Hà Giang

Các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

11:12, 03/02/2021

BHG - * Thực hiện sự phân công của đoàn công tác theo dõi, phụ trách huyện Yên Minh theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy, ngày 2.2, đồng chí Mai Ngọc Quỳnh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang đã đến làm việc với xã Sủng Cháng (Yên Minh) - xã được phân công phụ trách và trao quà Tết cho các hộ đặc biệt khó khăn của xã.

Đồng chí Mai Ngọc Quỳnh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang trao quà Tết cho các hộ nghèo
Đồng chí Mai Ngọc Quỳnh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang trao quà Tết cho các hộ nghèo

Sủng Cháng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Minh, tính đến cuối năm 2020, xã có 648 hộ, trên 3.900 khẩu, với 49,69% hộ nghèo. Thời gian qua, Báo Hà Giang đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ xã phát triển trên các lĩnh vực. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Báo Hà Giang đã hỏi thăm sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình và trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã; động viên các hộ tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động tại địa phương. Đồng thời chúc các hộ dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm.

 Lãnh đạo Báo Hà Giang và xã Sủng Cháng thăm mô hình nuôi trâu bò vỗ béo tại thôn Làng Pèng
Lãnh đạo Báo Hà Giang và xã Sủng Cháng thăm mô hình nuôi trâu bò vỗ béo tại thôn Làng Pèng

Ngoài các phần quà trên, Báo Hà Giang đã phối hợp hỗ trợ 300 áo ấm cho học sinh Trường Mầm non của xã. Đồng thời, khảo sát nhu cầu của hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn. Đây không chỉ là những hành động thiết thực giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống mà còn giúp viết tiếp ước mơ cho tương lai cho các cháu học sinh. Hoạt động này luôn là nét đẹp về tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc cho các hộ nghèo, các học sinh còn gặp nhiều khó khăn nơi biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo Báo Hà Giang và xã Sủng Cháng khảo sát nhu cầu hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất Trường Mầm non xã.
Lãnh đạo Báo Hà Giang và xã Sủng Cháng khảo sát nhu cầu hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất Trường Mầm non xã.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

* Ngày 2.2, Câu lạc bộ tình người Sơn Lâm Hà Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang trao tặng nhà “Mái ấm tình người” cho chị Vũ Thị Hồng Hương, tổ 4, phường Minh Khai (Tp. Hà Giang) với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng.

Câu lạc bộ Tình người Sơn Lâm Hà Giang trao kinh phí xây dựng nhà và tặng quà cho chị Vũ Thị Hồng Hương
Câu lạc bộ Tình người Sơn Lâm Hà Giang trao kinh phí xây dựng nhà và tặng quà cho chị Vũ Thị Hồng Hương

Chị Vũ Thị Hồng Hương là đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang. Gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở dột nát, hư hỏng nặng, bị ngập nặng vào mùa mưa. Việc hỗ trợ kinh phí làm nhà “Mái ấm tình người” giúp chia sẻ khó khăn, khuyến khích, động viên gia đình chị Hương vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đón Tết vui Xuân ấm áp trong ngôi nhà mới kiên cố.

Tin, ảnh: AN GIANG

* Vừa qua, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Tình thương cho em” tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Nậm Ban (Mèo Vạc).

Đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Công an tỉnh trao quà, học bổng cho học sinh nhà trường.
Đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Công an tỉnh trao quà, học bổng cho học sinh nhà trường.

Tại đây đoàn đã trao 100 suất quà gồm: Áo, khăn ấm và học bổng, tổng trị giá 70 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của nhà trường. Số tiền quà tặng được trích từ quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam, nhằm giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)

* Vừa qua, Trường THPT Lê Hồng Phong (Tp. Hà Giang) tổ chức các hoạt động thiện nguyện trao quà Tết và áo ấm cho học sinh một số trường học trên địa bàn tỉnh.

 Các phần quà được thầy, trò Trường THPT Lê Hồng Phong chuẩn bị chuyển đến các địa chỉ giúp đỡ.
Các phần quà được thầy, trò Trường THPT Lê Hồng Phong chuẩn bị chuyển đến các địa chỉ giúp đỡ.

Theo đó, nhà trường đã trao 1.200 chăn và quần áo ấm cho học sinh Trường THPT Đồng Văn, Trường THCS Dân tộc Bán trú Mậu Duệ, Yên Minh và Trường Trung cấp nghề Bắc Quang; trao 42 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Tổng trị giá quà tặng là 15 triệu đồng. Đây là hoạt động an sinh xã hội được công đoàn, đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ của Trường TPT Lê Hồng Phong tổ chức thường xuyên nhằm giúp các em học sinh có áo ấm đến trường và chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, mong muốn các em đều được đón Tết ấm áp và đầy đủ hơn.

* Cùng ngày, Trường THCS Quang Trung (Tp. Hà Giang) cũng đã  trao tặng 38 suất quà Tết trị giá trên 8,2 triệu đồng cho học sinh nghèo của trường. Toàn bộ số tiền quà tặng do tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, khích lệ các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập tốt.

Lãnh đạo Trường THCS Quang Trung trao quà cho các học sinh
Lãnh đạo Trường THCS Quang Trung trao quà cho các học sinh

Tin, ảnh: Quỳnh Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thêm 14 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó có 5 ca ở Hà Nội

Sáng 31.1, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó Hải Dương (4 ca), Hà Nội (5 ca), Bắc Ninh (1 ca), Gia Lai (2 ca) và Hòa Bình (2 ca).

31/01/2021
Các tấm lòng hảo tâm mang niềm vui đến với Hà Giang

BHG - * Ngày 30.1, đoàn công tác Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) do đồng chí Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT làm trưởng đoàn đến trao tặng 240 triệu đồng hỗ trợ cho 4 hộ nghèo, cựu chiến binh làm nhà ở tại các thôn Há Đề A, Súng Lủng, Đợ Súng, xã Tả Lủng. 

31/01/2021
Hành động nhanh, quyết liệt hơn, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với "làn sóng mới" lây nhiễm COVID-19, bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất.

31/01/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Quang

BHG - Ngày 31.1, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên Quốc lộ 2, đoạn qua Cầu Trì, thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang. Cùng đi có đồng chí Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở…

31/01/2021