Tuổi trẻ Bắc Quang với khát vọng lên đường bảo vệ Tổ quốc

14:16, 25/01/2022

BHG - “Học hết cấp 3, bản thân em có rất nhiều lựa chọn để lập nghiệp. Tuy nhiên, em đã tình nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS), nguyện đem hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước đầy tự hào của dân tộc” - em Nguyễn Đức Văn, thôn Nái, xã Quang Minh chia sẻ.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang rà soát hồ sơ công dân nhập ngũ.                                      Ảnh: THU PHƯƠNG
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang rà soát hồ sơ công dân nhập ngũ. Ảnh: THU PHƯƠNG

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Bắc Quang xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm để tăng cường lực lượng, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và tạo nên hình ảnh đẹp “Công an nhân dân (CAND) vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Theo đó, ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công văn của Công an tỉnh về dự kiến chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2022; huyện Bắc Quang chủ động kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần quy định, hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Luật NVQS, nghị định, thông tư của các bộ, ngành về công tác đăng ký, quản lý, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND. Đặc biệt, cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện còn tham mưu cấp ủy huyện ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2022, nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Năm 2022, huyện Bắc Quang được giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với 163 công dân, trong đó giao cho lực lượng Quân sự 135, Công an 28 công dân. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Hội đồng NVQS các cấp đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật NVQS và Nghị định của Chính phủ. Thượng tá Phùng Văn Đức, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang cho biết: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo theo đúng phương châm “tròn khâu”, “công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ”. Quá trình thâm nhập tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND còn được thực hiện theo phương châm “ba gặp, bốn biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức), bảo đảm tuyển người nào chắc người đó, đủ chỉ tiêu, kiên quyết không để tình trạng tuyển bù hoặc đổi lại.

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng sơ tuyển ngay từ cơ sở, Hội đồng NVQS huyện thành lập Tổ kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện sai sót trong công tác sơ tuyển cấp xã, thị trấn, chỉ đạo điều chỉnh theo đúng quy định. Kết quả sơ tuyển cho thấy: Có 645 công dân đạt sức khỏe từ loại 1 – 3 trên tổng số 984 công dân tham gia khám sơ tuyển. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác khám sơ tuyển như các xã: Tiên Kiều, Hữu Sản, Kim Ngọc, Đồng Tâm, Vô Điếm... Cùng với sự đổi mới, sáng tạo trên, công tác khám tuyển sức khỏe NVQS tại huyện được Hội đồng NVQS huyện đặc biệt coi trọng. “1 ngày trước khi khám tuyển, chúng tôi tập trung công dân ăn, ngủ, nghỉ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tránh trường hợp công dân “lách luật”, cố tình sử dụng các chế phẩm làm tăng huyết áp, tim mạch, gây nhiễu thông tin về sức khỏe với mục đích trốn tránh tham gia NVQS. Cùng với đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang lựa chọn những y, bác sỹ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm tốt trong công tác khám tuyển để đưa vào Hội đồng khám tuyển NVQS. Xuyên suốt quá trình khám tuyển đều có sự theo dõi, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ các thành viên Hội đồng NVQS huyện”, Thượng tá Phùng Văn Đức chia sẻ thêm.

Qua khám tuyển NVQS cấp huyện, 232 công dân (tuổi đời từ 18 – 25) có kết quả khám đạt. Trong đó, quân sự 186 công dân, công an 46 công dân; 17 công dân có sức khỏe loại 1; 96 công dân sức khỏe loại 2 và 119 công dân sức khỏe loại 3. Tỷ lệ công dân có độ văn hóa giáo dục tiểu học chỉ chiếm 0,4%; trình độ THCS chiếm 53,4% và THPT chiếm 46,1%. Riêng chất lượng chính trị, có 2 công dân là đảng viên, 226 công dân là đoàn viên, 4 công dân là thanh niên. Ngoài ra, 13 công dân đã lập gia đình, có con nhỏ; 17 công dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, quá trình tuyển quân, Hội đồng NVQS huyện Bắc Quang nhận được đơn tình nguyện tham gia NVQS của 37 công dân đến từ 13 xã, thị trấn. Trong đó, nhiều đơn viết tay thể hiện ý chí quyết tâm, khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ được khoác lên mình màu xanh áo lính, được đứng trong hàng ngũ QĐND, CAND anh hùng, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Dự kiến “Ngày hội tòng quân” năm 2022 trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức vào trung tuần tháng 2 tới. Chuẩn bị cho ngày hội lớn của tuổi trẻ, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang huyện Bắc Quang đã vào cuộc tích cực để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật, công bằng xã hội, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi của tuổi trẻ hăng hái lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, vừa góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho QĐND, CAND, vừa tạo nguồn cán bộ kế cận chất lượng, phục vụ công tác nhân sự tại địa phương.

 THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Báo Hà Giang khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021
BHG - Chiều 24.1, Báo Hà Giang tiến hành công tác thi đua khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021, triển khai nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
25/01/2022
Ngày 24.1, Hà Giang ghi nhận 106 ca nhiễm Covid-19
BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 23.1 đến 15h chiều 24.1, Hà Giang ghi nhận 106 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm cộng đồng 2 ca, tại thôn Bó Pèng xã Minh Sơn huyện Bắc Mê; ca nhiễm trong khu phong tỏa 49; ca nhiễm trong khu cách ly 55...
24/01/2022
Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang tặng quà Tết cho người nghèo

BHG - Tiếp tục chuỗi sự kiện an sinh xã hội Agribank chung tay vì người nghèo. Theo đó Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang đã thực hiện trao quà Tết vì người nghèo tại các huyện và xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang với 480 suất quà Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng đợt hai là 240 triệu đồng.

24/01/2022
Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo
BHG - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, chiều 24.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
24/01/2022