Những công trình xã hội hóa ở Bắc Bìu

09:37, 15/07/2021

BHG - Cây cầu mới được xây dựng, những tuyến đường nội thôn, nội đồng trải dài, thuận lợi cho giao thương hàng hóa, giao thông đi lại, công việc đồng áng của người dân địa phương đều nhờ vào sự đồng lòng góp công, góp của của nhân dân trong thôn Bắc Bìu, xã Yên Định (Bắc Mê). Cuộc sống người dân đã đổi thay, không còn vất vả lội qua con suối, kéo nước từ thượng nguồn về ruộng đồng.

Cầu bê tông qua suối Nậm Dục, thôn Bắc Bìu, xã Yên Định (Bắc Mê) phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.
Cầu bê tông qua suối Nậm Dục, thôn Bắc Bìu, xã Yên Định (Bắc Mê) phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.

Cuộc sống của người dân Bắc Bìu thay đổi từ khi cây cầu mới được hoàn thành. Cây cầu được xây dựng kiên cố dài 10 m, rộng 2,5 m, dày 30 cm nhờ sự đồng thuận của người dân trong thôn đóng góp 256 ngày công, 40.350.000 đồng. Chị Nông Thị Nguyệt, thôn Bắc Bìu tâm tình: Ngày trước, đi qua suối Nậm Dục rất khó khăn, vào những ngày mưa thì vô vàn vất vả, dòng nước chảy siết, nhiều đá trơn trượt nguy hiểm, những thanh niên còn bị ngã, huống gì người già và trẻ nhỏ. Từ khi cây cầu được hoàn thiện đã đem lại niềm vui cho người dân đôi bờ. Khi những gian khó trong giao thông bỏ lại phía sau, giao thương hàng hóa thuận lợi, giúp 50 hộ dân sống 2 bên bờ suối được thỏa mãn sau bao ngày chờ mong.

20 hộ dân trong thôn đồng thuận hiến đất, hiến ruộng mở rộng diện tích tuyến đường nội thôn, nội đồng với chiều dài 400 m, rộng 3 m; nhiều cá nhân hỗ trợ máy xúc, máy ủi, xe chở vật liệu xây dựng để mở đường, giúp bà con nông dân thuận tiện trong công tác thu hoạch lúa, rau màu, dẫn nước vào ruộng, khơi thông kênh mương; giúp tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm được nhiều thời gian trong lao động, sản xuất. Trưởng thôn Mai Trọng Hiếu chia sẻ: Tôi thường xuyên đến vận động từng hộ dân đồng lòng, quyết tâm nâng cấp tuyến đường nội đồng, nội thôn. Công trình nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân về phương tiện, máy móc, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm thiểu được chi phí. Cán bộ xã xuống hỗ trợ nhiều ngày công, hướng dẫn kỹ thuật làm đường. Từ ngày những tuyến đi vào sử dụng đã mang nhiều lợi ích cho người dân trong và ngoài thôn, giúp cho quá trình vận chuyển sản phẩm nông nghiệp được thuận tiện.

Chủ tịch UBND xã Yên Định, Nguyễn Đức Thủy cho biết: Người dân trong thôn Bắc Bìu đã nỗ lực cùng nhau xã hội hóa nhiều công trình giao thông cầu, đường trọng tâm, trọng điểm đem lại lợi ích thiết thực phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Sự đoàn kết, cùng chung chí hướng cải thiện cuộc sống được thể hiện rõ qua việc làm cụ thể, trong cách triển khai nhanh, hiệu quả. Trong quá trình thi công các công trình của thôn. Thời gian tới, sẽ vận động các thôn trên địa bàn tự nguyện hiến đất, hiến cây, góp công, góp sức nâng cấp giao thông để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Những công trình xã hội hóa từ nguồn vật lực của người dân thôn Bắc Bìu đã đem lại sự thuận tiện trong đi lại, giao thương hàng hóa, phục vụ công việc thường ngày trong sản xuất nông nghiệp. Cuộc sống người dân nơi đây đã đổi thay nhờ có sự đồng lòng về thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, giúp Bắc Bìu trở thành 1 trong những điểm sáng đi đầu về xã hội hóa trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Bài, ảnh:  ĐỨC NINH


Cùng chuyên mục

Sáng 15/7, TP.HCM có 603 ca trong tổng số 805 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế thông báo 805 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, TP.HCM ghi nhận nhiều nhất với 603 ca. Tính từ 18h30 ngày 14/7 đến 6h ngày 15/7, cả nước có 805 ca mắc COVID-19 mới, gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và 801 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1); trong đó 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

 

15/07/2021
TP.HCM có thêm 971 ca trong tổng số 1.196 ca mắc COVID-19 trong 6 giờ qua

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 12h30 ngày 14/7, Việt Nam có 1.196 ca mắc COVID19 mới, trong đó riêng TP.HCM có 971. Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 12h30 ngày 14/7, Việt Nam có 1.196 ca mắc COVID19 mới (BN35410-36605) ghi nhận trong nước tại TP.HCM (971), Tiền Giang (115), Đồng Tháp (91), Phú Yên (8 ), Bến Tre (3), Bắc Giang (2), Huế (1), Vĩnh Phúc (1), Lào Cai (1), Lâm Đồng (1), Nghệ An (1), Hà Nội (1); trong đó 1.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

 

14/07/2021
Từ 15.7, người từ tỉnh ngoài vào địa bàn Hà Giang phải có xét nghiệm nghiệm SARS-CoV-2 âm tính

BHG - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 2000 ca/ngày, ngày 14.7, UBND tỉnh Hà Giang ra Công văn số 2819/UBND-VHXH về việc tăng cường biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

14/07/2021
Sáng 14/7, thêm 905 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP.HCM có 666 ca

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 13/7 đến 6h ngày 14/7, Việt Nam có 909 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 905 ca ghi nhận trong nước. Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 13/7 đến 6h ngày 14/7, Việt Nam có 909 ca mắc COVID-19 mới (BN34501-35409), trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định và 905 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (666), Đồng Nai (80), Khánh Hoà (44), Bến Tre (43), Bà Rịa – Vũng Tàu (19), Phú Yên (18),

 

14/07/2021