Hà Giang

Phụ nữ Hoàng Su Phì góp sức xây dựng quê hương

10:31, 17/10/2021

BHG - Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển KT - XH, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hăng hái phát triển sản xuất, chung tay xây dựng Nông thôn mới, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no.

Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” của Hội LHPN huyện.                                      Ảnh: Tư liệu
Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” của Hội LHPN huyện. Ảnh: Tư liệu

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng các mô hình tập hợp phụ nữ theo đối tượng, lĩnh vực thông qua các tổ, nhóm, câu lạc bộ theo đặc thù lứa tuổi, sở thích, ngành nghề, dân tộc. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm, tham quan mô hình tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao… Nhờ đó, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển. Đến nay, Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì có 14.597 hội viên, tăng 1.141 hội viên so với năm 2016.

Với đặc thù huyện miền núi, biên giới, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, Hội LHPN huyện đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội khai thác hiệu quả các nguồn hỗ trợ giúp phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ tính đến hết tháng 6.2021 là 99.350 triệu đồng/2.751 hộ vay. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ các cấp đã thành lập mới 123 Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực như: Chăn nuôi lợn nái luân chuyển, nuôi dê, trồng rau an toàn, trồng cây ăn quả... Phối hợp mở 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 336 hội viên; mở 49 lớp dạy nghề cho 796 người. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, khai thác thế mạnh du lịch, nhiều chị em mạnh dạn mở rộng các dịch vụ kinh doanh, cơ sở lưu trú, khôi phục các ngành nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Đến các thôn, bản của huyện Hoàng Su Phì hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay tích cực từ những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, những tuyến đường bê tông được quét dọn hàng tuần, những hàng cây cảnh quan được trồng dọc các tuyến đường, khuôn viên trụ sở làm việc, trường học được điểm tô bởi sắc thắm của các loài hoa... Đó là kết quả đáng khích lệ từ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của các cấp Hội Phụ nữ. Với các hoạt động thiết thực như duy trì đều đặn công việc vệ sinh, quét dọn đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, trồng cây cảnh quan hai bên đường, trồng hoa xung quanh nhà... Đặc biệt, các cấp hội luôn đi đầu trong vận động nhân dân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường thông qua việc thành lập Tổ phụ nữ xách làn đi chợ; phân loại và xử lý rác thải gia đình, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”… Đến nay, tổng số gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không 3 sạch” là 4.692 hộ và 12.428 hộ đạt tiêu chí “3 sạch”. 

Hàng năm, mỗi tổ chức hội cơ sở đều có từ 1 công trình hoặc phần việc trở lên tham gia xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Trong 5 năm qua, hội viên phụ nữ toàn huyện đóng góp 3.146 ngày công, hiến 350 m2 đất; tu sửa, nâng cấp 9,7 km đường liên thôn; đổ bê tông 6 km đường nhánh hộ; hỗ trợ xây 114 bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh...

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, tập huấn kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức làm cha mẹ, chăm sóc, giáo dục con ở tuổi vị thành niên; phòng chống bạo lực gia đình... Duy trì và nhân rộng 25 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; 115 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng; 25 Câu lạc bộ “Gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; 71 nhóm cộng đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, giúp hội viên phụ nữ tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Hoàng Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng và phát triển quê hương”.

NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bệnh viện Đa khoa Đức Minh trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xín Cái

BHG - Ngày 15.10, tại thôn Tìa Chớ, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Bệnh viện Đa khoa Đức Minh đã đến thăm hỏi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển vào Trường Đại học Y dược Thái Nguyên.
 

17/10/2021
Chú trọng công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

BHG - Thời gian qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em (CSTE) luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

17/10/2021
Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

BHG - Sáng 15.10, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021. Đến dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo: Bộ LĐ,TB&XH; Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng Liên đoàn LĐ; Hội LHPN Việt Nam… Tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Giang.

15/10/2021
Công ty TNHH Sơn Lâm và CLB Tình người Sơn Lâm ủng hộ 70 triệu đồng và 5 tấn gạo cho công tác phòng dịch

BHG - Chiều 15.10, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty TNHH Sơn Lâm phối hợp với Câu lạc bộ Tình người Sơn Lâm Hà Giang trao 70 triệu đồng và 5 tấn gạo cho Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm bổ sung nguồn lực, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

15/10/2021