Đại sứ quán Israel và hoa hậu H’Hen Niê trao tặng “Thư viện thân thiện” tại Bắc Mê

14:46, 18/01/2022

BHG - Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng 18.1, đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam do ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam làm trưởng đoàn và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai trương “Thư viện thân thiện" tặng các học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học xã Minh Sơn (Bắc Mê). Dự lễ khai trương về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Sở GD&ĐT; đại diện tổ chức Room to Read; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Mê; cấp ủy, chính quyền địa phương…

Các đại biểu và nhà tài trợ cắt băng khánh thành Thư viện thân thiện trường PTDTBT Tiểu học xã Minh Sơn.
Các đại biểu và nhà tài trợ cắt băng khánh thành "Thư viện thân thiện" trường PTDTBT Tiểu học xã Minh Sơn.

“Thư viện thân thiện” theo mô hình Room to Read nằm trong dự án kéo dài 3 năm của Đại sứ quán Israel nhằm nâng cao khả năng tiếp cận sách và xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh cấp tiểu học tại vùng sâu, vùng xa. Dự án được thực hiện tại Trường PTDTBT Tiểu học xã Minh Sơn và Trường PTDTBT Tiểu học xã Niêm Tòng (Mèo Vạc). Trong chương trình của dự án, 2 phòng thư viện được cải tạo mới với tổng kinh phí 336 triệu đồng và được trang bị gần 10.000 cuốn sách cùng các thiết bị gồm kệ bàn, vật phẩm giáo dục và tranh ảnh. Quá trình thực hiện, đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên và cán bộ thư viện sẽ được tham gia tập huấn về thiết lập, kiến thức quản lý thư viện… Qua đó, giúp học sinh có môi trường đọc thân thiện, tài liệu đọc có chất lượng và phù hợp với độ tuổi, đồng thời được thực hiện thường xuyên hoạt động đọc ở trường và khuyến khích đọc tại nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho nhà trường.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai trương, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long gửi lời cảm ơn tới ngài Nadav Eshcar và hoa hậu H’Hen Niê, tổ chức Room to Read cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ cho các em học sinh của tỉnh Hà Giang nói chung và các em học sinh hai trường Minh Sơn, Niêm Tòng nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh: Xác định phát triển giáo dục luôn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển KT - XH của tỉnh, những năm qua tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn ngân sách cho công tác đầu tư phát triển giáo dục. Đến nay, chất lượng giáo dục địa phương ngày càng được nâng cao, tỉ lệ huy động trẻ đến trường trong các độ tuổi tăng theo từng năm. Tuy nhiên, do vị trí địa lý xa xôi, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, KT - XH của tỉnh vô cùng khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, nguồn lực đầu tư tuy đã được quan tâm nhưng mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của ngành giáo dục, đặc biệt là nhu cầu về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

Các đơn vị tài trợ trao biển tượng trưng Thư viện thân thiện cho Trường PTDTBT Tiểu học Minh Sơn.
Các đơn vị tài trợ trao biển tượng trưng "Thư viện thân thiện" cho Trường PTDTBT Tiểu học Minh Sơn.

“Thư viện thân thiện” được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc, là món quà tinh thần quý giá dành cho các em học sinh vùng cao tỉnh Hà Giang mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khích lệ, tạo thói quen đọc sách, nâng cao tri thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương và xa hơn nữa là mang lại cho các em học sinh vùng cao Hà Giang một tương lai tươi sáng hơn. Thời gian tới, tỉnh Hà Giang mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của ngài Đại sứ, Hoa hậu Hoàn vũ cùng các nhà tài trợ khác cho công tác giáo dục.

Các đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh.
Các đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh.
Các đại biểu tham quan Thư viện thân thiện sau khi bàn giao.
Các đại biểu tham quan Thư viện thân thiện sau khi bàn giao.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê tham quan thư viện.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê tham quan thư viện.

Được biết, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam từng có nhiều hoạt động trong lĩnh vực sách và văn hóa đọc. Đến nay, có khoảng 10 đầu sách Israel do Đại sứ quán giới thiệu xuất bản ở Việt Nam, cùng các hoạt động đọc sách thiếu nhi trong ngày hội Israel hàng năm tại Hà Nội. Ngoài ra, hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ toàn cầu của tổ chức Room to Read. Cô cùng tổ chức này gây quỹ xây dựng Thư viện thân thiện, hỗ trợ giáo dục, trao tặng học bổng cho nữ sinh và nhiều hoạt động thiện nguyện khác tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

BHG - Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, tăng số bệnh nhân nặng, số ca tử vong trong đó mức độ bệnh tăng nặng và tử vong vẫn chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao (người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin, người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, người chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19).

18/01/2022
Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BHG - Tỉnh ta có 19 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 87,7% dân số toàn tỉnh. Vùng đồng bào DTTS được tỉnh ta xác định là khu vực trọng yếu, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Chính bởi vậy, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

18/01/2022
Bắc Quang chung tay giúp người lao động vượt qua đại dịch Covid - 19

BHG - Ngay khi đất nước kiểm soát được dịch bệnh Covid – 19, bước vào trạng thái bình thường mới, huyện Bắc Quang đã có trên 2.000 lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh đã quay trở lại các doanh nghiệp làm việc. Hiện, Bắc Quang còn 31 trường hợp là phụ nữ sinh nở ở lại địa phương cũng đã được các doanh nghiệp nơi họ làm việc hỗ trợ, chi trả các chế độ thai sản theo đúng quy định.

18/01/2022
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp

Ngày 17/1, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp. Tại công văn này, Bộ Y tế cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 242/VPCPKGVX ngày 11/1/2022 của Văn phòng Chính phủ về một số sự việc theo báo chí phản ánh như:

 

18/01/2022