Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vị Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11:16, 05/08/2021

BHG - Ngày 4.8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Vị Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức trực tuyến. Dự đại hội có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện; các ban, ngành, đoàn thể huyện và 140 đại biểu tại điểm cầu 24 xã, thị trấn.

Hội LHPN huyện Vị Xuyên có 25 cơ sở hội với 21.473 hội viên. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ đạo có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn, các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 3.488 hội viên, tăng hơn 2.100 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Hội tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh. Đến nay, toàn huyện có 10.550 gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, 11.824 gia đình đạt 3 sạch; phối hợp mở được 43 lớp và 66 nhóm xóa mù chữ và học tiếng phổ thông cho phụ nữ dân tộc thiểu số; đóng góp trên 83 triệu đồng và 5.000 ngày công giúp đỡ các địa phương xây dựng nhà ở... Nổi bật trong nhiệm kỳ là thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; hỗ trợ hội viên tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các quỹ khác; duy trì và thành lập mới được 76 “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm…

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung thực hiện 9 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá cùng 5 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN huyện Vị Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 30 đồng chí; bầu BTV, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu 14 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Quỳnh Anh - Mai Anh (Huyện Vị Xuyên)


Cùng chuyên mục

Nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng

BHG - Đại dịch Covid–19 tiếp tục bùng phát, đặc biệt nguy hiểm với sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh, mạnh hơn. Trước bối cảnh đó, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là biện pháp chủ động, hiệu quả để phòng dịch. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh ta đã và đang đẩy mạnh tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid–19, góp phần giảm biến chứng, hạn chế tử vong sau khi được tiêm, hướng tới đạt miễn dịch cộng đồng trong tương lai.

05/08/2021
Sáng 5/8: Thêm 3.943 ca nhiễm Covid-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ 30 ngày 4/8 đến 6 giờ ngày 5/8, Việt Nam có thêm 3.943 ca nhiễm Covid-19 mới tại 24 tỉnh, thành phố, trong đó có 2 ca nhập cảnh. Riêng TP Hồ Chí Minh có 2.349 ca. Bộ Y tế nhận định, với 3.941 ca ghi nhận trong nước, con số ca nhiễm mới trong nước đã giảm 326 ca so với sáng 4/8

 

05/08/2021
Hội Khuyến học thành phố Hà Giang xây dựng xã hội học tập

BHG - Thời gian qua, Hội Khuyến học (HKH) thành phố Hà Giang đã vận động toàn xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

05/08/2021
Phạm Văn Họa tâm huyết, trách nhiệm với công việc

BHG - Với hơn 30 năm công tác, anh Phạm Văn Họa, chuyên viên Văn phòng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Giang luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc; được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, quý trọng. Sinh ra và lớn lên tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; sau khi tốt nghiệp chuyên nghiệp ngành Tài chính Kế toán, tháng 3.1983 anh Họa được phân công công tác tại Ngân hàng huyện Mèo Vạc...

05/08/2021