Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực

11:25, 11/03/2021

BHG - Tháng Thanh niên năm nay mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi đây là đợt hoạt động cao điểm trong chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021) và 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, nhiều hoạt động thiết thực đã được thực hiện giữa mùa dịch Covid-19.

ĐVTN tham gia trồng cây xanh tại xã Đường Hồng (Bắc Mê) hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.
ĐVTN tham gia trồng cây xanh tại xã Đường Hồng (Bắc Mê) hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng Thanh niên năm nay được triển khai tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc; xây dựng chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình thanh niên vì cộng đồng, khu vui chơi, nhà sinh hoạt văn hóa cho thanh niên, thiếu nhi; các hoạt động tăng gia sản xuất, khởi nghiệp, lập nghiệp... qua đó, tạo môi trường thuận lợi nhất để ĐVTN được rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có tri thức, văn hóa, trách nhiệm với cộng đồng.

ĐVTN thành phố Hà Giang hướng dẫn người dân cài ứng dụng Bluezone để phòng, chống Covid-19.
ĐVTN thành phố Hà Giang hướng dẫn người dân cài ứng dụng Bluezone để phòng, chống Covid-19.

Bắt tay vào những công trình, phần việc cụ thể trong tháng thanh niên, bằng tinh thần xung kích, tuổi trẻ toàn tỉnh đã vào cuộc kịp thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm tiên phong với nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong ĐVTN và quần chúng nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Đoàn thanh niên thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì với mô hình Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 qua 3 thứ tiếng: Kinh, Dao, Nùng đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook, góp phần nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho ĐVTN và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành lập được 1.042 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ ĐVTN và người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và ứng dụng khai báo y tế, cập nhật sức khỏe hàng ngày NCOVI. Năm 2020, phát động làm gần 5.000 chiếc kính chắn giọt bắn để trao tặng các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; quyên góp và phát tặng trên 50.000 khẩu trang cho các em học sinh, ĐVTN, người dân và các lực lượng chức năng làm công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lắp đặt 21 chạm rửa tay dã chiến đặt tại nơi công cộng; vận động đoàn viên tham gia hiến gần 500 đơn vị máu tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai gắn với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tiêu biểu như: Huyện đoàn Bắc Quang xây dựng Công trình “thắp sáng đường quê”; Huyện đoàn Quản Bạ xây dựng công trình “nhà tắm, nhà vệ sinh”; Huyện đoàn Vị Xuyên, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức công trình “Hàng cây thanh niên”; Huyện đoàn Bắc Mê công trình “Cột điện nở hoa”, đồng loạt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” làm mới 1,5 km và mở rộng tuyến đường liên thôn, các hoạt động thu hút hơn 5.500 lượt ĐVTN tham gia.  ĐVTN tham gia tu sửa và đổ bê tông được 1.600m đường dân sinh; tổ chức dọn vệ sinh được 13.000m đường giao thông, khu trung tâm xã, chợ phiên; giúp đỡ nhân dân sửa chữa 5 nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động tình nguyện “Vì an sinh xã hội”, được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp về cả quy mô lẫn hình thức; toàn tỉnh xây dựng được 57 đội hình tình nguyện tại chỗ, với 1.300 ĐVTN tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn. Bên cạnh đó nhiều hoạt động tình nguyện khác như trồng cây xanh, tạo mảng xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng, duy trì các tuyến đường xanh, tuyến đường“sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” tại các xã, phường, thị trấn; vận động, hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình OCOP, khởi nghiệp, cải tạo vườn tạp… được triển khai rộng rãi.

Với những việc đã và đang làm, ĐVTN toàn tỉnh tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Bài, ảnh:  LÊ  HẢI       


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang tiếp nhận 1.800 liều vắc xin phòng Covid-19

BHG - Chiều 10.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiếp nhận 1.800 liều vắc xin phòng Covid-19 từ Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

10/03/2021
Phát huy vai trò người có uy tín ở Yên Thành

BHG - Những năm qua, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) xã Yên Thành (Quang Bình) có nhiều thay đổi tích cực. Sự khởi sắc đó có sự đóng góp quan trọng của người có uy tín (NCUT), nói đi đôi với làm, luôn phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tiên phong trong việc vận động người dân tích cực xóa đói, giảm nghèo, đồng lòng phát triển đi lên, nâng cao đời sống.

10/03/2021
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

BHG - Với sự giúp đỡ từ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp thực hiện đã giúp cho nhiều hội viên, phụ nữ nghèo ở các xã biên giới vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó, sát cánh cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

10/03/2021
Người "vác tù và hàng tổng"

BHG - Không phải người chức cao, uy quyền, nhưng là người có tiếng nói, sức ảnh hưởng lớn tới một bộ phận của cộng đồng. Những Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố với đồng lương ít ỏi và được coi là " Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" lại trở thành yếu tố quan trọng trong việc ổn định xã hội và tuyên truyền chủ trương, pháp luật. Được xem là tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho thành phố Hà Giang phát triển, bác Vũ Hoài Nam, Bí thư chi bộ tổ 10, phường Trần Phú đã có hơn 20 năm gắn bó với công việc.

 

10/03/2021