Hiệu quả mô hình "Ngôi nhà xanh"
BHG - Nhận thức sâu sắc về tác hại và hệ lụy của rác thải nhựa đối với môi trường, thời gian qua, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã chung tay xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh”, đây là sáng kiến nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường.
Đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh thu gom và phân loại rác thải. |
Rác thải nhựa là một trong những tác nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, chúng cũng là vấn đề cấp bách trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng, những thay đổi về sinh học, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của con người. Xuất phát từ thực tế đó, mô hình “Ngôi nhà xanh” được ra đời và xây dựng ở tất cả các đơn vị của BĐBP tỉnh. Đây là cách làm sáng tạo nhằm tuyên truyền, giáo dục trực quan, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý, tái sử dụng các sản phẩm nhựa với mục đích giảm thiểu rác thải nhựa; coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong xây dựng đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Việc triển khai mô hình được tiến hành bằng các hoạt động cụ thể, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên, thanh niên tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ cùng thu gom các loại rác thải như: Chai lọ, túi ni lông, bìa cát tông, sắt vụn, cho vào “Ngôi nhà xanh”, khi ngôi nhà đã chứa đầy thì tiến hành phân loại và thu gom bán gây quỹ. Số tiền thu được từ sẽ được sử dụng cho các hoạt động phong trào và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; hỗ trợ các gia đình chính sách, người nghèo, các cháu mồ côi trên địa bàn đơn vị phụ trách, góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm là rách” cho hội viên phụ nữ và đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh.
Việc làm nhỏ từ mô hình “Ngôi nhà xanh” đã đem lại giá trị lớn cho “Ngôi nhà chung”. Qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của hội viên hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tô thắm thêm hình ảnh của phụ nữ Việt Nam nói chung và hình ảnh phụ nữ BĐBP Hà Giang nói riêng.
Bài, ảnh: Trần Thị Thảo (BĐBP tỉnh)