Hà Giang tiếp tục hỗ trợ lương thực cho đồng bào miền Nam đợt 2

11:57, 04/08/2021
 

BHG - Nhằm giúp đồng báo các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai vượt qua khó khăn khi đang phải gồng mình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 3.8, UBND có Văn bản 3122 về việc triển khai hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Đợt hỗ trợ lần 2 này, tỉnh ta hỗ trợ 20.000 chiếc bánh chưng, 2 tấn giò chả, 2 tấn hạt lạc cho 2 tỉnh nói trên với tổng số tiền thực hiện là hơn 1 tỷ đồng.

Tổ sản xuất bánh chưng gù, Thôn Chang xã Phương Độ, thành phố Hà Giang tích cực chuẩn bị gói 3.000 chiếc bánh để tỉnh hỗ trợ bà con 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.
Tổ sản xuất bánh chưng gù, Thôn Chang xã Phương Độ, thành phố Hà Giang tích cực chuẩn bị gói 3.000 chiếc bánh để tỉnh hỗ trợ bà con 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang đã triển khai, đặt hàng các cơ sở sản xuất, cụ thể như sau: Thành phố Hà Giang 15.000 bánh chưng và 1,5 tấn lạc; huyện Bắc Quang 5.000 chiếc bánh chưng, 1 tấn giò và 5 tạ lạc; huyện Vị Xuyên 1 tấn giò và ủng hộ thêm cho bà con 2 tỉnh nói trên mỗi tỉnh 2 tạ lạc.

Hiện tất cả các cơ sở sản xuất đang tập trung nhân lực và lương thực để hoàn thành sản phẩm với phương châm ngon, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi đến tay đồng bào.

Công đoạn luộc bánh
Công đoạn luộc bánh

Đầu mối nhận lương thực, UBND tỉnh Hà Giang giao Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai để nhận hàng tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất kịp thời phát cho bà con. Dự kiến số lương thực sẽ được tập kết tại UBND tỉnh vào thứ 7 tuần này (ngày 7.8) để vận chuyển xuống Sân bay Nội Bài.

Đây là đợt thứ 2 tỉnh ta hỗ trợ đồng bào miền Nam trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đợt 1, tỉnh ta hỗ trợ đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh 10.000 chiếc bánh chưng và 1,3 tấn giò. Tất cả số lương thực trên đã được trao đến tay bà con.

Lê Lâm – Hồng Cừ

 


Cùng chuyên mục

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người dân vùng cách ly y tế xã Minh Tân

BHG - Ngày 3.8, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Hội CTĐ huyện Vị Xuyên đến trao quà cho người dân vùng cách ly y tế và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên.  

04/08/2021
Sáng 4/8: Cả nước ghi nhận 4.271 ca nhiễm Covid-19

Bộ Y tế cho biết, trong 12 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 4.271 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm tại TP Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với 2.365 ca và Bình Dương đứng thứ hai là 1.032 ca. Trong đợt dịch thứ tư, cả nước đã vượt 170.000 ca nhiễm Covid-19.

04/08/2021
Toàn tỉnh đã có 26.485 người được tiêm vắc-xin Covid-19

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh ta xác định công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng nhân dân là ưu tiên hàng đầu; tập trung chỉ đạo sát sao về kiện toàn các chốt kiểm dịch y tế, kế hoạch tiêm phòng vắc-xin, tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.

04/08/2021
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước với số ca mắc mỗi ngày từ 7000 - 8000 ca, ngày 4.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3125/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19.

04/08/2021