Hội Khuyến học thành phố Hà Giang xây dựng xã hội học tập

09:38, 05/08/2021

BHG - Thời gian qua, Hội Khuyến học (HKH) thành phố Hà Giang đã vận động toàn xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Chị Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Hà Giang hướng dẫn con học bài.
Chị Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Hà Giang hướng dẫn con học bài.

Mặc dù đại dịch Covid-19 diễn ra khá phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, song HKH thành phố tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập.

HKH thành phố luôn chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Việc củng cố và phát triển mạng lưới HKH cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác KHKT ngày càng sâu rộng. Hiện, toàn thành phố duy trì hoạt động 8/8 HKH phường, xã với 106 HKH thôn, tổ dân phố, dòng họ, hội đồng hương; 34 chi HKH các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; 17 Ban khuyến học của các phòng, ban, đoàn thể, lực lượng vũ trang; tổng số 20.865 hội viên.

Để công tác khuyến học phát huy hiệu quả cao nhất, HKH thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh, hội viên HKH và các tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục học sinh phòng, chống các tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên trong tất cả các trường học. 

Đồng chí Trương Minh Thủy, Chủ tịch HKH thành phố cho biết: Hội luôn đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng, đơn vị khuyến học, xây dựng các mô hình học tập. Nhiều gia đình, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học, đơn vị hiếu học đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn truyền thống, đạo lý, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, khơi gợi lòng tự hào, tự tôn; góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Đến nay, toàn thành phố có 12.693 gia đình học tập, đạt tỷ lệ 96,4%; 36 dòng họ công nhận “Dòng họ học tập” đạt 41%; 100% đơn vị tại địa phương đạt đơn vị học tập. 

Trong đó, nhiều dòng họ đã có nhiều hoạt động hiệu quả như: Dòng họ Đàm, dòng họ Mai ở xã Phương Thiện. Các dòng họ này tích cực giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống hiếu học; hỗ trợ con cháu chăm ngoan, học giỏi, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Việc xây dựng Quỹ khuyến học đối với các cấp HKH của thành phố còn gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tài chính, xây dựng Quỹ khuyến học; vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… quyên góp ủng hộ quỹ. Từ nguồn quỹ, HKH thành phố đã trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khen thưởng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp…

Thời gian tới, HKH thành phố tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập, đưa phong trào KHKT đi vào chiều sâu. Huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng thành phố Hà Giang từng bước trở thành xã hội học tập.

Bài, ảnh: Khánh Huyền


Cùng chuyên mục

Sáng 5/8: Thêm 3.943 ca nhiễm Covid-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ 30 ngày 4/8 đến 6 giờ ngày 5/8, Việt Nam có thêm 3.943 ca nhiễm Covid-19 mới tại 24 tỉnh, thành phố, trong đó có 2 ca nhập cảnh. Riêng TP Hồ Chí Minh có 2.349 ca. Bộ Y tế nhận định, với 3.941 ca ghi nhận trong nước, con số ca nhiễm mới trong nước đã giảm 326 ca so với sáng 4/8

 

05/08/2021
Sở Ngoại vụ bàn giao khẩu trang y tế do Trung Quốc trao tặng

BHG - Vừa qua, Sở Ngoại vụ đã bàn giao cho Sở Y tế lô vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 do các địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc trao tặng thông qua Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc), nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

04/08/2021
Cách ly 7 ngày người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine

Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 và xét nghiệm PCR âm tính sẽ được cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. Ngày 4/8, Bộ Y tế ban hành văn bản về việc giảm thời gian cách ly tập trung với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19. Theo đó, người nhập cảnh sẽ được giảm thời gian cách ly tập trung nếu kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong 72h, có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nước thực hiện xét nghiệm cấp

04/08/2021
Sáng 4/8: Cả nước ghi nhận 4.271 ca nhiễm Covid-19

Bộ Y tế cho biết, trong 12 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 4.271 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm tại TP Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với 2.365 ca và Bình Dương đứng thứ hai là 1.032 ca. Trong đợt dịch thứ tư, cả nước đã vượt 170.000 ca nhiễm Covid-19.

04/08/2021