Vị Xuyên tăng cường biện pháp phòng, chống Covid – 19

13:17, 18/07/2021

BHG - Dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Nhận thấy điều đó, các địa phương đã nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho nhân dân, không để dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng, ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế địa phương. Huyện Vị Xuyên là 1 trong những địa phương đi đầu trên toàn tỉnh làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Đoàn viên xã Thanh Thủy tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid – 19 cho người dân.
Đoàn viên xã Thanh Thủy tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid – 19 cho người dân.

Các xã biên giới như: Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải… luôn được cấp ủy, chính quyền thường xuyên xuống trực tiếp nhà dân để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 nhằm ngăn chặn triệt để, không để dịch lây lan. Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, Đặng Thị Hương chia sẻ: Những vùng giáp biên đa số đồng bào là dân tộc thiểu số. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình cùng với cấp ủy, chính quyền, y tế, biên phòng, công an không quản ngại địa hình gian khó đến từng hộ, tuyên truyền bằng tiếng địa phương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đến nay, người dân đã tự mình nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện thường xuyên được tổ chức phun khử trùng nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Công dân đến giao dịch tại các đơn vị luôn đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách 2 m.

Công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp và xuất, nhập khẩu Lâm nghiệp Hà Giang đảm bảo an toàn trong lao động.                                    Ảnh: ĐỨC NINH
Công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp và xuất, nhập khẩu Lâm nghiệp Hà Giang đảm bảo an toàn trong lao động. 

Tại các trung tâm mua sắm, chợ, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng ăn, bến xe khách… đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Người dân chỉ ra đường khi có việc thực sự cần thiết, không bắt tay, trò chuyện tập trung đông người. Anh Trương Văn Mạnh, thôn Nậm Lầu, xã Xín Chải tâm sự: Tôi cũng như người dân trong thôn, luôn nâng cao trách nhiệm của mình với cộng đồng, luôn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Người dân tự giác chấp hành tốt thông điệp của Chính phủ về đảm bảo an toàn, không ngồi tụ tập trò chuyện, chuyên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình.

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên là đơn vị nòng cốt trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Bác sĩ Chuyên khoa II, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên, Nguyễn Thị Dự cho biết: Các công nhân từ những khu công nghiệp tại các tỉnh có dịch trở về địa phương thực hiện cách ly 14 ngày, huyện đã bố trí Trường PTDT nội trú THCS là nơi tiếp nhận công dân luôn đảm bảo đầy đủ tư trang, phun khử khuẩn chỗ ngủ; các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhằm nâng cao thể trạng cho công dân thực hiện cách ly theo quy định. Ngày 22.6 vừa qua đã tiếp nhận, cách ly 329 công nhân từ Bắc Giang; ngày 12.7 tiếp nhận 116 công nhân tại nhiều huyện trong tỉnh, khu công nghiệp tỉnh Bình Dương tự nguyện về địa phương. Trung tâm phối hợp với Công an huyện đảm bảo an toàn, nghiêm ngặt không để trường hợp nào vi phạm nội quy, ra ngoài tự do khi thực hiện cách ly tại địa phương.

Tại Khu công nghiệp Bình Vàng, các hoạt động sản xuất vẫn diễn ra an toàn, các đơn vị thực hiện nghiệm chỉnh các quy định về đo thân nhiệt, sát khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, găng tay bảo hộ… Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp và xuất, nhập khẩu Lâm nghiệp Hà Giang khẳng định: Đơn vị luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại công xưởng; nhà máy luôn thực hiện phun khử trùng thường xuyên đảm bảo an toàn cao nhất cho công nhân. Anh em trong đơn vị luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia…

Vị Xuyên luôn tăng cường các biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn nhất cho cộng đồng dân cư. Nhờ sự đồng lòng, chấp hành tốt các quy định về thực hiện phòng, chống dịch bệnh của người dân. Vị Xuyên đã trở thành điểm sáng thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa phát triển kinh tế địa phương.

Bài, ảnh: ĐỨC NINH


Cùng chuyên mục

Việt Nam phát hiện 2.472 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP HCM 1.756 ca

Bộ Y tế cho biết, tính từ 19h ngày 17/7 đến 6h ngày 18/7, TP.HCM ghi nhận thêm 1.756 ca mắc COVID-19. Ngoài ra còn có 626 trường hợp được bổ sung mã số. Bộ Y tế cho biết, tính từ 19h ngày 17/7 đến 6h ngày 18/7, Việt Nam có 2.472 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (9), TP.HCM (7), Hải Dương (1), Bắc Kạn (1) và 2.454 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.756), Bình Dương (281),

 

18/07/2021
Sáng 17/7, thêm 2.106 ca mắc Covid-19 mới

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ 30 ngày 16/7 đến 6 giờ sáng 17/7, Việt Nam có 2.106 ca mắc Covid-19 mới, trong đó riêng TP. Hồ Chí Minh là 1.769 ca. Trong số 2.106 ca mắc mới này, có 1 ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại An Giang. Còn lại, ngoài 1.769 ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, còn lại là Bình Dương (124), Đồng Nai (43), Vĩnh Long (42), Đồng Tháp (41), Bến Tre (34), Khánh Hòa (22), Bình Phước (7), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (4), An Giang (3), Hà Nội (2), Bắc Ninh (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Lâm Đồng (1), Đắk Nông (1)...

17/07/2021
Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine Moderna

Đại sứ quán Mỹ thông báo nước này sẽ chuyển thêm 3 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam thông qua liên minh GAVI, theo Bộ Ngoại giao. Đại diện đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 16/7 thông báo cho đại diện Bộ Ngoại giao về việc nước này sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine Moderna thông qua Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI).

17/07/2021
Cảnh báo mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 17.7, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển đông. Vùng hội tụ gió lên đến 3000m dịch chuyển dần sang phía Đông. Dự báo: Đêm nay và ngày mai 18.7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp  phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 3000m nên trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ chiều tối mai 18.7 đến ngày 21.7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm/đợt, có nơi cao hơn.

17/07/2021