Thêm 3.578 ca Covid-19, TP HCM vượt 100.000 ca

09:35, 03/08/2021

Bộ Y tế sáng 3/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15 ca nhập cảnh và 3.563 ca ở 28 tỉnh thành, trong đó có 687 ca cộng đồng.

3.563 ca ghi nhận tại: TP HCM (1.998), Bình Dương (519), Long An (246), Tây Ninh (176), Đồng Nai (147), Vĩnh Long (72), Bình Thuận (72), Đà Nẵng (66), Bến Tre (62), Sóc Trăng (33), Cần Thơ (31), Đồng Tháp (31), An Giang (26), Phú Yên (20), Bình Định (18), Đăk Lăk (11), Đăk Nông (8), Nghệ An (5), Hà Tĩnh (4), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (3), Phú Thọ (3), Sơn La (3), Hải Dương (2), Điện Biên (1), Quảng Trị (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1).

Nhân viên y tế phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn sau khi đã lấy mẫu cho người dân phố Hàng Mắm
Nhân viên y tế phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn sau khi đã lấy mẫu cho người dân phố Hàng Mắm

Như vậy, số ca nhiễm sáng nay tăng 365 so với sáng qua. Trong đó, 2.876 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 654 ca), 687 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 289 ca).

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 100.557, Bình Dương 18.326, Long An 6.703, Đồng Nai 5.078, Đồng Tháp 3.295, Tây Ninh 1.635, Hà Nội 1.571, Phú Yên 1.399, Cần Thơ 1.155, Đà Nẵng 1.080, Vĩnh Long 974, Bến Tre 876, Bình Thuận 739, An Giang 342, Đăk Lăk 266, Kiên Giang 260, Nghệ An 239, Bình Định 220, Sóc Trăng 207, Hà Tĩnh 163, Đăk Nông 89, Hải Dương 80, Điện Biên 59, Thanh Hóa 53, Bạc Liêu 33, Sơn La 22, Phú Thọ 13, Quảng Trị 12.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 161.431, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Tổng số ca được điều trị khỏi là 46.965. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 436. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 14.

4 tỉnh gồm Bắc Kạn, Quảng Ninh, Thái Bình, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

3 tỉnh gồm Bắc Kạn, Quảng Ninh, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Điện Biên xuất hiện ca mới sau gần 70 ngày không ghi nhận ca nhiễm.

Sáng 3/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo bổ sung 186 ca tử vong (1696-1881) tại 10 tỉnh, thành phố. Tại TP HCM từ ngày 28/7-2/8 tử vong 165 ca. Tại Đồng Tháp từ ngày 28/7-2/8 tử vong 10 ca. Tại Bến Tre từ ngày 31/7-01/8 tử vong 2 ca. Tại Vĩnh Long từ ngày 31/7-1/8 tử vong 2 ca. Tại Cần Thơ từ ngày 1-2/8 tử vong 2 ca. Tại Hà Nội ngày 31/7 tử vong 1 ca. Tại Đà Nẵng và Ninh Thuận ngày 1/8 mỗi nơi tử vong 1 ca. Tại Bình Thuận và Khánh Hòa ngày 2/8 mỗi nơi tử vong 1 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 6.315.936 mẫu cho 17.855.329 lượt người.

Trong ngày thêm 538.488 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 6.959.197, trong đó tiêm 1 mũi là 6.246.333 người, tiêm mũi 2 là 712.864 người.

Trong ngày, TP HCM tiêm được 211.854 mũi 1 và 3.924 mũi 2.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân, đảm bảo độ bao phủ vaccine trên địa bàn TP HCM đồng thời đảm bảo yêu cầu an toàn phòng, chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng vaccine đợt 5. Trong đó những người trên 65 tuổi hoặc người có bệnh lý nền mạn tính được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Long An dỡ bỏ phong tỏa và chính thức hoạt động trở lại, đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh sau 34 ngày (từ ngày 29/6 đến nay) tạm ngừng hoạt động.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine đợt 3 cho cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện Côn Đảo từ ngày 2-11/8. Dự kiến 1.385 người được tiêm, trong đó có 780 người được tiêm mũi 1 và 605 người được tiêm mũi 2.

Theo vnexpress.net


Cùng chuyên mục

Nỗ lực vì mục tiêu bình đẳng giới

BHG - Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về BĐG; tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới.

31/07/2021
10.000 chiếc bánh chưng Hà Giang đến tay người dân TP. Hồ Chí Minh

BHG - Theo thông tin từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, vào đêm ngày 30.7, 10.000 chiếc bánh chưng gù cùng 1,3 tấn giò, chả do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang gửi hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 đã được vận chuyển đến nơi. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận toàn bộ số hàng trên và phân phát đến tay bà con nhân dân ngay trong sáng ngày 31.7. 

31/07/2021
Thêm 4.060 ca Covid-19

Bộ Y tế sáng 31/7 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.060 ca ở 22 tỉnh thành, trong đó có 973 ca cộng đồng. Các ca mới tại: TP HCM (2.503), Bình Dương (868), Đồng Nai (222), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (76), Cần Thơ (55), Vĩnh Long (48), Bình Thuận (38), Đồng Tháp (31), Phú Yên (28), Kiên Giang (16), Đăk Lăk (11), Sơn La (10), Bình Định (9), Thừa Thiên Huế (4), Quảng Trị (4), Đăk Nông (4), Hà Nội (3), Nghệ An (2), Hà Tĩnh (2), Hậu Giang (2), Kon Tum (1).

31/07/2021
Chính phủ đồng ý thêm gói hỗ trợ Covid-19

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về bổ sung các giải pháp hỗ trợ tiếp theo cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19. Chỉ đạo này của lãnh đạo Chính phủ đưa ra trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính về một số giải pháp thu ngân sách trong năm 2021, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-19.

30/07/2021