Triển khai vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và chương trình an sinh xã hội năm 2021

10:27, 23/03/2021

BHG - Vừa qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội tỉnh năm 2021.

Theo đó, phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội năm 2021 đạt trên 14 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt 6,5 tỷ đồng. Cụ thể: Cấp tỉnh đạt từ 1 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố đạt từ 2,5 tỷ đồng; cấp cơ sở đạt từ 3 tỷ đồng trở lên (không kể hiện vật). Chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo của các bộ, ngành T.Ư; các tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài tỉnh vận động và tiếp nhận các nguồn của nhà tài trợ, nhà hảo tâm ủng hộ, các chương trình phối hợp vận động hỗ trợ có địa chỉ… trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt từ 8 tỷ đồng trở lên.

Một trong những mục đích của Quỹ Vì người nghèo là xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Một trong những mục đích của Quỹ Vì người nghèo là xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Hồng Cừ)

Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã đưa ra mức vận động cho Quỹ “Vì người nghèo” 2021, cụ thể: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trích một phần kinh phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận doanh nghiệp; vận động cán bộ, viên chức và người lao động ủng hộ đạt mức cao nhất. Các hộ kinh doanh, tiểu thương trên địa bàn tỉnh đóng góp tối thiểu 100.000 đồng/hộ; các hộ sống ở thành thị ủng hộ tối thiểu từ 20.000 đồng/hộ; các hộ ở nông thôn tối thiểu 10.000 đồng/hộ (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Số tiền vận động sẽ được sử dụng để thực hiện kế hoạch hỗ trợ người nghèo năm 2021 với các chương trình: Hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết; hỗ trợ công tác giảm nghèo; tổ chức Tết vì người nghèo năm 2022;… góp phần nâng cao chất lượng và cải thiện cuộc sống cho người nghèo và hộ nghèo, giúp thoát nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Tin: Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tặng quà cho hộ nghèo tại Vị Xuyên

BHG - Ngày 22.3, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và Báo Soha.vn phối hợp với huyện Vị Xuyên tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đoàn từ thiện đã trao 800 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Minh Tân, Thuận Hoà...

23/03/2021
Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử ở Vị Xuyên

BHG - Đổi mới, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, phát huy vị thế cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, được cử tri tin tưởng là "quả ngọt" mà HĐND 2 cấp huyện Vị Xuyên gặt hái được sau nhiệm kỳ hoạt động.

23/03/2021
Những người vượt lên số phận

BHG - Những người khuyết tật do tai nạn lao động, người già neo đơn không nơi nương tựa cho đến những đứa trẻ sinh ra với gia cảnh khó khăn; nhưng bằng ý chí, nghị lực họ đã vượt qua số phận để thành những người có ích cho xã hội.

 

23/03/2021
Agribank Hà Giang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh ký kết hợp tác

BHG - Sáng 22.3, Agribank Chi nhánh Hà Giang đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Dự ký kết có lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC) 2 cơ quan.

22/03/2021