Đại hội Hội Người khuyết tật huyện Xín Mần lần thứ II

14:42, 11/12/2020

BHG - Sáng 11.12, Hội Người khuyết tật (NKT) huyện Xín Mần tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có lãnh đạo huyện Xín Mần, Hội NKT tỉnh, đại diện phòng, ban chuyên môn huyện, các xã, thị trấn cùng 50 đại biểu đại diện cho các hội viên NKT trên địa bàn…

 BCH Hội NKT huyện Xín Mần khóa II ra mắt Đại hội.
BCH Hội NKT huyện Xín Mần khóa II ra mắt Đại hội.

Hội NKT huyện Xín Mần hiện có 313 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và hội cấp trên, Hội NKT huyện đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Tích cực tuyên truyền các hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; quan tâm chăm lo giúp đỡ hội viên vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Từ công tác vận động các nguồn lực xã hội, 5 năm qua, Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trao tặng hơn 1.000 suất quà với trị giá trên 300 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện…

22 cá nhân được huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội, giai đoạn 2015 - 2020.
22 cá nhân được huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội, giai đoạn 2015 - 2020.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội NKT huyện Xín Mần đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục xây dựng củng cố phát triển tổ chức hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hội viên…

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội NKT huyện Xín Mần khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội. Tại Đại hội, 22 hội viên đã được Chủ tịch UBND huyện Xín Mần tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội, giai đoạn 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất trường học

BHG - Nhằm tạo môi trường sư phạm an toàn, thân thiện cho học sinh, thời gian qua thành phố Hà Giang đã tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị trường học. Qua đó đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Thành phố Hà Giang hiện có 34 đơn vị trường học, 518 phòng học. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Phó Phòng GD&ĐT thành phố, cho biết: Hàng năm, Phòng đã chỉ đạo các trường tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để có kế hoạch khắc phục, sửa chữa, mua sắm bổ sung. 

11/12/2020
Chương trình hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2, đã có trên 200 nhà được triển khai

BHG - Giai đoạn 1 (từ tháng 7.2019 – 8.2020), toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ 3.336 hộ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở (Chương trình 1953).

 

11/12/2020
Chương trình thiện nguyện "Áo ấm cho em"

BHG - Ngày 10.12, UBND xã Lũng Táo (Đồng Văn) phối hợp với đoàn từ thiện "Ngọc Phúc và những người bạn Bình Dương" tổ chức chương trình thiện nguyện "Áo ấm cho em", trao quà cho các em học sinh và người dân trên địa bàn xã.

 

11/12/2020
Bộ Lao động chính thức thông báo lịch nghỉ Tết, nghỉ lễ năm 2021

Lịch nghỉ của cán bộ công chức, viên chức sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, còn khu vực doanh nghiệp sẽ chủ động lựa chọn theo tình hình sản xuất kinh doanh.

11/12/2020