Hà Giang

Tuổi trẻ Bắc Mê tiên phong, cống hiến, trưởng thành

11:22, 25/03/2021

BHG - Nhiều kết quả thiết thực Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Bắc Mê tham gia hiệu quả phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc và “Đồng hành với thanh niên (TN) trong lập thân, lập nghiệp”. Các hoạt động, phong trào của ĐVTN khẳng định vai trò tiên phong và sự dấn thân của tuổi trẻ trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng quê hương.

Huyện đoàn và Đoàn Thanh niên xã Minh Sơn ra quân xây dựng Nông thôn mới tại thôn Kẹp B, xã Minh Sơn.
Huyện đoàn và Đoàn Thanh niên xã Minh Sơn ra quân xây dựng Nông thôn mới tại thôn Kẹp B, xã Minh Sơn.

 Điểm nhấn nổi bật, rõ nét và sâu sắc trong hoạt động của ÐVTN huyện năm qua là hưởng ứng, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động chào mừng đại hội Đảng các cấp, chung tay thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện; chỉ đạo 13/13 đoàn xã, thị trấn ra quân thực hiện các công trình, phần việc, như: “Vẽ hoa trên cột điện”. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi, các cấp bộ đoàn toàn huyện đã tích cực và chủ động tham gia bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thành lập 13 đội thanh niên xung kích tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở 13/13 xã, thị trấn, tuyên truyền người dân sử dụng ứng dụng Bluzone, khai báo y tế được 6.200 lượt, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như, qua mạng xã hội Facebook, Zalo.

Đoàn Thanh niên huyện Bắc Mê ra quân giúp người dân cải tạo vườn tạp tại thôn Nà Khâu, xã Đường Hồng.
Đoàn Thanh niên huyện Bắc Mê ra quân giúp người dân cải tạo vườn tạp tại thôn Nà Khâu, xã Đường Hồng.

Chị Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Huyện đoàn Bắc Mê cho biết: Huyện đoàn đã tổ chức, phát động nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực: Phong trào “đồng hành với TN trong lập thân, lập nghiệp”; “Xung kích tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, định hướng cho ÐVTN tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để ÐVTN phát huy trí sáng tạo, xây dựng các dự án để vay vốn chăn nuôi sản xuất, đẩy mạnh cuộc vận động “tiết kiệm, tích lũy”; vận động TN đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế hộ, mô hình trang trại.

Trong phong trào “Tuổi trẻ Bắc Mê chung tay xây dựng Nông thôn mới”, ĐVTN các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc nhằm cải tạo hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2020, tổ chức ra quân tu sửa và đổ bê tông 5.683 m đường dân sinh; tổ chức vệ sinh, dọn dẹp, phát quang được 63.000 m đường giao thông; khơi thông 21.832 m cống rãnh và vệ sinh 117 lượt tại các khu trung tâm xã, chợ phiên; giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cho 82 hộ nghèo, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; giúp di dời 112 chuồng trại ra xa nhà; sửa chữa 6 cầu treo dân sinh; làm mới 5 sân vận động; dọn dẹp phát quang 103 nhà văn hóa thôn; làm mới 87 nhà tắm, nhà vệ sinh. Tổ chức ra quân ngày thứ 7 tình nguyện và ngày Chủ nhật xanh phòng chống rác thải nhựa trong ĐVTN, tổ chức được 139 buổi ra quân, thu gom hơn 350kg rác thải nhựa với hơn 1.460 ĐVTN tham gia…

Sẵn sàng cống hiến

Thời gian qua, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình TN khởi nghiệp thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình làm bún khô của thanh niên Ngô Văn Thành, thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông cho thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm. Mô hình nuôi cá lồng của đoàn viên Giàng A Nhân, thôn Bách Sơn, xã Thượng Tân. Mô hình chăn nuôi lợn của thanh niên Bàn Văn Đậu, thôn Bản Nghè, xã Yên Cường. Mô hình trồng chè của anh Bàn Văn Ken, thôn Lùng Thóa, xã Minh Sơn có thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm...

Có được kết quả đó, một phần không nhỏ là nhờ có nhiều tấm gương cán bộ đoàn các cấp tiên phong, xung kích phát triển kinh tế gia đình, làm trước để ĐVTN noi theo. Tiêu biểu các tấm gương, như: Chị Nguyễn Thị Dung, Bí thư Đoàn xã Yên Định với mô hình chăn nuôi lợn đen thương phẩm, mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa từ 15 - 20 con, cùng với việc trồng sắn, nuôi cá và phát triển trồng cây ăn quả, hằng năm cho thu nhập từ 70-80 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Đức, thôn Nà Phia, thị trấn Yên Phú, Bí thư đoàn xã Giáp Trung cùng với gia đình, phát triển kinh tế theo mô hình gia trại chăn nuôi vỗ béo hàng chục con trâu, bò; 500 con vịt bầu và ngỗng đem lại thu nhập kinh tế cao...

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, cho biết: Phát huy vai trò tiên phong, xung kích, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Bắc Mê tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong xây dựng quê hương. Trong thời gian tới, ĐVTN huyện Bắc Mê cần tập trung thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đoàn, phù hợp với từng đối tượng TN. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nâng cao về chất lượng. Gắn chặt, thống nhất với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân để huy động nguồn lực xã hội cho tổ chức hoạt động và sự phát triển của TN. Triển khai sâu rộng phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, sáng tạo trong ĐVTN, tham gia phát triển KT-XH...

Bài, ảnh:  VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần phát huy vai trò giám sát công tác bầu cử

BHG - Xác định Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng; thời gian qua, với vai trò, nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần đã và đang tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng kế hoạch.

 

25/03/2021
Giàng Seo Lìn Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc

BHG - Nhiều năm qua, trên cương vị Bí thư Chi đoàn thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần), anh Giàng Seo Lìn, sinh năm 1989 là tấm gương sáng trong hoạt động công tác đoàn, điển hình trong phong trào phát triển kinh tế. Đặc biệt, anh là nghệ nhân dân gian trẻ tuổi có niềm đam mê bảo tồn và lưu giữ nét văn hóa đặc sắc khèn Mông nơi vùng biên viễn.

25/03/2021
Bắc Quang tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

BHG - Ngày 24.3, Huyện Bắc Quang long trọng tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Hoàng Quốc Toàn tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Bắc Quang. Dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang và cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên huyện Bắc Quang.

24/03/2021
Khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân

BHG - HĐND huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021 hiện có 35 đại biểu, HĐND của 18 xã, thị trấn có 485 đại biểu. Theo Chủ tịch HĐND huyện Yên Minh Nguyễn Văn Khu: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐND 2 cấp của huyện đã phát huy vai trò đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân; trình độ đại biểu đã được nâng lên rõ rệt, nhất là ở cấp xã; việc tổ chức các kỳ họp được triển khai bài bản, đảm bảo các

24/03/2021