Hội thảo công bố Dự án nâng quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Hà Giang

11:16, 02/03/2022

BHG - Sáng 2.3, tại khách sạn Yên Biên Luxury, Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Tổ chức CARE tại Việt Nam tổ chức hội thảo công bố Dự án nâng quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Hà Giang. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có ông Brian Allemekinders, Tham tán Hợp tác Phát triển - Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; đại diện tổ chức CARE, các sở, ngành của tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội thảo.

Dự án nâng quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Hà Giang có mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số vào các hoạt động kinh tế; tăng cường tiếng nói, năng lực lãnh đạo của phụ nữ liên quan đến kinh tế hộ, hoạt động sinh kế và sản xuất kinh doanh. Dự kiến sẽ có trên 1.200 phụ nữ người dân tộc thiểu số ở 6 xã tại huyện Quang Bình được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án thông qua sự hợp tác giữa tổ chức CARE với chính quyền địa phương trong hỗ trợ phát triển các nhóm sinh kế, khởi nghiệp. Cụ thể: Hỗ trợ phụ nữ thành lập các mô hình phát triển kinh tế từ cây chè, hỗ trợ kỹ thuật, thành lập nhóm cổ phần tài chính tự quản, kinh doanh, thúc đẩy trẻ mầm non đến trường…

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, tổ chức CARE với Hà Giang trong việc triển khai dự án. Đồng chí nhấn mạnh: Dự án nâng quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Hà Giang sẽ tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, giải quyết căn bản bất bình đẳng giới, mở ra cơ hội, tạo điều kiện cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh phát huy tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Ngoài thúc đẩy bình đẳng giới, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, dự án cũng góp phần phát huy được thế mạnh, cơ hội và nguồn lực kinh tế nông nghiệp, phi nông nghiệp tại các địa phương. Tỉnh Hà Giang cam kết sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bên triển khai dự án, tăng cường chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương phối hợp hiệu quả để các mục tiêu của dự án đạt được cao nhất…

Các đại biểu thảo luận về sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động kinh tế.
Các đại biểu thảo luận về sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động kinh tế.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng tìm hiểu, trao đổi về nội hàm tiếp cận quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua kết quả khảo sát thực tế. Đồng thời, tham gia thảo luận về sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động kinh tế, hoạt động chăm sóc và nội trợ tác động đến thực hành kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tự hào những chiến công thầm lặng
BHG - Lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, trước mắt, ngành Y tế Hà Giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, khống chế hiệu quả dịch bệnh Covid – 19. Trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch, có biết bao sự hi sinh thầm lặng, kiên cường của đội ngũ y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch. Qua đó, càng tô thắm cho sứ mệnh vẻ vang, tự hào trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc.
28/02/2022
Tổ chức Action Aid kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam
BHG - Tối 27.2, tại H'Mông Village (huyện Quản Bạ), Tổ chức Action Aid đã tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Tham dự có bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện tổ chức Action Aid quốc tế tại Việt Nam (AAV); ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (Quỹ AFV); đại diện Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật...
28/02/2022
Hiệu quả từ tiêm vắc xin Covid-19
BHG - Trong tình hình đại dịch Covid -19 đang rất phức tạp như hiện nay, thì việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 được xác định là giải pháp căn cơ nhất để tạo miễn dịch trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Do vậy, đến thời điểm hiện nay, với việc tích cực triển khai tiêm vắc xin Covid -19 đã tạo nên những hiệu quả trong phòng chống dịch.
28/02/2022
Thủ tướng chỉ đạo khẩn về tiêm vaccine và đẩy mạnh phòng, chống COVID-19
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong tháng 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/2/2022 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiêm vaccine và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19.
28/02/2022