Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ xây dựng nhà ở cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

11:37, 13/07/2021

BHG - Vừa qua, tại thôn Làng Tấn, xã Thanh Sơn, huyện Quản Bạ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình đồng chí Sùng Chẩm Ngán, chiến sĩ của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho chiến sĩ Sùng Chẩm Ngán
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho chiến sĩ Sùng Chẩm Ngán

Được biết, qua công tác rà soát cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lựa chọn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho chiến sĩ Sùng Chẩm Ngán. Gia đình chiến sỹ Sùng Chẩm Ngán thuộc diện hộ nghèo của xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội; thu nhập bình quân của gia đình hàng tháng dưới 2 triệu đồng; nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện…

Với tinh thần tương thân tương ái, tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp, ủng hộ và vận động xã hội hóa được số tiền 70 triệu đồng để hỗ trợ gia đình đồng chí Ngán xây dựng nhà ở với tổng diện tích sử dụng 120m2. Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ ngày công xây dựng để công trình sớm đi vào sử dụng, góp phần ổn định cuộc sống của gia đình.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đối với đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên, chia sẻ kịp thời và tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc ghi nhận 1.668 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

BHG - Theo số liệu thống kê, lũy kế tính đến chiều ngày 12.7, dịch viêm da nổi cục (VDNC) đã xảy ra tại 1.100 hộ chăn nuôi thuộc 151 thôn của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc, với tổng số 1.668 con trâu, bò đang mắc bệnh và 60 con trâu, bò đã chết hoặc bị tiêu hủy.

13/07/2021
Các tỉnh, thành phố được thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 4638/VPCP-KGVX ngày 12/7/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

13/07/2021
Sáng 13/7: Ghi nhận 466 ca mắc mới tại 7 tỉnh, thành phố

Trong số 466 ca Covid-19 được ghi nhận sáng nay tại 7 tỉnh, thành phố, có 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Tính từ 19 giờ ngày 12/7 đến 6 giờ ngày 13/7 có 466 ca mắc mới (BN32200-32665) bao gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 465 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (365), Long An (52), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Phú Yên (7), Tây Ninh (5), Hà Nội (1); trong đó 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

 

13/07/2021
Xín Mần chủ động phòng, chống thiên tai

BHG - Huyện Xín Mần có đặc điểm địa chất là núi đất dốc, địa hình chia cắt mạnh, hàng năm chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai và gây thiệt hại về người và tài sản. Chỉ tính riêng năm 2020, huyện có 6 người chết và bị thương do thiên tai, hơn 1.600 ngôi nhà và hơn 1.500 ha hoa màu bị thiệt hại. Sạt lở do mưa lũ cũng đã khiến nhiều đoạn đường giao thông bị vùi lấp, tổng thiệt hại trên 63 tỷ đồng…

12/07/2021