Phụ nữ xã Pải Lủng thi đua phát triển kinh tế

10:48, 08/03/2021

BHG - Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã có sức lan tỏa sâu rộng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn thể hội viên phụ nữ (HVPN) trên địa bàn xã Pải Lủng (Mèo Vạc). Qua đó, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KT – XH địa phương.

Phụ nữ xã Pải Lủng làm đường bê tông nông thôn.
Phụ nữ xã Pải Lủng làm đường bê tông nông thôn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Pải Lủng, Vàng Thị Giang chia sẻ: Hiện nay, toàn xã có hơn 700 HVPN sinh hoạt tại 11 chi hội; trong đó, số HVPN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo chiếm phần lớn. Để giảm dần tỷ lệ này, Hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế như: Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ tích cực tăng gia, lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển kinh tế; thành lập tổ tiết kiệm vay vốn; hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn chính sách... Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các HVPN.

Năm 2018, mô hình “Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi lợn sinh sản” được thực hiện tại thôn Pải Lủng đã mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu. Mô hình có sự tham gia của 10 HVPN, mỗi hội viên được hỗ trợ 1 triệu đồng để mua con giống. Sau 2 năm triển khai, mô hình cho thu trên 60 triệu đồng. Chị Mua Thị Dính, thôn Pải Lủng, cho biết: Tham gia mô hình, tôi không chỉ được hỗ trợ về vốn mà còn được Hội LHPN xã hướng dẫn về kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi. Cũng nhờ đó, tôi đã mạnh dạn đầu tư tăng đàn và chăn nuôi bò. Hiện, tôi duy trì nuôi 3 con bò hàng hóa, 9 con lợn sinh sản và thương phẩm, mỗi năm cho thu về trên 100 triệu đồng…

Cũng tại thôn Pải Lủng, mô hình trồng rau an toàn của HVPN thôn đã góp phần nâng cao thu nhập cho 10 hội viên tham gia. Mô hình có quy mô gần 1 ha, chuyên sản xuất các loại rau phục vụ người tiêu dùng, như: Bắp cải, su hào, cà chua, đậu răng ngựa… Để tạo đầu ra cho sản phẩm, Hội LHPN xã đã liên kết với các nhà trường trên địa bàn và các tiểu thương khu vực chợ Đồng Văn tiêu thụ rau cho các hội viên. Chị Cứ Thị Pà, thôn Pải Lủng chia sẻ: Do rau được trồng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ nên nhận được sự tin tưởng, ủng hộ cao của người tiêu dùng. Tham gia mô hình trồng rau, mỗi năm gia đình tôi có thêm nguồn thu hơn 30 triệu đồng…

Không chỉ riêng thôn Pải Lủng mà phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế cũng xuất hiện tại nhiều thôn khác trên địa bàn xã. Một số HVPN tiêu biểu trong phát triển kinh tế có thu nhập mỗi năm từ 1 – 4 trăm triệu đồng như: Sính Thị Mỷ (thôn Thình Lủng), Mua Thị Mỷ (thôn Páo Sảng); Vàng Thị Lo (thôn Mã Pì Lèng)… Đặc biệt, việc triển khai phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã tạo nguồn động lực lớn giúp không ít HVPN trên địa bàn xã vươn lên thoát nghèo. Việc giúp nhau được thực hiện qua các hoạt động như: Chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ ngày công lao động, vốn, cây trồng, vật nuôi…

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, HVPN xã Pải Lủng cũng tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh và các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật như việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động: Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông; chung tay xây dựng Nông thôn mới; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Có thể khẳng định, thông qua phong trào thi đua phát triển kinh tế và các phong trào thi đua yêu nước đã giúp mỗi HVPN xã Pải Lủng thay đổi được tư duy, hành động theo hướng tích cực; đặc biệt là giúp các chị phát huy được thế mạnh của mình trong lao động sản xuất, tự mình vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. 

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khánh thành điểm trường Cốc Tủm và nhà lưu trú học sinh trường Tiểu học Bản Díu

BHG - Chiều 6.3, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ khánh thành Điểm trường Cốc Tủm và nhà lưu trú học sinh của trường Tiểu học Bản Díu (Xín Mần). Cùng dự có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; lãnh đạo Sở TT&TT; lãnh đạo huyện Xín Mần...

07/03/2021
Bắc Quang Xuân ấm tình người

BHG - Bỏ tay cuốc, ông Phù Văn Sản, thôn Trung Sơn, xã Hữu Sản (Bắc Quang) vui vẻ: Tết vẫn còn, nhưng phải ra đồng làm thật nhiều ngô, lúa để những cái Tết của các năm sau ngày thêm ấm cúng, đủ đầy hơn...

07/03/2021
32 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại xã Hương Sơn đã ổn định và xuất viện

BHG - Vào khoảng 18 giờ ngày 3.3, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hương Sơn, huyện Quang Bình đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 32 em học sinh phải nhập viện.

 

06/03/2021
Hỏi đáp về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Câu 181.Những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu được xử lý như thế nào? Theo quy định tại Điều 71 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục trong ngày bầu cử. Trường hợp có những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu, thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cho Ban bầu cử biết, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

05/03/2021