình và phát triển.
31/03/2022
Hà Giang tiết kiệm được 17.600 kWh điện trong sự kiện Giờ Trái đất

BHG - Theo báo cáo của Sở Công thương và Công ty Điện lực Hà Giang, sự kiện Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh từ 20h30 – 21h30 ngày 26.3, đã tiết kiệm được tổng lượng điện toàn tỉnh là 17.600 kWh, tương ứng với số tiền trên 35 triệu đồng. 

30/03/2022
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đối chiếu, phân loại nợ đối với khách hàng
BHG - Thực hiện chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ đối với 100% khách hàng vay vốn tại NHCSXH, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tham mưu UBND các xã thành lập các tổ đối chiếu, phân loại nợ.
30/03/2022
Thanh niên Quản Bạ xung kích bài trừ hủ tục
BHG - Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, Huyện đoàn Quản Bạ đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh việc bài trừ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
29/03/2022