Hà Giang

Thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp

15:20, 08/09/2021

BHG - Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ các cấp, tiến tới ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, hàng trăm nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh hăng say lao động sản xuất, tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ, động viên phụ nữ vươn lên làm chủ cuộc sống.

Hội Phụ nữ xã Kim Linh, Vị Xuyên giúp hội viên Hoàng Thị Tích, thôn Nà Thuông cải tạo vườn tạp. 					Ảnh: TƯ LIỆU
Hội Phụ nữ xã Kim Linh, Vị Xuyên giúp hội viên Hoàng Thị Tích, thôn Nà Thuông cải tạo vườn tạp. Ảnh: TƯ LIỆU

Là địa phương được Hội LHPN tỉnh chọn làm đại hội điểm rút kinh nghiệm cấp cơ sở; ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã Đạo Đức (Vị Xuyên) tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua đến toàn thể hội viên. Các phong trào thi đua tập trung vào nội dung: Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng Nông thôn mới; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; xây dựng tuyến đường hoa phụ nữ; tuyến đường phụ nữ tự quản; làm đường giao thông; cải tạo vườn tạp; phát triển kinh tế. Từ đại hội điểm Đạo Đức, phong trào phụ nữ thi đua lập thành tích chào mừng ĐHĐB Phụ nữ các cấp được triển khai sâu rộng trong toàn huyện và đạt nhiều kết quả tích cực. Hội LHPN các xã, thị trấn thực hiện 120 công trình, phần việc; hỗ trợ trên 1.000 ngày công, gần 1.550 cây, con giống các loại giúp hội viên cải tạo vườn tạp; vận động hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH được trên 2,6 tỷ đồng với 2.689 thành viên tại 78 tổ vay. Toàn huyện có hàng chục mô hình phụ nữ phát triển kinh tế thu nhập hàng năm đạt từ 100 triệu đồng trở lên; duy trì và thành lập mới 76 “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”. Cùng với Vị Xuyên, phụ nữ các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang đều ra sức thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội với các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị. 

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau; trong đó tổ chức trên 4.150 cuộc tuyên truyền thông qua các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, hoạt động văn nghệ, thể thao, loa phát thanh, truyền thanh lưu động và các hoạt động tập thể của Hội; thường xuyên đăng tải tin, bài về các hoạt động chào mừng Đại hội trên Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh, các phương tiện truyền thông; mạng xã hội Zalo, Facebook. Hội Phụ nữ các cấp kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở. Đến nay, các cấp hội đã thực hiện 2.842 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội, trong đó chủ yếu tập trung tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh như: Công trình đường điện thắp sáng đường làng; mở đường vào nhóm hộ, tu sửa đường, làm đường bê tông; xây dựng tuyến đường hoa; hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo; cải tạo vườn tạp...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chu Thị Ngọc Diệp nhấn mạnh: “ĐHĐB các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể hội viên phụ nữ. Đến nay, toàn tỉnh hoàn thành ĐHĐB Phụ nữ cấp cơ sở; có 7/11 huyện, thành phố và 2 đơn vị lực lượng vũ trang hoàn thành đại hội cấp huyện. Việc tổ chức đại hội được thực hiện linh hoạt bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Bên cạnh công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội, phong trào thi đua chào mừng đại hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên tham gia; các công trình, phần việc đều rất thiết thực, ý nghĩa, không chỉ mang giá trị tinh thần mà góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, phụ nữ”.

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang tiêm bổ sung mũi 2 vắc xin Astra Zeneca trong đợt 5

BHG - Ngày 8.9, Tp. Hà Giang triển khai tiêm bổ sung mũi 2 vắc xin phòng Covid–19 Astra Zeneca trong chiến dịch tiêm đợt 5 năm 2021. Theo đó, Tp. Hà Giang được cấp bổ sung 820 liều vắc xin Astra Zeneca để thực hiện tiêm phòng. Đây là các trường hợp đã tiêm mũi 1 trong chiến dịch đợt 2 và 3 năm 2021. Trên cơ sở đó, bố trí 2 địa điểm tiêm chủng đặt tại Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Đa khoa Đức Minh.

08/09/2021
Quang Bình thí điểm hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo có lao động đi làm việc ngoài tỉnh

BHG - Với mục tiêu giải quyết việc làm, tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân, UBND huyện Quang Bình đã ban hành, triển khai và thực hiện Đề án thí điểm hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 có lao động đi làm việc ngoài tỉnh theo hợp đồng.

08/09/2021
Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới

BHG - Chiều 6.9, UBND thành phố Hà Giang tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022. 

07/09/2021
Tỉnh đoàn tiếp nhận lương thực, thực phẩm hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, từ ngày 26.8 - 6.9, Tỉnh đoàn đã phát động kêu gọi cán bộ đoàn, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên chung tay ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết,... để gửi tới người dân trong các khu vực đang giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố.

07/09/2021
  • Tìm hiểu Smoovy cho phụ nữ